Khách hàng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu cô không làm được thì sao?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Cô lấy gì để chịu trách nhiệm?”
“Tôi mới vào làm hôm nay.”
“Cái giá lớn nhất mà tôi phải trả cùng lắm cũng chỉ là mất việc.”
Trong phòng họp có người bật cười.
Ngay cả vị khách hàng kia cũng cười theo.
“Được, tôi cho cô bảy ngày.”
Đúng ngày thứ bảy, phương án của tôi được thông qua.
Khách hàng lập tức quyết định tăng thêm ngân sách cho quý tiếp theo.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Châu Lam nhét vào tay tôi một lon Coca lạnh.
“Giám đốc Thẩm, cô ghê thật đấy!”
“Đừng gọi tôi là giám đốc, tôi đã được thăng chức đâu.”
“Sắp rồi.”
Cô ấy cụng nhẹ lon Coca của mình vào lon trên tay tôi.
“Chúc mừng cô được bắt đầu cuộc sống mới!”
Câu nói ấy, tôi đã từng nghe một lần.
Lâm Thành An từng lấy chính lý do đó để tặng Hứa Mạn một chiếc vòng tay kim cương.
Còn bây giờ, tôi đã tự mình giành được một thành quả thực sự thuộc về bản thân.
Tối hôm ấy, công ty đăng thông báo về thành công của dự án.
Trong bức ảnh đính kèm, tôi đứng trước màn hình trình chiếu, trên môi nở nụ cười vô cùng thoải mái.
Đường Kiêu chuyển tiếp bức ảnh ấy cho Lâm Thành An.
Anh ta chỉ gửi kèm hai câu.
【Cô ấy không hề giận dỗi.】
【Cô ấy thật sự không cần cậu nữa rồi.】
7
Lâm Thành An không đến Singapore.
Không phải vì anh không muốn đến.
Mà bởi chồng cũ của Hứa Mạn đã tìm đến tận cửa.
Tối hôm ấy, anh vừa đặt xong vé máy bay thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Một người đàn ông đeo kính đứng bên ngoài.
“Tôi là chồng cũ của Hứa Mạn, Triệu Hành.”
Lâm Thành An nhíu mày.
“Anh đến đây làm gì?”
“Đón cô ấy.”
Hứa Mạn từ phòng dành cho khách lao ra.
“Tôi không về đâu!”
Triệu Hành không nhìn cô ta, chỉ đưa một túi hồ sơ cho Lâm Thành An.
“Cô ấy nói với anh rằng tôi từng bạo hành cô ấy à?”
Sắc mặt Lâm Thành An thoáng thay đổi.
“Cô ấy không nói như vậy.”
“Cô ấy chỉ nói mình thường gặp ác mộng, mơ thấy anh bóp cổ cô ấy.”
Triệu Hành gật đầu.
“Cô ấy cũng từng kể với tôi giấc mơ ấy.”
“Chỉ có điều, người bóp cổ cô ấy trong giấc mơ lại là anh.”
Giọng Hứa Mạn lập tức cao vút.
“Triệu Hành, anh câm miệng!”
Triệu Hành đặt hồ sơ bệnh án lên bàn.
Hứa Mạn quả thực mắc chứng rối loạn lo âu.
Cũng đúng là cô ta bị mất ngủ.
Nhưng bệnh án sớm nhất của cô ta đã có từ năm năm trước.
Khi ấy, cô ta thậm chí còn chưa kết hôn.
Giọng Triệu Hành hết sức bình thản.
“Tôi ly hôn với cô ấy không phải vì cô ấy bị bệnh.”
“Mà vì chúng tôi đã kết hôn ba năm, cô ấy vẫn giữ ảnh chụp chung với anh từ ngày trước.”
“Mỗi lần say rượu, cô ấy lại gọi tên anh.”
“Cô ấy nói cuộc sống của anh chẳng hạnh phúc.”
“Còn nói chỉ cần cô ấy quay về, chắc chắn anh sẽ chọn cô ấy.”
Lâm Thành An chậm rãi quay đầu.
“Em điều tra anh?”
Hứa Mạn cắn chặt môi.
“Em chỉ hỏi thăm vài người bạn chung thôi.”
“Vậy em biết Thẩm Kiều đang sống ở đây?”
“Biết.”
“Em cũng có nhà riêng đúng không?”
Cô ta không trả lời.
Triệu Hành thay cô ta lên tiếng.
“Khi ly hôn, cô ấy được chia một căn hộ.”
“Chỉ cách khu chung cư của hai người mười phút đi đường.”
Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
Lâm Thành An nhìn chằm chằm Hứa Mạn.
“Vậy tại sao em còn chuyển đến đây?”
Đôi mắt Hứa Mạn đỏ hoe.
“Bởi vì chính anh bảo em đến.”
“Chính anh nói em sống một mình không an toàn.”
“Người cho em đăng ký dấu vân tay cũng là anh.”
“Người mang chăn của Thẩm Kiều ra ngoài cửa cũng chính là anh.”
Cô ta nhìn thẳng vào anh, hỏi rành rọt từng chữ:
“Lâm Thành An, bây giờ anh định đổ hết lỗi lên đầu em sao?”
Anh hé miệng, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Hứa Mạn không nói dối.
Ít nhất, trong những chuyện quan trọng nhất, cô ta không hề nói dối.
Bởi người hết lần này đến lần khác đưa ra lựa chọn, từ đầu đến cuối đều là anh.
Hứa Mạn nhìn tấm thẻ gỗ trên bàn ăn, đột nhiên bật cười.
“Không phải anh không biết cô ấy sẽ đau lòng.”
“Chẳng qua anh luôn cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời đi.”
Câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Lâm Thành An.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Anh chợt nhớ đến ngày tổ chức hôn lễ, khi đứng trên sân khấu, tôi từng nói:
“Em không có nhà mẹ đẻ.”
“Sau này nếu vợ chồng em cãi nhau, mọi người đừng khuyên em về nhà mẹ đẻ nhé.”
Khi ấy, tất cả mọi người đều bật cười.
Chỉ có anh là bước tới, ôm chặt lấy tôi.
“Cô ấy không cần phải về nhà mẹ đẻ.”
“Anh sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu cảnh không nhà để về.”
Thế nhưng sau này, chính lời hứa ấy lại trở thành thứ khiến anh tự tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.
Bởi vì tôi không có nhà mẹ đẻ.
Nên tôi sẽ không nỡ ly hôn.
Bởi vì tôi sợ cuộc sống nay đây mai đó.
Nên anh chắc chắn rằng tôi sẽ nhẫn nhịn.
Hứa Mạn kéo vali đi đến cửa.
Lâm Thành An hỏi:
“Em đi đâu?”
“Về nhà của em.”
Cô ta dừng lại một chút.
“Thẩm Kiều nói đúng.”
“Ai cũng nên tự tạo dựng cho mình một mái ấm.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, căn nhà hoàn toàn trở nên trống trải.
Lâm Thành An đứng giữa phòng khách.
Không có sofa.
Không có đèn cây.
Cũng chẳng còn ảnh cưới.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-chan-ngoai-cua/chuong-6/

