Trước khi tái phát bệnh ở mắt, trong kinh thành không biết bao nhiêu tiểu thư danh môn đã thầm mến, mong ngóng có thể cùng chàng kết thành phu thê.

Ta cũng từng lướt nhìn chàng từ xa một lần.

Lúc đó chàng đang nhàn nhã chuyện trò với người khác, lông mày giãn ra, ăn nói thong dong, toát ra một cỗ khí độ trầm tĩnh đoan chính, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên được.

Suy nghĩ miên man, trên vai đột nhiên rớt xuống một thứ gì đó.

Ta theo bản năng quay đầu nhìn, một con sâu róm béo ngậy đang bám trên lớp vải, chậm rãi nhúc nhích.

“A!”

Trời đất ơi!

Con sâu róm béo tới vậy!

Người mềm nhũn ra, ta hoảng hốt nhào vào trong lòng Lục Nguyên Sách.

Chàng theo bản năng giơ tay đỡ lấy ta, thanh âm hơi căng thẳng: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thị vệ bên cạnh đi tới nhìn kĩ.

“Điện hạ, có một con sâu rớt trên vai Khương tiểu thư.”

“Thuộc hạ không dám đưa tay bắt, thuộc hạ cũng sợ sâu.”

Lục Nguyên Sách: ……

Nỗi sợ men theo sống lưng vọt lên, cả người ta không nhịn được run lẩy bẩy, nước mắt đã rưng rưng đầy hốc mắt.

Con sâu thịt đó béo núc ních, bộ dáng thật sự doạ người.

Ta yếu ớt cầu xin chàng: “Điện hạ, xin ngài giúp ta vứt nó đi, có được không?”

Lục Nguyên Sách vươn tay lên, cổ họng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng nói: “Đừng sợ, ta… ta giúp nàng.”

Trong lúc mò mẫm, mu bàn tay vô tình cọ qua gò má ta, lại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi ta.

Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của gió đêm.

Yết hầu Lục Nguyên Sách bỗng nhiên chuyển động, thanh âm đột nhiên khàn đi mấy phần: “Xin lỗi, ta không cố ý.”

Chàng từ từ sờ lên vai ta, chạm phải con sâu đang ngọ nguậy kia, nín thở, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ nó lên, vươn tay ném thật xa vào trong lùm hoa bên đường.

Nỗi kinh hãi trong lòng chớp mắt bay biến.

Ta lúc này mới kịp phản ứng lại, bản thân vẫn còn đang tựa trong ngực chàng.

Lục Nguyên Sách một tay lỏng lẻo vòng ngang eo ta, lòng bàn tay nóng rực, cách một lớp y phục mỏng manh truyền hơi ấm tới.

Ta luống cuống lùi về sau nửa bước, gò má nóng bừng.

“Đa… đa tạ điện hạ.”

Tới cửa cung, chàng cởi một cái túi hương từ bên hông xuống, đưa về phía ta: “Khương cô nương, chiếc túi hương này có thể xua đuổi côn trùng, nàng cứ mang theo người đi.”

Ta giơ tay nhận lấy, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

9

Xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa phủ nhà ta.

Một cỗ xe ngựa lặng lẽ đỗ ở đầu ngõ, đèn lồng treo dưới hiên hắt sáng bóng người đứng cạnh xe.

Tạ Cẩn lại ở chỗ này chờ ta.

Hắn vừa nhìn thấy ta, sắc mặt đã trầm xuống như đầm nước lạnh, vẻ giận dữ u ám.

“A Liễu, nàng vì muốn ép ta cưới nàng đúng hạn, lại dám thông đồng với Hoàng hậu và Tam hoàng tử, cố ý diễn vở kịch ban hôn này.”

“Nàng thật sự quá hồ đồ rồi. Ba quy củ lúc trước ta đặt ra cho nàng, nàng nửa phần cũng không để trong lòng.”

Ánh mắt lại cay nghiệt đảo qua bộ y phục màu đỏ ta đang mặc, rớt trên chiếc trâm cài tóc của ta.

“Nàng nhìn lại bộ dạng ăn mặc hôm nay của mình đi, đỏ rực rỡ chói mắt như vậy, cây trâm trên đầu này, cũng phàm tục lẳng lơ vô cùng.”

Ta vuốt ve đầu trâm trên tóc, nhớ lại lời của Hoàng hậu, lấy hết dũng khí lên tiếng.

“Đây là ngự tứ chi vật mà cô mẫu ban thưởng.”

“Chàng chướng mắt, chẳng lẽ là do chàng không có sao?”

Tạ Cẩn sầm mặt, hung hăng phất tay áo: “Ta cần đồ trang sức của nữ tử làm cái gì?”

“Bắt đầu từ ngày mai, ta không muốn nhìn thấy nàng mặc loại y phục kiều diễm này ra ngoài nữa.”

“Quần áo màu thanh nhã lúc trước ta sai người đưa tới, vì sao nàng không chịu thay?”

“A Liễu, cho dù nàng mượn thế lực của Hoàng hậu để ép ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý thành thân với nàng trong năm nay. Trừ phi, nàng bằng lòng buông bỏ kỳ thi họa vào tháng sau.”

“Thẩm tiểu thư muốn có khối ngọc ấm kia để làm quà sinh thần cho mẫu thân nàng ấy, đó là một mảnh hiếu tâm. Ta hy vọng nàng có thể thành toàn cho nàng ấy.”

Bắt đầu từ khi nào, ta không còn là người được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, một lòng muốn bảo vệ nữa rồi?

Hình như là từ ba năm trước.

Ngày hôm đó ta rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đến quán trà ngoài chợ nghe kể chuyện, yên lặng ngồi ở trong vách ngăn, cứ tưởng rằng sẽ không gây sự chú ý với ai.

Ai ngờ có một tên thư sinh nhìn trộm thấy dáng vẻ của ta từ xa, lén phác họa lại một bức chân dung của ta, còn đem nó cùng với chân dung của Lạc Tiểu Tiểu treo dưới hành lang quán rượu, mặc cho du khách qua lại chiêm ngưỡng bàn tán.

Mọi người đối chiếu qua lại, thi nhau cảm thán, nói đường nét mặt mày ta lại có sáu phần giống Lạc Tiểu Tiểu.

Tin tức rất nhanh liền truyền đến tai Tạ Cẩn.

Hắn tức khắc giận dữ không kìm được, phóng thẳng đến tửu lâu giật lấy bức họa kia, tìm đường tới tận trước mặt ta, hung hăng ném bức tranh xuống đất.

Tạ Cẩn lớn tiếng trách mắng, chỉ trích ta hành xử buông thả, tùy tiện ló mặt ra ngoài, trêu chọc dị nghị, thật sự là đáng khinh.

“Bị người khác soi mói như vậy, thu gom ánh mắt ngưỡng mộ của đám nam nhân đó, trong lòng nàng có phải rất hưởng thụ không?”

Ta từ đầu đến cuối không hề hay biết gì, vô cớ phải gánh chịu một trận mắng mỏ này.