Còn khoản thưởng của Đường Quả, từ ba mươi hai nghìn tệ bị giảm xuống chỉ còn hai nghìn.

Trong cột ghi chú viết:

“Vấn đề về thái độ làm việc.”

Hóa ra mấy lời cô ấy nói với tôi ở sảnh hôm qua, cuối cùng vẫn bị người khác nhìn thấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang.

Đường Quả khẽ lắc đầu với tôi, sau đó cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím.

Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô ấy.

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại bất ngờ hiện thông báo từ ngân hàng.

“Tài khoản gia đình có số đuôi 0611 vừa phát sinh giao dịch 52.800 tệ tại cửa hàng MaxMara, trung tâm thương mại MixC.”

Chu Triết liếc thấy màn hình điện thoại tôi, lập tức lên tiếng trước.

“Thứ Hai Gia Gia phải gặp ông chủ mới, ăn mặc chỉn chu cũng là giữ thể diện cho công ty. Với lại, phần lớn tiền trong tài khoản ấy đều là lương của anh. Em đừng chuyện bé xé ra to.”

“Phần lớn?”

Tôi mở lịch sử giao dịch, đưa thẳng đến trước mắt anh ta.

“Năm năm qua, tôi đã gửi vào tài khoản này sáu trăm mười nghìn tệ, còn anh chỉ gửi hai trăm ba mươi nghìn.”

“Tiền trả góp mua nhà, bảo hiểm ô tô, ngay cả học phí MBA của anh cũng đều lấy từ tài khoản này.”

“Chu Triết, anh lấy tiền của tôi đi mua cho cô bạn thân của anh một chiếc áo khoác hơn năm mươi hai nghìn tệ.”

Trong văn phòng, có người không nhịn được, ho khẽ một tiếng.

Mặt Chu Triết lúc đỏ bừng, lúc tái mét.

Nhưng Hứa Gia lại bật cười, khoác lấy cánh tay anh ta rồi lắc lắc đầy thân mật.

“Chị dâu à, chị tính toán rạch ròi thế này, chẳng trách A Triết cứ bảo sống với chị mệt mỏi.”

Đến chiều tối, Chu Triết tiễn tôi ra cửa thang máy.

Giọng anh ta đã dịu xuống.

“Gia Gia không hiểu hết số liệu trong PPT. Em về nhà giúp cô ấy viết một bài thuyết trình đi.”

“Chỉ cần cô ấy báo cáo tốt, vị trí tổng giám đốc điều hành chắc chắn sẽ thuộc về anh. Đến lúc ấy, anh sẽ cho em quay lại công ty, còn tăng lương cho em nữa.”

“Anh muốn tôi viết bài để cô ta đứng lên trình bày thành quả do chính tay tôi làm ra?”

“Vợ chồng là một mà. Của em cũng là của anh.”

Anh ta cười, giọng điệu đương nhiên đến mức nực cười.

“Mà của anh thì cũng là của anh em anh thôi.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Năm năm trước, vào ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, anh ta cũng từng nói với tôi câu ấy.

Nửa đầu không sai một chữ.

Hóa ra sau câu nói đó, anh ta còn có thể nối thêm cả một đoạn dài như vậy.

3

Sáng sớm Chủ nhật, Chu Triết nói phải đến công ty giúp Hứa Gia tập dượt cho buổi thuyết trình.

Anh ta để quên chiếc máy tính bảng trên sofa.

Mật khẩu mở khóa vẫn là ngày sinh nhật của tôi, suốt năm năm chưa từng thay đổi.

Màn hình vừa sáng lên, một tin nhắn WeChat được đồng bộ từ điện thoại anh ta liền hiện ra.

Hứa Gia: “Vợ anh thật sự sẽ ngoan ngoãn viết bài thuyết trình cho em à?”

Chu Triết: “Yên tâm đi, cô ấy chỉ được cái miệng cứng, chứ lòng dạ mềm lắm.”

Tôi mở lịch sử trò chuyện của hai người.

Kéo lên trên một chút, tôi nhìn thấy đoạn hội thoại từ thứ Tư tuần trước.

Chu Triết: “Anh đã thêm tên Ôn Lê vào danh sách sa thải rồi. Số tiền bồi thường tiết kiệm được vừa hay có thể dùng làm khoản thưởng ký hợp đồng cho em.”

Hứa Gia: “Anh không sợ cô ta làm ầm lên à?”

Chu Triết: “Cô ấy thì làm ầm được đến đâu? Không còn thu nhập, cô ấy chỉ càng không thể rời xa anh. Ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm là tốt nhất.”

Tôi tiếp tục kéo lên.

Hứa Gia hỏi: “Thế bao giờ anh mới ly hôn với cô ta?”

Chu Triết trả lời: “Vội gì chứ? Tiền đặt cọc mua nhà là cô ấy bỏ ra. Đợi anh tìm cách xóa tên cô ấy khỏi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi tính tiếp.”

Tôi đọc hết từng tin nhắn, chụp lại toàn bộ màn hình làm bằng chứng.

Sau đó, tôi đặt chiếc máy tính bảng trở về vị trí cũ, ngay cả góc nghiêng cũng được chỉnh lại y hệt ban đầu.

Hóa ra từ đầu đến cuối, người muốn đuổi tôi đi chính là kẻ ngày ngày đầu ấp tay gối với tôi.

Còn Hứa Gia chẳng qua chỉ là con dao do chính tay anh ta đưa ra để đâm tôi mà thôi.

Đúng mười giờ, Chu Triết gọi điện đến.

Giọng anh ta dịu dàng đến mức khác thường.

“Vợ à, mang bài thuyết trình đến công ty một chuyến nhé. Gia Gia đang vướng vài chỗ trong số liệu, cần em giải thích.”

Trong phòng họp nhỏ, ngoài Chu Triết và Hứa Gia, còn có cả trưởng phòng nhân sự họ Vương.

Chu Triết đứng dậy kéo ghế cho tôi, còn đẩy đến trước mặt tôi một ly trà sữa nóng.

“Vị khoai môn nghiền em thích nhất, ít đường.”

Năm năm rồi, trí nhớ của anh ta vẫn luôn tốt như thế.

Tốt đến mức ngay cả việc phải dùng chiêu trò nào để dỗ dành tôi, anh ta cũng nhớ rõ mồn một.

Trên bàn đặt sẵn hai tập tài liệu.

Một tập là thỏa thuận không cạnh tranh. Chỉ cần ký vào, trong vòng hai năm tới, tôi sẽ không thể làm việc cho bất kỳ công ty thương mại điện tử nào.

Tập còn lại có tiêu đề: “Thỏa thuận tài sản vợ chồng”.

“Ngân hàng cần giấy này để làm thủ tục chuyển khoản vay thế chấp thôi, chỉ là hình thức ấy mà.”

Chu Triết nhét cây bút vào tay tôi.

Tôi lật sang trang thứ hai.

“Bất động sản mua trong thời kỳ hôn nhân thuộc quyền sở hữu riêng của Chu Triết.”

“Tiền trả trước mua nhà là hai triệu một trăm nghìn tệ, do tôi bỏ ra.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.