Đại phu nói ta khí huyết suy nhược, nếu thường xuyên mang theo ngọc ấm bên người, sẽ có thể giảm bớt sự thống khổ.

Chuyện này, Tạ Cẩn cũng biết.

Ta không muốn tranh cãi nhiều với hắn nữa, liền dời ánh mắt đi.

Hắn đang muốn tiến lên khuyên nhủ tiếp, giọng của Hoàng hậu đã vang lên, hỏi là ai nhặt được ngọc như ý.

Ta tiến lên một bước, khuỵu gối hành lễ.

“Nương nương, là thần nữ nhặt được.”

Hoàng hậu khẽ ho một tiếng, ánh mắt lướt qua ta, đáy mắt xẹt qua một tia sáng tỏ.

“Thì ra là A Liễu.”

“Nếu A Liễu và Tam hoàng tử đã có phần duyên phận này, vậy ta sẽ làm chủ, ban hôn cho hai đứa.”

6

Khí tức quanh người Tạ Cẩn ngưng trệ, ánh mắt nóng rực rơi trên người ta.

Vừa định mở miệng, hắn liền thấy ta nhấc mắt, lén lút nhìn Hoàng hậu, chớp mắt nhanh chóng, khóe môi cười lộ vẻ giảo hoạt, ngay lập tức liền hiểu ra mọi chuyện.

Lửa giận trên mặt rút đi, không còn tiến lên ngăn cản nữa.

Ngược lại còn lười biếng cười mỉa mai.

Lục Nguyên Sách đứng một bên nghe thấy thế, hơi ngẩn người, dưới sự dìu dắt của thái giám từ từ đứng lên.

“Mẫu hậu, hài nhi thân mang bệnh mắt, e là sẽ làm lỡ dở Khương cô nương. Môn thân sự này, nhi thần…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Hoàng hậu cười ngắt lời: “Ta thấy môn thân sự này không thể tốt hơn. Nguyên Sách vóc dáng đoan chính ôn nhuận, A Liễu dung mạo kiều diễm động lòng người.”

“Người đẹp, phải phối với người đẹp, hai bên đối diện nhau, mới gọi là vui tai vui mắt.”

Bà không đợi chàng cự tuyệt thêm, ngay tại chỗ đã chốt hạ chỉ dụ ban hôn này.

Sau khi tàn tiệc, Hoàng hậu truyền riêng ta vào Phượng Nghi cung.

Bà cho người lui ra, thẳng thắn nói với ta: “A Liễu, có một việc cô mẫu không thể giấu con. Thái y đã chẩn đoán, đôi mắt của Tam hoàng tử trúng độc quá sâu, có lẽ cả đời này không thể sáng lại được.”

“Con không để tâm.”

Hoàng hậu có chút tiếc nuối: “Nếu vậy, cả đời này của nó, có lẽ vĩnh viễn không biết được dung mạo Vương phi của mình ra sao.”

Không biết mới tốt.

Nếu ngày nào đó chàng nhìn rõ dung mạo của ta, biết ta và danh kỹ tiền triều Lạc Tiểu Tiểu có sáu phần giống nhau, khó tránh khỏi sẽ không giống như Tạ Cẩn, nảy sinh chán ghét và nghi kỵ.

“Ngay cả dung mạo cũng không cách nào biết được, làm sao nói đến chuyện động lòng…”

Ta: “Động lòng vốn không phải là chuyện gượng ép.”

“Con sẽ chiếu cố tốt cho Tam hoàng tử, an tâm cùng ngài ấy qua ngày.”

“Ngài ấy không nhìn thấy, con sẽ ngày ngày gảy đàn cho ngài ấy nghe, học làm đủ loại điểm tâm tinh xảo. Bản lĩnh của con không ít, kiểu gì cũng có một thứ khiến ngài ấy vui vẻ.”

Giọng nói hơi dừng, ta giấu đi sự bối rối trong lòng.

“Nếu ngài ấy nhìn thấy, con ngược lại còn sợ…”

Hoàng hậu vươn tay kéo ta đến trước mặt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán ta.

“Dung mạo là cha mẹ ban cho con.”

“Con nhìn Quý phi trong cung xem, đẹp không?”

“Nàng ta còn thường xuyên nói đùa với Hoàng thượng, nói mình là hồ ly tinh chuyển thế.”

“Hôm qua múa dâng bệ hạ, đứng ở ngự hoa viên, còn bị muỗi đốt cho đầy đầu. Sinh ra xinh đẹp như thế, cho dù thỉnh thoảng có làm nũng, ta cũng không nỡ phạt.”

“A Liễu, dung mạo xinh đẹp vốn dĩ là điểm mạnh của con. Đã là điểm mạnh, thì con nên đường đường chính chính, tự hào về điều đó.”

“Chỉ có những kẻ không khống chế được con, trong lòng ôm tự ti, mới bám lấy dung mạo của con, lấy cớ đó để khắt khe, công kích con.”

Ta đột nhiên chấn động, ngây người đứng tại chỗ.

Ý lời này của cô mẫu, lẽ nào trước mặt ta, Tạ Cẩn vẫn luôn tự ti sao?

Nhưng hắn vẫn luôn thanh nhã như trăng, mọi người đều ca tụng, cao cao tại thượng, vậy vì cớ gì lại phải tự ti?

7

Ta đang tập trung suy nghĩ, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân.

Lục Nguyên Sách được nội thị dìu đỡ, chầm chậm bước vào.

Đôi mắt của chàng sinh ra cực kỳ đẹp, màu đồng tử trong veo như ngọc, nếu không nhìn kỹ, gần như không phát hiện ra chàng bị mù.

“Mẫu hậu, hôn sự này, tủi thân cho Khương cô nương quá. Nhi thần…”

Ta vội vàng chen ngang: “Điện hạ, ta một chút cũng không thấy tủi thân.”

Quay đầu nhìn Hoàng hậu, ta cố tình tỏ ra vẻ mặt làm khó.

“Ý chỉ của cô mẫu đã ban, nếu điện hạ không chịu lấy ta, vậy ta đành cắt tóc, vào miếu làm ni cô vậy.”

Hoàng hậu liếc xéo ta một cái, xuôi theo lời ta chậm rãi nói tiếp.

“Làm ni cô cô khổ biết bao nhiêu, một cô nương đang tốt đẹp, cả đời này xem như hủy hoại rồi.”

“Phụ mẫu của A Liễu, chỉ e cũng sẽ vì thế mà đau lòng muốn chết.”

“Nếu Nguyên Sách thật sự không muốn, muốn từ hôn, vậy ta liền thu hồi thánh chỉ ban hôn này…”

Lục Nguyên Sách vốn dĩ đã mềm lòng, sao nghe nổi những lời như vậy, vội vàng lên tiếng: “Mẫu hậu, nhi thần… nhi thần bằng lòng.”

Hoàng hậu lén lút chớp chớp mắt với ta, giấu đi ý cười dưới đáy mắt: “Đã vậy, Nguyên Sách, sắc trời không còn sớm, con đưa A Liễu xuất cung đi.”

8

Ánh đèn cung đình mờ ảo, bóng hoa ven đường lả lướt, dọc đường im lặng, không ai mở lời.

Ta đi bên cạnh Lục Nguyên Sách, trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện cũ từng nghe.

Chàng ở kinh thành không nhiều, quá nửa thời gian đều phụng mệnh đến các nơi làm việc.