“Ban nãy ta bị hành động bóp cổ người khác của Trình Hiên dọa sợ, chỉ nhìn thấy vết bầm trên cổ nên không để ý những chỗ khác. Bây giờ nhìn kỹ lại thì…”
Lăng Ngạo Hoa hoảng hốt chớp mắt, vội vàng đưa tay che cổ.
Trong lúc cấp bách, nàng ta chợt nảy ra một kế, lập tức lớn tiếng nói:
“Phu nhân, vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé!”
“Ta sẽ về nhà chuẩn bị sính lễ trước. Đợi nàng và Trình đại nhân đường ai nấy đi, ta sẽ đích thân đến phủ Thái phó cầu thân!”
Nói xong, nàng ta nhanh chóng đứng dậy, định chạy thẳng ra ngoài cửa.
Rõ ràng nàng ta muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, đồng thời biến chuyện “tư tình” giữa ta và nàng ta thành sự thật không thể chối cãi.
Sắc mặt ta lập tức sa sầm, lạnh lùng ra lệnh:
“Chặn nàng ta lại!”
Đám nha hoàn đã sớm bị dọa đến ngây người.
Đến khi bọn họ hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, Lăng Ngạo Hoa đã chạy đến bên bờ ao ngoài sân.
Nàng ta bị đám nha hoàn giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Ánh mắt nàng ta trở nên âm trầm, độc địa khi nhìn về phía ta.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ra, nếu không…”
Nàng ta còn chưa nói hết câu, mọi người đã kéo đến.
Lăng Ngạo Hoa lập tức đổi giọng, giả vờ bất đắc dĩ thở dài.
“Thôi được rồi! Nếu phu nhân đã nóng lòng đến thế, vậy hôm nay ta sẽ theo nàng về phủ Thái phó!”
“Chuyện tốt vừa rồi của chúng ta bị người khác phá ngang, đợi về đến phủ, hai ta lại tiếp tục…”
Nàng ta còn chưa nói hết, ta đã tung một cước, thẳng tay đạp nàng ta xuống ao.
Giọng Trình Hiên lập tức lạc hẳn đi vì hoảng hốt.
“Sương Hoa!”
Hắn vội vàng quay đầu nhìn ta.
Gương mặt hắn méo mó, dữ tợn đến đáng sợ…
“Tưởng Tri Nghi! Nếu Sương Hoa xảy ra chuyện gì bất trắc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!”
Nói xong, hắn lập tức cởi giày tất, nhảy ùm xuống nước.
Lăng Sương Hoa vùng vẫy trong ao, không ngừng kêu gào:
“Cứu mạng! Cứu mạng với!”
Trình Hiên vội vàng ôm chặt lấy nàng ta, gương mặt tràn đầy vẻ xót xa.
“Sương Hoa, nàng đừng sợ! Ta đến rồi đây!”
Ta vỗ tay mấy cái, giọng đầy châm chọc.
“Đến nước này rồi, hai người cũng nên diễn cho xong vở kịch đi chứ?”
“Được rồi, đừng diễn cảnh uyên ương nghịch nước nữa. Cái ao này có sâu đến thế đâu!”
Ta vừa dứt lời, Trình Hiên và Lăng Sương Hoa liền thử đứng thẳng người dậy.
Hai người cúi đầu nhìn xuống, xấu hổ phát hiện nước ao chỉ vừa ngập đến thắt lưng.
Đúng lúc ấy, một vị tiểu thư bỗng chỉ tay về phía Lăng Sương Hoa, lớn tiếng kêu lên:
“Mọi người mau nhìn kìa!”
4
Bộ nam trang vốn rộng thùng thình trên người Lăng Sương Hoa sau khi thấm nước đã dính chặt vào cơ thể.
Những đường cong mềm mại, uyển chuyển đặc trưng của nữ tử lập tức hiện rõ trước mắt mọi người.
Đến nước này, chẳng cần ta phải giải thích thêm lời nào nữa.
“Thật quá đáng! Nàng ta dám cải nam trang để vu oan, hủy hoại danh tiết của người khác! Đúng là đáng căm phẫn!”
“Cùng là phận nữ nhi, sao nàng ta có thể làm ra chuyện thất đức như vậy?”
“Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nữ tử này và Trình Hiên rõ ràng có quan hệ mờ ám!”
“E rằng mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do hai người bọn họ cùng nhau bày mưu tính kế!”
“Cứ nhìn lúc nữ tử kia rơi xuống nước, Trình Hiên hoảng hốt đến mức nào thì biết! Hắn còn chẳng chút do dự nhảy xuống cứu nàng ta nữa!”
Bỗng có người cố tình nâng cao giọng, hỏi thẳng:
“Trình đại nhân, ban nãy ngài nói trinh tiết của nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng.”
“Vậy bây giờ, vị cô nương này y phục ướt đẫm, để lộ thân thể trước mặt bao người, lại còn dây dưa không rõ với một nam nhân đã có thê tử như ngài.”
“Chẳng lẽ nàng ta cũng đã trở thành loại nữ nhân không còn trong sạch mà ngài vừa nói hay sao?”
Mặt Trình Hiên đỏ bừng, nghẹn họng không thốt nổi một lời.
Lăng Sương Hoa đảo mắt liên tục, không cam lòng cắn chặt môi dưới.
Một lát sau, nàng ta bất ngờ thẳng lưng, nở nụ cười bình thản.
“Chư vị, xin hãy nghe ta nói một lời.”
“Thật ra, ta có một người huynh trưởng song sinh. Người tư thông với Tưởng phu nhân chính là huynh ấy.”
“Người mà Tưởng phu nhân hẹn gặp hôm nay cũng là huynh trưởng của ta.”
“Chỉ là…”
Nàng ta lắc đầu, vẻ mặt đầy bất bình.
“Ta thật sự không thể chịu nổi khi thấy Tưởng phu nhân không biết trân trọng phúc phận của mình.”
“Trình đại nhân tướng mạo đường hoàng, lại là người trượng nghĩa, thẳng thắn. Ta thật không hiểu Tưởng phu nhân còn điều gì không vừa lòng nữa.”
“Vì vậy, ta đã thay huynh trưởng đến gặp riêng Tưởng phu nhân, định khuyên nhủ nàng ấy vài lời.”
“Nào ngờ… vừa gặp mặt, nàng ấy đã lao tới, giằng xé y phục của ta!”
“Ta… ta…”
Nàng ta cố tình bỏ lửng câu nói, khiến người nghe tha hồ suy diễn.
Lần này, những dòng chữ kỳ lạ trước mắt ta cuối cùng cũng vui mừng trở lại.
【Giỏi lắm! Quả nhiên vẫn phải là nữ chính bảo bối của chúng ta! Đúng là lật ngược tình thế trong đường tơ kẽ tóc!】
【Lần này để xem nữ phụ còn giải thích thế nào! Tuy kết quả hơi khác dự tính, nam nữ chính cũng bị cuốn vào một đống rắc rối, nhưng ít nhất tội danh của nữ phụ vẫn bị đóng đinh rồi!】

