“Cái mà anh gọi là hình thức, chính là bắt tôi ra đi tay trắng à?”

Ánh mắt Chu Triết thoáng dao động.

“Em nghĩ đi đâu thế? Vợ chồng với nhau, nhà đứng tên ai mà chẳng như nhau?”

“Nếu đã như nhau, vậy cứ để tên tôi đi.”

Anh ta lập tức cứng họng.

Hứa Gia đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Trên màn hình là ảnh chụp giao diện hệ thống quản trị. Theo đó, vào ba giờ sáng thứ Năm, tài khoản của tôi đã xuất toàn bộ dữ liệu khách hàng trong chiến dịch 11/11, tổng cộng bốn trăm bảy mươi nghìn bản ghi.

“Chị dâu, đánh cắp dữ liệu rồi bán cho đối thủ cạnh tranh là phạm tội hình sự đấy.”

Cô ta cười đến cong cả mắt.

“Chị ký cả hai bản thỏa thuận này, em sẽ coi như chưa biết gì. Còn nếu không ký, trưởng phòng Vương sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ.”

Trưởng phòng Vương cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.

Ba giờ sáng thứ Năm, tôi đang ngủ ở nhà.

Mà Chu Triết lúc ấy đang nằm ngay bên cạnh tôi.

Mật khẩu tài khoản quản trị của tôi, trên đời này chỉ có duy nhất một người khác biết.

Tôi quay sang nhìn Chu Triết.

Anh ta lập tức tránh ánh mắt tôi, đưa tay đè lên mu bàn tay tôi.

“Vợ à, cứ ký đi. Anh đảm bảo em sẽ không sao.”

Thứ anh ta muốn bảo vệ đâu phải là tôi.

Anh ta chỉ muốn sau khi tôi đặt bút ký tên, căn nhà và chức vị của anh ta đều được giữ vững.

Tôi đặt cây bút trở lại bàn, đẩy ly trà sữa về phía anh ta.

“Bản tôi ký hôm thứ Sáu còn rẻ. Chứ hai bản hôm nay đắt quá, tôi không ký nổi.”

Khi tôi đứng dậy, Hứa Gia cười lạnh phía sau.

“Được thôi! Trước chín giờ sáng mai mà chị không chịu ký, cứ chờ cảnh sát tìm đến tận cửa đi!”

Chu Triết đuổi theo ra cửa, cố nén cơn giận.

“Ôn Lê, em nhất định phải làm ầm mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn mới chịu à?”

“Chuyện kết thúc thế nào, cứ để ngày mai rồi tính.”

Trở về nhà, tôi ra ban công gọi điện cho luật sư Trần.

“Cô Ôn, chín giờ sáng mai, mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ chứ?”

“Cứ như cũ.”

Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại dưới tòa nhà.

“Nhưng chuẩn bị thêm hai bộ tài liệu nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Vậy còn món quà kỷ niệm năm năm ngày cưới mà cô đã chuẩn bị cho anh Chu, vẫn giữ nguyên chứ?”

“Hủy đi.”

Cúp máy, tôi bước vào phòng làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một tấm thiệp chúc mừng.

Ngày mai là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.

Trên tấm thiệp là dòng chữ tôi viết từ hôm kia:

“Từ nay về sau, hãy để em bảo vệ anh.”

Chỉ một câu ấy thôi mà tôi đã viết đi viết lại ba lần mới thấy hài lòng.

Vậy mà để xé nát nó, tôi chỉ cần một lần ra tay.

4

Tám giờ rưỡi sáng thứ Hai, sảnh lớn của Công ty Thương mại Điện tử Tinh Hòa đã được trải thảm đỏ.

Toàn bộ nhân viên công ty mặc trang phục chỉnh tề, đứng thành hai hàng ngay ngắn.

Cô lễ tân ôm bó hoa tươi trên tay.

Phía trên treo một tấm băng rôn lớn với dòng chữ:

“Nhiệt liệt chào mừng tân Chủ tịch đến thăm và chỉ đạo!”

Giám đốc Lưu đứng canh ngay trước cửa xoay, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm từng chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua đường.

Hứa Gia đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng người đón tiếp.

Trên người cô ta là chiếc áo khoác MaxMara giá năm mươi hai nghìn tệ, còn trên khuỷu tay đang khoác chiếc túi Kelly của tôi.

Tôi đi vào từ lối cửa phụ gần ga tàu điện ngầm.

Người đầu tiên nhìn thấy tôi chính là Hứa Gia.

“Ô, chị dâu đến ký giấy rồi à?”

Cô ta cố tình nói thật lớn.

“Còn nửa tiếng nữa mới đến chín giờ. Xem như chị cũng biết điều đấy!”

Chú Triệu đứng chắn trước cổng kiểm soát, vẻ mặt vô cùng khó xử.

“Chị Ôn, quyền ra vào dành cho khách của chị cũng bị hủy rồi.”

Hứa Gia giẫm lên thảm đỏ bước tới, dùng góc chiếc túi xách chọc chọc vào vai tôi.

“Giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là Ôn Lê, nhân viên vừa bị công ty sa thải hôm thứ Sáu.”

“Cô ta đã đánh cắp bốn trăm bảy mươi nghìn bản ghi dữ liệu khách hàng của công ty, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.”

Đám đông lập tức xôn xao.

Có người còn lùi lại nửa bước, như thể trên người tôi dính thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.

“Tối qua tôi đã báo cáo hành vi của cô ta lên nền tảng kiểm tra lý lịch nhân sự trong ngành rồi. Sau này, bất kỳ công ty nào tra cứu hồ sơ của cô ta cũng đều nhìn thấy.”

Cô ta lắc lắc tập hồ sơ trong tay.

Bên trong chính là hai bản thỏa thuận kia.

“Bây giờ chị chịu ký, tôi sẽ nể mặt ông chủ mới mà tha cho chị một lần. Còn nếu không, đúng chín giờ cảnh sát sẽ có mặt.”

Tôi nhìn tập hồ sơ ấy, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Hứa Gia cũng chẳng tức giận.

Cô ta giơ cao chiếc túi Kelly, xoay nửa vòng trước mặt mọi người.

“Mọi người nhìn thử xem. Đây chính là bảo bối của chị dâu tôi đấy. Hàng nhái loại A mua trên Xianyu có tám trăm tệ thôi, tôi mượn tạm để giữ thể diện một chút.”

“Nhân viên lâu năm mà, nghèo quen rồi. Mua được cái túi giả cũng nâng niu như báu vật gia truyền.”

Trong đám đông, có người bật cười.

Tiếng cười ấy như có sức lây lan, lần lượt lan từ hàng này sang hàng khác.

Đúng lúc đó, Đường Quả bất ngờ lao ra khỏi hàng, đứng chắn trước mặt tôi.