Có lẽ anh nghĩ rằng lần này tôi lại nhượng bộ.

“Ngày mai anh sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp lại phòng dành cho khách.”

“Được.”

“Đợi tâm trạng Hứa Mạn ổn định, cô ấy sẽ chuyển đi.”

“Được.”

“Em cũng đừng hơi một tí là làm ra vẻ mình bị đuổi khỏi nhà. Cứ như anh đang bắt nạt em không bằng.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi đồng ý quá nhanh khiến Lâm Thành An ngược lại nhíu mày.

“Em lại đang giở trò gì đấy?”

“Em có làm gì đâu.”

“Thế em thu dọn vali làm gì?”

“Vứt bớt vài thứ không còn cần thiết.”

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Hôm nay, Hứa Mạn phải đi giải quyết một số thủ tục sau ly hôn, anh đã hứa sẽ đi cùng cô ta.

Chỉ cần Hứa Mạn khẽ gọi một tiếng “Thành An”, anh lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi tôi thêm nữa.

Trước khi đi, anh còn bật máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ chính.

“Buổi tối cổ họng cô ấy hay bị khô, em đừng tắt máy.”

“Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò, lát nữa em hầm lên nhé.”

“Bọn anh về sẽ ăn.”

Hứa Mạn đứng ở cửa ra vào, mỉm cười với tôi.

“Chị dâu, lại phải phiền chị rồi.”

Tôi cũng mỉm cười.

“Không phiền đâu.”

Cánh cửa đóng lại, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Tôi không hầm thịt bò.

Tôi xếp chồng tài liệu cuối cùng vào vali, sau đó lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Ngày đăng ký kết hôn, Lâm Thành An đã nhét chùm chìa khóa ấy vào tay tôi.

Trên đó có treo một tấm thẻ gỗ nhỏ.

Chính tay anh đã khắc lên hai chữ.

Về nhà.

Tôi tháo tấm thẻ gỗ ra, đặt lên bàn ăn.

Đơn thỏa thuận ly hôn mà luật sư gửi đến cũng đã được tôi in sẵn.

Tiền trả góp mua nhà, tiền sửa sang nội thất và tất cả những khoản chi tiêu chung trong ba năm qua, từng khoản đều có lịch sử chuyển khoản rõ ràng.

Thứ gì thuộc về mình, tôi sẽ không lấy hơn, nhưng cũng tuyệt đối không nhận ít đi.

Còn chiếc cốc, đôi dép và cả chiếc giường mà Hứa Mạn từng sử dụng, tôi chẳng cần bất cứ thứ gì.

Bốn giờ chiều, xe của công ty nước ngoài đã dừng dưới sảnh chung cư.

Tài xế nhắn tin:

“Cô Thẩm, chúng tôi đến rồi.”

Hành lý của tôi vẫn chỉ vỏn vẹn một chiếc vali.

Quần áo không nhiều, giấy tờ đầy đủ, máy tính cũng đã mang theo.

Từ năm mười hai tuổi, tôi chưa từng dám sở hữu quá nhiều thứ mà mình không thể mang đi.

Lâm Thành An đã mất ba năm để khiến tôi tin rằng, cuối cùng mình cũng có thể yên tâm sắm sửa đồ đạc, vun vén cho một mái ấm.

Thế nhưng, anh chỉ mất ba ngày để nhắc tôi nhớ rằng đừng bao giờ quên cách sống trước kia.

Khi cửa thang máy sắp khép lại, anh gọi điện đến.

“Hứa Mạn để quên tài liệu ở nhà rồi. Em mau mang xuống đây đi.”

“Em không rảnh.”

“Thẩm Kiều, em nhất định phải giở tính đúng lúc này sao?”

“Bảo cô ấy tự về lấy.”

“Cô ấy vừa giải quyết xong thủ tục ly hôn, tâm trạng đang rất tệ. Em không thể thông cảm cho cô ấy một lần à?”

Những con số trên bảng điện tử trong thang máy liên tục giảm xuống.

Tôi nhìn chính mình phản chiếu trong gương, lòng bỗng bình thản lạ thường.

“Em đã thông cảm suốt ba ngày rồi.”

“Từ nay về sau, em sẽ không thông cảm nữa.”

Lâm Thành An không hiểu ý tôi.

“Từ nay về sau là sao? Em đi đâu rồi?”

Thang máy xuống đến tầng một.

Cửa vừa mở, tài xế đã tiến đến nhận hành lý giúp tôi.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép lại.

“Em đi rồi. Đơn ly hôn em để trên bàn.”

5

Đầu dây bên kia im bặt hai giây.

Sau đó, giọng Lâm Thành An đột nhiên trầm xuống.

“Em vừa nói gì?”

“Đơn ly hôn ở trên bàn ăn.”

“Thẩm Kiều, em quay về ngay.”

“Em đi rồi.”

“Em đi đâu?”

Tài xế mở cửa xe cho tôi.

Tôi ngồi vào trong, nói địa điểm cần đến là sân bay.

Dường như Lâm Thành An đã nghe thấy.

“Em định ra nước ngoài?”

“Ừ.”

“Em quyết định từ bao giờ?”

“Ngay ngày anh đưa Hứa Mạn về nhà.”

Hơi thở anh chợt khựng lại.

“Em cố tình làm thế đúng không?”

“Nhìn anh cuống cuồng lên, em thấy thú vị lắm à?”

Tôi nhìn cánh cổng khu chung cư đang dần lùi xa ngoài cửa sổ.

“Lâm Thành An, em chẳng có hứng thú nhìn anh lo lắng.”

“Em chỉ đơn giản là không cần anh nữa.”

Anh lập tức cúp máy.

Mười giây sau, điện thoại lại đổ chuông.

Tôi chuyển sang chế độ im lặng.

Khi đến sân bay, luật sư gửi tin nhắn cho tôi.

【Anh Lâm đã liên hệ với tôi.】

【Anh ấy từ chối thuận tình ly hôn, nói rằng cô chỉ đang giận dỗi nhất thời.】

Tôi trả lời ngắn gọn.

【Cứ tiến hành theo đúng thủ tục.】

Vừa qua cửa kiểm tra an ninh, tôi nhận được cuộc gọi từ Đường Kiêu.

“Chị dâu, chị đi thật rồi sao?”

“Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”

Anh ta khựng lại một lát.

“Thành An phát điên rồi.”

“Cậu ấy xé nát đơn ly hôn, sau đó lại lấy băng dính dán từng mảnh lại.”

“Bây giờ cậu ấy đang lục tung cả nhà tìm đồ của chị. Cậu ấy nói chị vẫn chưa mang hết đồ đi, chắc chắn sẽ còn quay về.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vali bên chân.

“Những thứ cần mang, tôi đều đã mang theo rồi.”

“Vậy giữa hai người thật sự không còn cơ hội nói chuyện lại sao?”

“Không còn.”

“Là vì Hứa Mạn à?”

“Không phải.”

Tôi dừng bước.

“Mà vì anh ấy biết rõ điều gì khiến tôi sợ hãi nhất, vậy mà vẫn cố tình dùng chính nỗi sợ ấy để khống chế tôi.”

“Đường Kiêu, anh ấy không phải chỉ phạm sai lầm một lần.”