Khi đó ta vẫn đang ôm ấp một bầu tâm sự thiếu nữ, trong lòng tràn đầy hoan hỉ đều thắt chặt trên người hắn.
Đột nhiên hứng chịu những phỏng đoán ác ý như vậy, một trái tim gần như vỡ nát.
Sau này mặc dù hắn tìm được tên thư sinh vẽ trộm ta, nghiêm khắc trừng phạt đối phương, nhưng có những thứ đã lặng lẽ thay đổi.
10
Kể từ ngày đó, thái độ của Tạ Cẩn đối với ta vĩnh viễn không quay lại được như trước.
Sự dịu dàng từng chút rút đi.
Trở về là sự xoi mói, đề phòng và thành kiến không dứt.
Ta kìm nén nỗi xót xa trong đáy lòng, cuối cùng cũng buông bỏ kỳ vọng đối với hắn.
“Tạ Cẩn, nay chúng ta không phải thân thích gì, càng không có dây dưa, chàng lấy quyền gì bắt ta phải rút khỏi kỳ thi họa?”
“Nếu chàng ái mộ Thẩm tiểu thư, có thể đường đường chính chính đi cầu hôn.”
“Nhưng nếu muốn lấy sự nhượng bộ của ta, lấy hi sinh tâm nguyện của ta đi thành toàn cho nàng ta, ta tuyệt đối không thể đáp ứng.”
Tạ Cẩn khẽ bật cười một tiếng, giơ tay lên, lại muốn giống như trước kia xoa đầu dỗ dành ta.
“Nhìn nàng kìa, lại ghen rồi sao?”
“Thẩm tiểu thư tâm tính thanh khiết, người đến cửa cầu thân nối liền không dứt.”
“Chỉ là nàng cũng biết, năm đó là do gia mẫu nhất thời nhanh miệng, sớm định ra hôn ước bằng lời nói với nhà nàng.”
“Nếu ta không lấy nàng, còn ai sẽ thu nhận nàng?”
“Thế gia công tử bình thường, có ai bằng lòng lấy một nữ tử dung nhan tương tự với danh kỹ về làm chính thê chứ?”
Ta tức giận gạt phăng cánh tay hắn vừa vươn tới.
“Nói cho cùng, chúng ta chưa từng hành lễ hạ sính, hôn ước vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa.”
“Nay Hoàng hậu nương nương đã ban hôn, ta sớm đã là vị hôn thê của Tam hoàng tử.”
“Tạ Cẩn, sau này, chàng không cần tới tìm ta nữa.”
Hắn cụp mắt, nhìn vào vệt đỏ nhàn nhạt trên mu bàn tay, môi mím chặt, nụ cười thờ ơ khi nãy đã thu lại.
“A Liễu, giận dỗi cũng phải có giới hạn, đừng quá mức.”
“Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Ta không muốn cãi cọ tốn lời với hắn nữa, đi vòng qua hắn, bước chân vào cửa phủ.
11
Hầu phu nhân nghe tin ta được Hoàng hậu ban hôn cho Tam hoàng tử, sáng sớm hôm sau đã đến gõ cửa.
Trên mặt giữ thể diện của bề trên, muốn đến khuyên ta hồi tâm chuyển ý.
“A Liễu, A Cẩn đều đã nói với ta rồi, trước nay tính con kiêu ngạo, hành sự tùy ý theo sở thích.”
“Ngày thường luôn thích mặc những chiếc váy áo màu sặc sỡ, diễu võ giương oai, lọt vào mắt người khác, không tránh khỏi sinh ra lắm lời gièm pha.”
“Nó khắp nơi quản thúc con, chẳng qua là muốn rèn giũa lại tính khí con, mong con có thể bớt đi sắc sảo, an tĩnh thận trọng.”
“Sính lễ ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ con sửa được cái nết, chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt chính thức đến cửa cầu hôn.”
Mẫu thân ban đầu vẫn nhẫn nại nghe, nghe tới đây, liền đập mạnh tay xuống bàn.
“Triệu Ngọc Phượng, ngày thường ta nể mặt bà mà nói chuyện khách khí, ngược lại làm bà quên mất chừng mực, cho bà mặt mũi rồi phải không?”
“Ta còn tưởng hôm nay bà đến đây, là thay cho nhi tử Tạ Cẩn của bà tạ tội, ngàn vạn lần không ngờ được, bà lại cất công chạy tới để xỉa xói nữ nhi của ta!”
Hầu phu nhân cảm thấy nóng bừng mặt, ngập tràn lúng túng.
Bà ta kết giao với mẫu thân bao nhiêu năm, chưa từng bị chống đối trước mặt mọi người như vậy.
Nhưng trong thâm tâm bà ta đã sớm nhận định, tuổi ta đã lớn, lại vì dung nhan giống Lạc Tiểu Tiểu mà hứng chịu nhiều đàm tiếu.
Ngoại trừ Tạ Cẩn, sẽ không còn thiếu gia nhà thế gia nào bằng lòng tiếp nhận ta nữa.
Bà ta cố nén sự khó chịu, ho khan một tiếng, ưỡn thẳng lưng, vẫn không chịu nhượng bộ.
“Ta không phải hoàn toàn trách cứ A Liễu.”
“Chỉ là bổn phận nữ tử, lẽ ra phải ở trong nhà phụng dưỡng chồng con, không nên liên tục lộ diện ra ngoài.”
“Dung mạo A Liễu đã khiến người ta bàn ra tán vào, nếu vào Hầu phủ làm chủ mẫu, ta còn sợ bên ngoài dư luận nổi lên, nói con trai ta rước phu nhân từ chốn phong nguyệt về.”
Mẫu thân đùng một cái, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Một tay túm lấy chén trà trên bàn, trực tiếp úp thẳng xuống đỉnh đầu Hầu phu nhân.
“Bà dám bôi nhọ con gái ta xuất thân từ chốn phong nguyệt hả?”
“Cái đồ mụ già khọm này! Trên mặt nếp nhăn xếp lớp, có thể kẹp chết ruồi nhặng, lớn tuổi rồi mà còn mặc áo gấm hồng, cố tình cưa sừng làm nghé!”
“Ta phi! Hôm nay ta liền xé cái miệng hay buông lời bình phẩm người khác của bà!”
Lời còn chưa dứt, mẫu thân đã nhào tới, đẩy ngã Hầu phu nhân, lật người đè lên, vươn tay xé áo ngoài của bà ta.
Trong lòng ta căng thẳng, sợ Hầu phu nhân phản đòn làm đau mẫu thân, vội vã chạy đến đè chặt đôi tay đang giãy giụa của bà ta.
Nhân lúc hỗn loạn, ngón tay lén dùng sức, véo mạnh vào hông bà ta một cái.
Trong sảnh đột nhiên đại loạn, các nha hoàn hai bên sợ hãi thất thanh la hét, nhìn nhau trân trân, không ai dám bước đến can ngăn.
Mẫu thân dùng sức xé một cái, xé rách lớp áo ngoài của Hầu phu nhân, chiếc áo lót bằng gấm đỏ tươi bên trong rõ ràng lộ ra.
Mẫu thân ngớ người, tức giận bật cười.
“Thật là một bà già không đứng đắn!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khuong-lieu/chuong-6/

