“Chẳng qua đến tận bây giờ, tôi mới nhìn rõ rằng từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn cho rằng tôi không thể sống thiếu anh ấy.”

Tiếng thông báo lên máy bay vang lên.

Tôi cúp điện thoại, sau đó tắt nguồn.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Cũng vào lúc ấy, Lâm Thành An mở cánh tủ quần áo trong phòng ngủ chính.

Bên trong tủ đã trống mất một nửa.

Giấy tờ tùy thân, máy tính và những bộ quần áo tôi thường mặc đều biến mất.

Mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm cũng đã được thu dọn sạch sẽ.

Trên tủ đầu giường chỉ còn lại một chiếc nhẫn cưới.

Hứa Mạn đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi:

“Có phải chị dâu hiểu lầm chuyện gì rồi không?”

Lâm Thành An không để ý đến cô ta.

Anh lao đến bên bàn ăn, cầm chùm chìa khóa lên.

Tấm thẻ gỗ đã được tháo ra.

Mặt trước vẫn là hai chữ “Về nhà” do chính tay anh khắc năm xưa.

Nhưng mặt sau đã xuất hiện thêm một dòng chữ rất mờ.

Là dòng chữ tôi vừa khắc lên.

“Lần này, em sẽ không về nữa.”

Anh siết chặt tấm thẻ gỗ trong tay, các khớp ngón tay dần trắng bệch.

Hứa Mạn bước tới, đưa tay chạm vào cánh tay anh.

“Thành An, ăn cơm trước đã.”

Anh lập tức né tránh.

“Tối nay em ra khách sạn ở đi.”

Hứa Mạn sững người.

“Nhưng em sợ lắm.”

“Anh sẽ đặt cho em một phòng hạng sang.”

“Chẳng phải anh từng nói đây cũng là nhà của em sao?”

Lâm Thành An ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Anh nói như thế bao giờ?”

Sắc mặt Hứa Mạn lập tức trắng bệch.

Giây tiếp theo, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay người lao thẳng ra cửa.

Khóa cửa vang lên một tiếng.

Anh vội vàng mở cửa, nhưng ngoài đó chẳng có bóng dáng tôi.

Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo nơi hành lang.

Anh lập tức gọi điện cho tôi.

Điện thoại đã tắt nguồn.

Gọi lại lần nữa.

Vẫn tắt máy.

Cuối cùng, anh cũng bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng anh không biết rằng chuyến bay của tôi đã rời khỏi thành phố này từ lâu.

Càng không biết rằng trong lúc anh đưa Hứa Mạn đi giải quyết thủ tục ly hôn, tôi đã ký xong hợp đồng làm việc ba năm ở nước ngoài.

Ba năm.

Đủ để một cuộc hôn nhân hoàn toàn đi đến hồi kết.

Cũng đủ để tôi học được rằng, mái ấm chưa bao giờ là thứ phải chờ người khác ban cho mình.

6

Sau khi hạ cánh xuống Singapore, tôi ngủ một mạch suốt mười hai tiếng đồng hồ.

Khi tỉnh dậy, điện thoại đã có bốn mươi bảy cuộc gọi nhỡ.

Lâm Thành An gọi hai mươi chín cuộc.

Đường Kiêu gọi sáu cuộc.

Số còn lại đều là những số điện thoại lạ.

Tôi vừa chặn một số, lập tức lại có số khác gọi đến.

Cuối cùng, Lâm Thành An gửi cho tôi một tin nhắn.

【Em quay về đi, anh sẽ bảo Hứa Mạn chuyển ra ngoài.】

Tôi nhìn tin nhắn hai giây, sau đó xóa đi.

Không phải một câu “Anh xin lỗi”.

Cũng chẳng phải “Anh biết mình sai rồi”.

Vẫn chỉ là một cuộc trao đổi điều kiện.

Cứ như thể chỉ cần anh chịu đuổi Hứa Mạn đi, tôi đã phải cảm kích anh lắm vậy.

Công ty mới sắp xếp cho tôi một căn hộ ở tạm trong vòng một tháng.

Căn phòng không lớn, nhưng có cả một mặt tường là cửa kính sát sàn.

Tôi đặt hành lý xuống, lần đầu tiên không vội mở vali ra sắp xếp đồ đạc.

Đồng nghiệp của tôi, Châu Lam, đứng tựa vào khung cửa.

“Cô định ở đây một tháng hay ba năm?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

“Vậy trước tiên cứ mua ga trải giường đã.”

Cô ấy nhét một tờ danh sách mua sắm vào tay tôi.

“Đừng lúc nào cũng mang cái dáng vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào thế.”

Tôi thoáng sững người.

Chiều hôm ấy, tôi mua một bộ ga trải giường, vài chiếc cốc và một chiếc đèn cây.

Đến lúc thanh toán, tôi lại nhìn thấy một chiếc sofa màu trắng kem.

Nhân viên cửa hàng hỏi tôi có muốn ngồi thử không.

Tôi lắc đầu.

“Lớn quá, sau này chuyển nhà sẽ bất tiện.”

Châu Lam liếc nhìn tôi.

“Hợp đồng của cô kéo dài tận ba năm cơ mà.”

“Thế còn sau ba năm thì sao?”

“Thì đợi ba năm nữa rồi tính.”

Cô ấy ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

“Đồ đạc được làm ra là để phục vụ con người.”

“Chứ không phải để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng mình có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào.”

Tôi im lặng.

Cuối cùng, tôi vẫn mua chiếc sofa ấy.

Một tuần sau, luật sư thông báo rằng Lâm Thành An vẫn không chịu ký đơn ly hôn.

“Anh ấy đề nghị hai người gặp mặt nói chuyện.”

“Tôi sẽ không về nước.”

“Anh ấy nói có thể bay sang gặp cô.”

“Vậy tôi cũng không gặp.”

Luật sư im lặng một lát rồi nói tiếp:

“Anh ấy còn đề nghị nhường toàn bộ căn nhà cho cô.”

Tôi bật cười.

“Trong giấy chứng nhận quyền sở hữu vốn đã có phần của tôi.”

“Tiền trả góp mua nhà và tiền sửa sang nội thất, tôi đều giữ đầy đủ chứng từ.”

“Cứ tính toán theo đúng phần mỗi người được hưởng.”

“Tôi không cần anh ta bố thí.”

Cúp điện thoại xong, tôi đi họp dự án.

Đây là dự án nước ngoài đầu tiên tôi tiếp nhận.

Người phụ trách trước đó để lại cả một mớ hỗn độn. Ngay trong cuộc họp hôm ấy, khách hàng đã tức giận đập bàn.

“Trước đây các người nói cuối tháng sẽ bàn giao. Bây giờ đến cả phương án thực hiện còn chưa chốt xong là sao?”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Tôi đẩy máy tính về phía khách hàng.

“Phương án cũ sẽ hủy bỏ.”

“Cho tôi bảy ngày, tôi sẽ đưa ra phương án mới.”

Các đồng nghiệp đồng loạt hít sâu một hơi.