“Ta đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, mà chàng vẫn không công khai hưu thê. Thử hỏi phụ mẫu ta còn mặt mũi nào đến đòi lại của hồi môn?”
“Đến lúc ấy, chàng vừa có thể đường đường chính chính cưới Lăng Sương Hoa làm chính thê, vừa có thể tiếp tục tiêu xài số của hồi môn kếch xù mà ta để lại.”
“Quan trọng hơn, thanh danh của chàng sẽ chẳng bị tổn hại dù chỉ một chút.”
“Biết đâu phụ thân ta còn vì cảm thấy áy náy mà càng ra sức nâng đỡ, giúp chàng thăng tiến trên quan trường.”
“Trình Hiên, ta nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”
Ta cố tình nói nhiều như thế, chính là để giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho tất cả những người có mặt ở đây nghe.
Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.
Hai bàn tay buông thõng bên người Trình Hiên khẽ run rẩy.
Thế nhưng, hắn vẫn cứng cổ, nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Tất cả những điều đó đều là suy đoán của nàng!”
“Bỏ thuốc gì chứ? Sai nha hoàn dẫn nàng đến đây là sao? Hoàn toàn là những lời bịa đặt vô căn cứ!”
Ta không vội phản bác, chỉ sai người dẫn mấy nha hoàn đến.
Nha hoàn đứng đầu đã bị người của ta tra hỏi từ trước.
Lúc này, nàng ta run rẩy toàn thân, vội vàng quỳ xuống nhận tội.
“Phu nhân, tất cả đều là do đại nhân sai nô tỳ làm!”
“Nô tỳ phụ trách trà nước trong yến tiệc lần này. Đại nhân đưa cho nô tỳ một gói thuốc, bảo nô tỳ bỏ vào trà của phu nhân, còn thưởng cho nô tỳ một trăm lượng bạc.”
Nói xong, nàng ta vội vàng lấy ngân phiếu và gói thuốc ra, đặt hết xuống đất.
“Phu nhân tha mạng! Nô tỳ chỉ vì nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt, cầu xin phu nhân khai ân!”
Nàng ta vừa dứt lời, mấy nha hoàn còn lại cũng tranh nhau lên tiếng.
“Phu nhân, đại nhân chỉ bảo nô tỳ dẫn người đến đây, còn những chuyện khác, nô tỳ thật sự không biết gì cả!”
“Đại nhân là phu quân của phu nhân, chúng nô tỳ thật sự không ngờ ngài ấy lại có tâm địa như vậy! Ai mà nghĩ đến chuyện này được chứ?”
Lần này, sắc mặt Trình Hiên đã trắng bệch như tờ giấy.
Hắn hoảng loạn lắc đầu, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:
“Ta không có! Ta không biết gì hết!”
Ta đã sai người mang giấy bút đến.
Sau khi nhanh chóng viết xong hòa ly thư, ta đưa thẳng đến trước mặt hắn.
“Ký tên đi.”
“Hay là… chàng muốn đích thân phụ thân ta đến đây, ép chàng phải viết hòa ly thư?”
Đồng tử Trình Hiên đột nhiên co rút.
Hắn lập tức ngẩng phắt đầu nhìn ta.
Ta thản nhiên đối diện với ánh mắt hắn, không hề có ý định nhượng bộ.
Hồi lâu sau, Trình Hiên hít sâu một hơi.
Bàn tay phải hắn run rẩy cầm bút, cuối cùng cũng ký tên mình lên tờ hòa ly thư.
Những dòng bình luận trước mắt cũng im lặng rất lâu, mãi sau mới lác đác xuất hiện vài dòng.
【Dù sao thì, bất kể thế nào, nam chính vẫn có thể cưới nữ chính làm chính thê. Như vậy cũng xem như cốt truyện đã quay về đúng quỹ đạo rồi.】
【Chắc là… như vậy nhỉ?】
Các vị khách đều nhìn Trình Hiên bằng ánh mắt khinh bỉ.
Sau khi chào hỏi ta, bọn họ lần lượt rời đi.
Ta bắt đầu sai người thu dọn của hồi môn, chuẩn bị chuyển về phủ Thái phó.
Đúng lúc ấy, Lăng Sương Hoa bỗng lên tiếng:
“Khoan đã!”
6
“Phu nhân… à không, Tưởng tiểu thư, có những thứ cô có thể mang đi, nhưng cũng có những thứ tuyệt đối không được động vào.”
Lăng Sương Hoa nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết.
“Cô và Trình đại ca đã thành thân ba năm. Thu nhập và tài sản trong phủ từ lâu đã hòa lẫn vào nhau, khó lòng phân chia rạch ròi.”
“Vậy dựa vào đâu mà cô muốn mang hết khế đất và cửa tiệm ở kinh thành đi?”
“Còn nữa, những món đồ cổ và châu báu quý giá trong phủ đều là tài sản của Trình gia, có liên quan gì đến cô?”
“Cô lấy tư cách gì mà mang chúng đi?”
Trình Hiên vội vàng kéo tay áo nàng ta, ra hiệu bảo nàng ta đừng nói nữa.
Nhưng Lăng Sương Hoa chỉ mỉm cười trấn an hắn.
“Trình đại ca, huynh cứ yên tâm!”
“Từ nay về sau, muội sẽ bảo vệ huynh, tuyệt đối không để người khác chiếm tiện nghi của huynh nữa!”
Những vị khách còn chưa kịp rời đi nghe vậy đều dừng bước, nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó tả.
Ngay cả ta cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Cửa tiệm của Trình gia ư? Trình đại ca của ngươi chưa nói cho ngươi biết sao?”
“Đời trước của Trình gia vốn là một phủ Bá tước từng bị tịch biên gia sản.”
“Vàng bạc, cửa tiệm đều đã bị triều đình sung công hết rồi. Lấy đâu ra cửa tiệm của Trình gia nữa?”
“Hiện giờ, toàn bộ tiền bạc trong công quỹ của Trình phủ đều là lợi nhuận từ những cửa tiệm thuộc của hồi môn của ta.”
“Vậy thì có khoản thu nhập nào bị trộn lẫn đến mức không phân chia rõ ràng được?”
“Còn những món đồ cổ, châu báu mà ngươi vừa nhắc đến, tất cả đều là vật phẩm do bệ hạ ban thưởng cho phụ thân ta.”
“Sau đó, phụ thân lại cho ta mang đến Trình gia làm của hồi môn.”
“Nay ta đã hòa ly, đương nhiên phải mang tất cả trở về.”
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiếm đoạt cả những vật phẩm do đích thân bệ hạ ban thưởng hay sao?”
Lăng Sương Hoa há hốc miệng, nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Trình Hiên thấy người trong lòng bị ta làm cho mất mặt, lập tức không chịu nổi nữa.

