【Nhanh lên, nhanh lên! Tiếp theo mới là tình tiết đặc sắc nhất! Mau cho đoạn này qua đi! Chỉ là phần mở đầu để loại bỏ nữ phụ thôi mà, sao lại kéo dài lê thê thế chứ?】
Ta không để bọn chúng vui mừng được bao lâu.
Chỉ cần khẽ vẫy tay, lập tức có người áp giải hai người đến trước mặt mọi người.
Vừa nhìn thấy bọn họ, Lăng Sương Hoa đã vội vàng lao tới.
“Cha! Mẹ! Sao hai người lại ở đây?”
Nàng ta dang rộng hai tay, chắn trước mặt cha mẹ mình.
“Tưởng Tri Nghi! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta! Không được làm hại bọn họ!”
Trình Hiên cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn ta.
“Nàng định làm gì?”
“Rõ ràng chính nàng có hành vi không đứng đắn, cớ sao còn lôi những người vô tội vào chuyện này?”
Ta chẳng buồn để ý đến hai người bọn họ.
Chỉ thẳng thắn nhìn về phía phụ mẫu Lăng Sương Hoa, cất tiếng hỏi:
“Nghe nói Lăng Sương Hoa có một người huynh trưởng song sinh. Không biết chuyện này có thật hay không?”
Lăng phụ nghe vậy thì sững sờ, sau đó khó hiểu lắc đầu.
“Phu nhân, lời này của người có ý gì? Phu thê chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Lăng Sương Hoa, làm gì có con trai?”
“Cha!”
Lăng Sương Hoa vội vàng kéo tay ông ta, vừa nháy mắt ra hiệu vừa cố tình nhắc nhở:
“Cha hồ đồ rồi sao? Sao cha có thể quên mất một người sống sờ sờ như huynh trưởng được chứ?”
Lăng phụ không hiểu ý con gái, nhưng cũng chẳng dám nói thêm.
Ta cười lạnh một tiếng, lại sai người mang đến sổ hộ tịch được lưu trữ tại phủ nha, đồng thời dẫn theo một bà đỡ.
“Trong sổ hộ tịch của Lăng gia chỉ ghi tên hai phu thê họ Lăng cùng một người con gái, ngoài ra không còn ai khác.”
Bà đỡ lập tức tiến lên, cung kính nói:
“Năm xưa, chính lão thân là người đỡ đẻ cho Lăng phu nhân. Khi ấy, bà ấy chỉ sinh hạ một người con gái.”
“Sở dĩ lão thân nhớ rõ chuyện này đến vậy, là bởi đúng ngày Lăng cô nương chào đời, vùng ngoại ô xảy ra động đất.”
“Vì trận động đất ấy, lão thân bị mắc kẹt trong Lăng gia suốt một ngày trời, nên đến nay vẫn nhớ như in.”
“Ngươi… sao ngươi lại điều tra mọi chuyện rõ ràng đến thế?”
Sắc mặt Lăng Sương Hoa trắng bệch, buột miệng hỏi.
Ta mỉm cười giải thích, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Trình Hiên.
“Phụ thân ta là đương triều Thái phó, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ.”
“Nếu có kẻ muốn hãm hại ta, tốt nhất nên ra tay một lần là khiến ta không còn đường sống.”
“Bằng không, chỉ cần ta còn một hơi thở, dựa vào thân phận này, ta hoàn toàn có thể điều tra được bất cứ chuyện gì mình muốn biết.”
“Chỉ không biết đến ngày ta phản công, kẻ đó có đủ sức gánh chịu cơn thịnh nộ của ta hay không?”
Ngay từ khi những dòng chữ kỳ lạ xuất hiện, cho ta biết Lăng Sương Hoa định một mình đóng hai vai để hãm hại ta, ta đã âm thầm sai nha hoàn thân cận ra khỏi phủ điều tra mọi chuyện.
Và những điều ta tra được, còn xa mới chỉ có bấy nhiêu.
Trình Hiên lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng.
“Tri Nghi, nàng nghĩ nhiều rồi! Hãm hại nàng là sao chứ? Ai lại đi hãm hại nàng?”
“Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”
“Ta thấy cô nương này tuổi còn nhỏ, chắc chỉ vì ham vui nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy!”
Nghe đến đây, có người không nhịn nổi mà trợn trắng mắt.
Trình Hiên nghiến răng, rồi tiếp tục nói:
“Nhưng dù sao hôm nay ta cũng đã xuống nước cứu nàng ấy. Hai người chúng ta quả thực đã có tiếp xúc thân thể, hơn nữa còn ngay trước mặt bao nhiêu người.”
“Vì vậy, ta nhất định phải chịu trách nhiệm.”
“Ta nghĩ… ta nghĩ có thể cho nàng ấy một danh phận quý thiếp.”
“Còn về phía nhạc phụ, e rằng phải phiền nàng đến giải thích, khuyên nhủ ông ấy cho thật thỏa đáng mới được.”
Những dòng bình luận trước mắt lập tức tỏ ra bất mãn.
【Ý gì đây? Làm thiếp ư? Chẳng phải đã hứa sẽ cho nữ chính vị trí chính thê rồi sao? Nam chính sao có thể nuốt lời như thế chứ!】
Đúng vậy!
Trình Hiên sao có thể trở thành kẻ bội tín, nuốt lời được?
Cho nên, vị trí chính thê này, Lăng Sương Hoa nhất định phải ngồi vào!
5
“Hòa ly đi.”
Ta nhìn Trình Hiên, bình thản nói.
Sắc mặt Trình Hiên thoáng biến đổi.
Hắn lập tức dịu giọng:
“Tri Nghi, nàng đang nói gì vậy? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi nàng.”
Ta đã xem đủ màn kịch của hai người bọn họ, cũng chẳng muốn vòng vo thêm nữa.
“Chàng không muốn bỏ rơi ta, nhưng lại muốn lấy mạng ta, tiện thể chiếm đoạt toàn bộ của hồi môn của ta.”
“Đầu tiên, chàng sai người bỏ thuốc vào trà của ta, sau đó lại bảo nha hoàn dẫn ta đến nơi này.”
“Chàng sắp xếp để Lăng Sương Hoa cải nam trang, chờ sẵn ở đây, rồi cùng ta nằm trên giường trong tình trạng y phục xộc xệch.”
“Tiếp đó, chàng dẫn các vị khách đến bắt quả tang, rồi bóp cổ tên gian phu ngay trước mặt mọi người.”
“Sau khi tên gian phu kia tắt thở, chàng sẽ âm thầm lấy mạng ta, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng ta vì hổ thẹn với tội lỗi của mình mà 44.”
“Sau đó, Lăng Sương Hoa vốn chỉ giả ch/ ết sẽ khôi phục thân phận nữ nhi, nói dối rằng mình là muội muội song sinh của tên gian phu kia.”
“Nàng ta sẽ lấy lý do muốn chuộc tội thay huynh trưởng để xin gả cho chàng.”

