“Dữ liệu đó do ai xuất ra, trong lòng cô tự biết rõ! Lúc chị Ôn dẫn cả đội chạy chiến dịch 11/11 đến quên ăn quên ngủ, cô còn đang ở nước ngoài phơi nắng kia kìa!”
Hứa Gia thậm chí chẳng buồn nhấc mắt nhìn cô ấy.
“Đường Quả, cô cũng không cần làm việc nữa. Chiều nay đến phòng nhân sự thanh toán lương rồi nghỉ đi.”
Sắc mặt Đường Quả lập tức trắng bệch.
Mỗi tháng cô ấy đều phải gửi ba nghìn tệ về quê, tiền thuê nhà còn nợ hai tháng chưa trả.
Tôi nắm lấy cổ tay đang run rẩy của cô ấy, nhẹ nhàng kéo ra phía sau mình.
“Lương tháng này của em, một xu cũng sẽ không thiếu.”
Hứa Gia cười đến chảy cả nước mắt.
“Bản thân chị còn sắp phải ngồi tù đến nơi rồi, vậy mà vẫn có tâm trạng đứng ra bảo đảm cho người khác à?”
Đúng lúc ấy, thang máy vang lên một tiếng “ting”.
Chu Triết vội vã bước ra.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
Anh ta thậm chí chẳng hỏi lấy một câu về chuyện dữ liệu bị đánh cắp.
Thay vào đó, anh ta túm chặt cánh tay tôi, lôi thẳng ra phía sau một cây cột đá cẩm thạch.
Những ngón tay siết mạnh đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt tôi.
Anh ta mở ví, rút ra một xấp tiền mặt rồi nhét vào túi áo khoác của tôi.
“Hai nghìn tệ, bắt taxi về nhà ngay. Ông chủ mới sắp đến rồi, em đừng đứng đây làm anh mất mặt nữa.”
“Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta.”
Tôi nói.
Chu Triết sững người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã nhíu mày.
“Đã đến nước này rồi mà em còn nhắc chuyện đó làm gì? Ôn Lê, hôm nay em mà dám gây chuyện, chúng ta ly hôn!”
Tôi lấy xấp tiền trong túi áo ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Được.”
Chu Triết ngây người.
Có lẽ anh ta đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của tôi.
Tôi sẽ khóc lóc, sẽ van xin, sẽ níu lấy tay áo anh ta mà hỏi tại sao.
Nhưng trong tất cả những khả năng ấy, anh ta lại chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ đáp lại bằng một chữ đơn giản như vậy.
“Ôn Lê, em đừng có hối hận!”
Anh ta hất tay tôi ra, chỉnh lại cà vạt rồi quay về phía thảm đỏ, đứng bên cạnh Hứa Gia.
Hai người đứng sóng vai nhau, trông chẳng khác nào chủ nhân của tòa nhà này đang chờ đón khách quý.
Tám giờ năm mươi phút, điện thoại của giám đốc Lưu đột nhiên đổ chuông.
Ông ấy vừa nghe máy, sắc mặt đã lập tức thay đổi, quay sang quát lớn với cô lễ tân:
“Chủ tịch đã đến dưới lầu rồi à? Xe đâu? Xe của chủ tịch đâu?”
Cô lễ tân hoảng hốt lắc đầu liên tục.
“Giám đốc Lưu, trước cửa chẳng có chiếc xe nào cả!”
Mọi người trong đại sảnh đồng loạt nghển cổ nhìn ra bên ngoài.
Hứa Gia chỉnh lại cổ áo khoác, chuyển chiếc túi Kelly sang bên tay dễ nhìn thấy nhất rồi nhanh chân bước ra đón đầu tiên.
Giám đốc Lưu cầm điện thoại, sốt ruột nhìn quanh.
Ánh mắt ông ấy lướt qua đám đông, qua cổng kiểm soát, rồi đến cây cột đá cẩm thạch.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi.
Cả người ông ấy cứng đờ.
Ngay giây tiếp theo, ông ấy gạt Hứa Gia sang một bên, gần như chạy thẳng về phía tôi.
Hứa Gia vội vàng đuổi theo, chỉ tay vào tôi, tranh thủ lên tiếng trước:
“Giám đốc Lưu, ông đừng tức giận! Người này đã bị sa thải từ thứ Sáu rồi, vậy mà cứ lì lợm không chịu đi. Tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài ngay!”
Giám đốc Lưu lập tức hất phăng bàn tay cô ta đang chìa tới.
Ông ấy dừng lại trước mặt tôi, cúi người, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Chủ tịch Ôn, sao cô lại đi tàu điện ngầm đến đây? Phòng họp đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ!”
5
Cả đại sảnh đột nhiên im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi ra từ hệ thống điều hòa.
Xấp tiền hai nghìn tệ Chu Triết vừa nhét cho tôi trượt khỏi kẽ tay, rơi tung tóe xuống sàn.
Phòng họp nằm ở tầng mười tám.
Tôi đi phía trước, giám đốc Lưu theo sau nửa bước, còn chủ động giữ cửa thang máy cho tôi.
Hứa Gia và Chu Triết co rúm trong góc sâu nhất của thang máy, không ai dám hé răng nói một lời.
Qua tấm gương trong thang máy, tôi nhìn thấy Hứa Gia vẫn đang khoác chiếc túi Kelly ấy, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Ở vị trí chủ tọa cuối chiếc bàn họp dài đã đặt sẵn một tấm biển tên bằng đồng.
“Chủ tịch: Ôn Lê.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Giám đốc Lưu hắng giọng.
“Xin giới thiệu với mọi người, thứ Sáu tuần trước, Tập đoàn Đầu tư Khải Hành đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ Công ty Tinh Hòa. Kể từ hôm nay, bà Ôn Lê chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.”
Hai chữ “toàn bộ” vừa dứt, cây bút trong tay Chu Triết đã rơi thẳng xuống thảm.
Hứa Gia là người đầu tiên bật dậy, giọng the thé:
“Giám đốc Lưu, có phải ông bị lừa rồi không? Cô ta chỉ là một nhân viên làm việc vặt trong phòng vận hành của chúng ta thôi mà!”
Giám đốc Lưu liếc nhìn cô ta, không buồn đáp lời, chỉ đặt một tập tài liệu xuống bên cạnh tôi.
Đó là giấy xác nhận hoàn tất chuyển nhượng cổ phần.
Trong ô chữ ký, hai chữ “Ôn Lê” giống hệt nét chữ trên đơn thôi việc hôm thứ Sáu.
Chín giờ sáng hôm ấy, tôi đã ký giấy xác nhận chuyển nhượng tại văn phòng luật sư.
Ba giờ chiều cùng ngày, tôi lại ngồi tại bàn làm việc cũ, ký vào đơn thôi việc.
“Cuộc họp tổng kết vẫn tiến hành như bình thường.”
Tôi giơ tay ra hiệu.

