Triều đại chúng ta lấy vẻ đẹp thanh mảnh, tao nhã làm chuẩn.
Thế nhưng ta lại sinh ra với dung mạo kiều diễm, thân hình đầy đặn, eo thon, vòng một nảy nở.
Thanh mai trúc mã của ta là kẻ miệng lưỡi cay nghiệt, thường xuyên chê bai vóc dáng ta quá mức quyến rũ, dung tục, chẳng đáng để mắt tới.
Hắn cứ lần lữa chuyện hôn sự, mãi không chịu cưới ta.
Điều đó khiến ta vô cùng tự ti.
Mỗi lần ra ngoài, ta đều phải dùng vải quấn chặt ngực đến mức gần như không thở nổi.
Lần này, ta tham dự yến tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức.
Vì thời tiết quá oi bức, ta lại ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, lớp vải quấn ngực đã bị tháo bỏ.
Hoàng hậu nắm lấy tay ta, vui mừng đến rơi nước mắt:
“Có thể khiến Thái tử từ bỏ ý định xuất gia hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi đấy.”
1
Ta ngơ ngác nhìn Hoàng hậu nương nương, trong lòng đầy nghi hoặc.
Thái tử điện hạ từ trước đến nay luôn lạnh lùng, u ám.
Ngài cực kỳ ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là nữ nhân.
Năm nay đã ngoài hai mươi tuổi, vậy mà bên cạnh ngài chưa từng có lấy một thê thiếp.
Hoàng thượng và Hoàng hậu sốt ruột, liên tục thúc giục ngài sớm ngày thành thân.
Thậm chí, hai người còn bí mật mời thần y đến kiểm tra, xem liệu Thái tử có mắc bệnh khó nói nào hay không.
Thần y bắt mạch hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng thân thể Thái tử vô cùng khỏe mạnh.
Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Đế hậu, râu thần y khẽ run lên.
Ông uyển chuyển ám chỉ, biết đâu Thái tử lại có sở thích đoạn tụ.
Hoàng hậu nghiến răng, quyết định sai người tìm vài nam tử tuấn tú, lén đưa vào giường Thái tử để thăm dò.
Hôm ấy, sau khi xử lý xong công vụ cả ngày, Thái tử chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nào ngờ vừa vén chăn lên, ngài đã kinh hãi đến mức sắc mặt tái xanh, cả đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thái tử lập tức dâng tấu chương xin từ bỏ ngôi vị.
Ngài tuyên bố đời này sẽ không cưới vợ sinh con, quyết tâm xuất gia tu hành, không muốn tiếp tục chiếm giữ ngôi vị trữ quân.
Cả triều đình chấn động.
Mặc dù tấu chương bị giữ lại, không được phê chuẩn, nhưng quyết tâm của Thái tử vẫn không hề lay chuyển.
Hoàng hậu trách Hoàng thượng, Hoàng thượng lại trách các triều thần.
Từ trên xuống dưới, ai nấy đều buồn rầu lo lắng.
Hoàng hậu cũng không dám ép buộc ngài thêm nữa.
Trong yến tiệc thưởng hoa hôm nay, Thái tử điện hạ chỉ đến thỉnh an một lát rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Chuyện ấy thì có liên quan gì đến ta chứ?
Đúng lúc này, Hoàng hậu lên tiếng giải đáp thắc mắc của ta.
“Khương cô nương, chính Thái tử đã cứu ngươi, còn truyền thái y đến bắt mạch cho ngươi nữa.”
“Thái y nói ngươi bị tức ngực, khí huyết không thông nên mới ngất xỉu, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Sau này ngươi phải chú ý đến sức khỏe hơn.”
Hóa ra người cứu ta lại chính là Thái tử điện hạ.
Còn chuyện tức ngực, khí huyết không thông, chắc hẳn là do ta quấn ngực quá chặt.
Vừa cúi đầu xuống, ta mới giật mình nhận ra trước ngực đã không còn lớp vải bó chặt.
Vòng một đầy đặn khiến vạt áo căng phồng lên.
Cùng một bộ y phục ấy, khi khoác lên người những cô nương khác sẽ tôn lên dáng vẻ thanh mảnh, tao nhã, đầy phong thái.
Thế nhưng khi mặc trên người ta, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Ngay cả Hạ Thời Yến, thanh mai trúc mã đã đính hôn với ta từ nhỏ, mỗi lần nhìn ta cũng thường lộ vẻ không thích.
Thậm chí có lần bắt gặp ta vui đùa đuổi bắt bươm bướm, hắn còn tức giận ra mặt.
Hắn mỉa mai rằng vóc dáng ta quá mức lẳng lơ, dung tục, khiến người khác chướng mắt.
Ta vì thế mà sinh lòng tự ti.
Mỗi lần ra ngoài, ta đều quấn hết lớp vải này đến lớp vải khác quanh ngực.
Hôm nay, Hạ Thời Yến bỏ mặc ta để đi bắt bướm, hái hoa cho Bạch tiểu thư của phủ Thừa tướng.
Một vị công tử thấy ta buồn bã, bèn tiến đến trò chuyện.
Trong lúc ta che miệng cười khẽ, Hạ Thời Yến lại sa sầm mặt mày, kéo ta đi.
Hắn nổi giận đùng đùng, lời nói vô cùng cay nghiệt:
“Khương Nguyễn, sao nàng có thể cười nói với nam nhân khác một cách lẳng lơ như vậy?”
“Nếu sớm biết nàng lớn lên thành bộ dạng này, ta nhất định sẽ không vội vàng đính hôn với nàng từ nhỏ.”
Nhưng ta chỉ trò chuyện bình thường, tự thấy mình chẳng làm gì sai.
Trong lòng ấm ức, ta lặng lẽ trốn đến hành lang bên hồ để giận dỗi một mình.
Thời tiết hôm nay vô cùng oi bức, chẳng bao lâu sau, ta đã cảm thấy khó thở.
Trước mắt tối sầm, cả người ta đổ nhào về phía mặt hồ.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm thấy eo mình bị siết chặt, có người kéo ta trở lại.
2
Ta giật mình kinh hãi, vô thức nắm chặt cổ áo.
Trông dáng vẻ của thái y và Hoàng hậu, dường như bọn họ đều không biết chuyện ta quấn ngực.
Vậy rốt cuộc ai đã tháo lớp vải quấn ngực cho ta?
Thấy ta thấp thỏm bất an, Hoàng hậu lại tưởng ta đang xấu hổ.
Người dịu dàng kéo tay ta qua, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không cần ngại ngùng. Thanh mảnh tao nhã là đẹp, mà thân hình đầy đặn, đường cong quyến rũ cũng là đẹp.”
“Bổn cung thấy ngươi khác biệt với những cô nương khác, mang một vẻ đẹp rất riêng. Sau này chỉ có phu quân của ngươi mới hiểu được ngươi tốt đẹp đến nhường nào.”
Giọng điệu Hoàng hậu vô cùng thân thiết, trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ mà ta không sao hiểu nổi.
Ta đỏ mặt cúi đầu:
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã an ủi, cũng xin cảm tạ Thái tử điện hạ đã ra tay cứu giúp.”
Hoàng hậu mỉm cười:
“Nếu muốn cảm tạ Thái tử, tốt nhất Khương cô nương nên đích thân đến gặp nó.”
Ta gật đầu.
Ơn cứu mạng, đương nhiên phải trực tiếp nói lời cảm tạ.
Hoàng hậu liếc nhìn ma ma đứng bên cạnh.
Ma ma hiểu ý, mỉm cười rồi dẫn ta đi gặp Chu Tấn An.
Chu Tấn An có dung mạo tuấn tú, thanh nhã, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ xa cách, khiến người khác không dám đến gần.
Ngài tựa như tuyết trắng phủ trên đỉnh núi cao, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Lúc ấy, ngài đang định ra ngoài. Thấy ta đến, bước chân ngài hơi khựng lại.
Ta cụp mắt, chuẩn bị cúi người hành lễ.
Nào ngờ đột nhiên có người ngáng chân ta từ phía sau.
Không kịp phản ứng, ta lập tức ngã nhào về phía trước.
Nhưng cơn đau như dự đoán lại không xuất hiện.
Bởi vì ta đã ngã thẳng vào lòng Chu Tấn An!
Ta sợ đến hồn bay phách lạc.
Ai ai cũng biết Chu Tấn An cực kỳ ghét nữ nhân chạm vào mình.
Tính tình ngài lại lạnh lùng, hành sự chẳng chút nể nang.
Trước kia từng có vài cô nương không tin lời đồn, cố tình lao vào lòng ngài để quyến rũ.
Thế nhưng Chu Tấn An chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Ngài không chỉ thẳng tay đuổi bọn họ đi, mà còn trách cứ phụ huynh của những cô nương ấy quản giáo không nghiêm, bắt tất cả về nhà tự kiểm điểm.
Khiến bọn họ mất sạch cả thể diện lẫn danh tiếng.
Từ đó, ai cũng biết vị Thái tử này lạnh lùng, khó gần.
Không còn ai dám tùy tiện trêu chọc ngài nữa.
Ấy vậy mà lúc này, cả người ta lại đang dán chặt vào Chu Tấn An.
Vòng một bị ép đến đau nhức, ngón tay ta theo bản năng bấu chặt lấy eo ngài.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng trên người ngài.
Chỉ trong chớp mắt, ta đã tưởng tượng ra đủ mọi kết cục thê thảm đang chờ đợi mình.
Ta vội vàng lùi lại mấy bước, cuống quýt giải thích:
“Thái tử điện hạ, thần nữ không cố ý! Có người ngáng chân thần nữ!”
Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, phía sau làm gì còn bóng dáng ai.
Sắc mặt Chu Tấn An căng cứng, đáy mắt đỏ lên, tựa như đang cố gắng nhẫn nhịn đến cực hạn.
Ngài quay lại ngồi sau án thư, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi mới cụp mắt, lạnh lùng nói:
“Lỗ mãng hấp tấp, lần sau không được như vậy nữa.”
Giọng điệu tuy nghiêm khắc nhưng lại không có ý trách phạt.
Ta thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đáp:
“Vâng. Thần nữ đến đây là để cảm tạ Thái tử điện hạ. Đa tạ điện hạ hôm nay đã ra tay cứu mạng.”
Chu Tấn An khẽ đáp một tiếng.
Im lặng một lát, ngài giơ ngón tay thon dài chỉ về phía chiếc hộp gấm đặt trên án thư, giọng điệu bình thản:
“Đồ của ngươi… ở trong đó. Sau này đừng dùng nữa, sẽ tổn hại đến thân thể.”
Ta hơi nghi hoặc, tiến lên mở hộp nhìn thử.
Vừa nhìn thấy thứ bên trong, ta lập tức đóng sập nắp hộp lại.
Trong đó vậy mà lại là lớp vải quấn ngực của ta!
Đầu óc ta lập tức trống rỗng, hai má đỏ bừng.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lễ nghi, vội vàng cáo lui rồi chạy đi.
Mãi đến khi ra khỏi Đông cung, ta mới dám hít một hơi thật sâu.
Những chuyện xảy ra hôm nay thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của ta.
3
Trong khi đó, vị ma ma cố ý ngáng chân ta đã nóng lòng chạy về bẩm báo.
Hoàng hậu nghe xong, vui mừng như vừa nhận được tin đại hỷ:
“Quả nhiên bổn cung đoán không sai. Thái tử không hề bài xích việc Khương cô nương chạm vào mình. Xem ra hoàng gia sắp có chuyện vui rồi.”
Ma ma suy nghĩ một lát, lo lắng hỏi:
“Nhưng Thái tử điện hạ trước giờ không gần nữ sắc, ý chí lại vô cùng kiên định. Liệu ngài ấy có thật sự đối xử khác biệt với Khương cô nương không?”
Hoàng hậu tỏ ra vô cùng chắc chắn, lạc quan đáp:
“Chuyện Thái tử cứu người còn có thể giải thích là tình thế cấp bách, bất đắc dĩ phải ra tay. Nhưng khi người ta ngã vào lòng, nó chẳng những không tránh mà còn để mặc cô nương ấy ôm lấy mình. Từ bao giờ nó lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy?”
“Mặc dù nó nhất quyết không chịu nói đã cứu người bằng cách nào, nhưng trong lúc ấy chắc chắn không tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Thái tử khỏe mạnh, là một nam nhân bình thường, sao có thể hoàn toàn không chút rung động?”
“Khương cô nương tính tình mềm mại, dịu dàng, lại có vóc dáng quyến rũ, mê người. Khiến một Thái tử vốn thanh tâm quả dục từ nay không thể giữ được bình tĩnh. Chẳng phải đây chính là mối lương duyên trời định thường xuất hiện trong thoại bản hay sao?”
Hai mắt ma ma sáng rực, liên tục gật đầu.
Sau đó, bà lại nhớ ra một vài chi tiết, liền kể tỉ mỉ cho Hoàng hậu nghe.
Thỉnh thoảng, trong điện lại vang lên những tiếng cười không thể kìm nén.
Khiến đám cung nữ bên ngoài không khỏi tò mò.
…
Lúc này, yến tiệc thưởng hoa đã kết thúc.
Ra đến cổng cung, ta thấy Hạ Thời Yến đang đứng đợi bên cạnh xe ngựa.
Hắn và ta cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.
Tuy miệng lưỡi độc địa, hay nói những lời cay nghiệt, nhưng trước kia hắn cũng từng bảo vệ ta, đối xử với ta rất tốt.
Nghĩ đến những lời trách móc của hắn hôm nay, lòng ta lại đau nhói.
Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ cúi đầu bước lên xe ngựa.
Hạ Thời Yến cũng theo lên.
Ánh mắt hắn dừng trên người ta một lát, sau đó mới dời đi, giọng điệu mang theo chút lấy lòng:
“Khương Nguyễn, nàng vẫn còn giận ta sao? Chẳng qua ta thấy nàng cười nói với nam nhân khác nên nhất thời tức giận, lời nói có hơi nặng nề.”
“Sau đó ta định tìm nàng xin lỗi, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng đã đi đâu vậy?”
Hắn lúc nào cũng như thế.
Mỗi lần nổi nóng với ta xong, hắn lại cười cợt đến xin lỗi.
Cứ như thể đánh ta một gậy rồi cho một viên kẹo ngọt, ta sẽ lập tức được dỗ dành mà nguôi giận.
Mà ta cũng thật chẳng có tiền đồ, hết lần này đến lần khác đều tha thứ cho hắn.
Thế nhưng dù không muốn thừa nhận, ta cũng hiểu rất rõ.
Người hắn thích là những cô nương có khí chất thanh nhã, chứ không phải người có vóc dáng yêu kiều, quyến rũ như ta.
Bởi vậy hắn mới kéo dài hôn sự suốt hai năm.

