“Ừm, chuẩn bị cho em từ trước. Chẳng phải em từng nói chiếc váy này rất đẹp sao?”

Nghe vậy, người tôi khựng lại. Nhìn thẳng vào hắn: “Chuẩn bị từ trước? Tôi nói chiếc váy này đẹp khi nào?”

Ánh mắt Tần Phong hơi né tránh.

Nhưng vẫn đáp: “Năm lớp mười hai, có lần em xem show diễn thời trang trên quang não, bảo chiếc váy này rất đẹp, em rất thích nhưng tiếc là đắt quá không mua nổi. Sau đó anh đã mua mấy chiếc, nhưng vẫn không dám tặng cho em.”

Nói xong, hắn lại nhìn tôi chằm chằm hỏi: “Bây giờ, em còn thích không?”

Nghe Tần Phong nói, tôi cũng nhanh chóng nhớ lại chuyện cũ.

Hôm đó, tôi cùng mấy bạn nữ xem video trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè của một thương hiệu lớn. Trong số vô vàn những chiếc váy hoa sặc sỡ, tôi vừa nhìn đã ưng ngay chiếc váy dài đơn giản với đường nét màu trắng này.

Nhưng cái giá mười vạn điểm tín dụng khiến tôi chùn bước.

Thẩm Dật thấy tôi cứ lưu luyến mãi, còn vỗ ngực bảo: “Chỉ là một chiếc váy thôi mà, đợi sau này có tiền anh sẽ mua cho em!”

Lúc đó nghe Thẩm Dật nói thế, tôi còn vui mừng khôn xiết. Nhưng cho đến khi cậu ta kiếm được lương năm chục triệu, cậu ta cũng chẳng nhớ đến chuyện này. Ngay cả quà sinh nhật bình thường cũng mua đại cho xong.

Nhưng tôi không ngờ, Tần Phong lại lén lút mua chiếc váy này.

Nhìn ánh mắt có chút căng thẳng của Tần Phong, tôi mỉm cười.

“Ừm, tôi rất thích!”

Chiếc váy bạch nguyệt quang ao ước từ thời niên thiếu, sao bây giờ lại không thích được chứ?

Sau đó, tôi cố tình nhìn Tần Phong trêu chọc: “Nhưng mà, tại sao hồi đó anh lại nghĩ đến việc mua váy cho tôi?”

“Tần Phong, không phải anh yêu thầm tôi đấy chứ?”

Nghe tôi nói vậy, Tần Phong không hề né tránh mà gật đầu cái rụp.

“Ừ, không thì em nghĩ xem, tại sao anh lại làm anh em tốt với Thẩm Dật?”

Đầu tôi lập tức ong ong.

“Anh nói gì cơ?”

Lúc này vẻ mặt Tần Phong mới hiện lên vẻ ghét bỏ: “Thẩm Dật vừa lăng nhăng vừa đa tình, nếu không phải vì em suốt ngày xoay quanh cậu ta, anh còn lâu mới thèm để ý đến.”

Nói rồi, ánh mắt hắn lại tối đi vài phần.

“Nhưng có vẻ em rất sợ anh, nên anh chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình, sợ em vì trốn tránh anh mà đến mặt cũng không thèm gặp. Dọn đến đối diện nhà Thẩm Dật cũng là để tiện tình cờ gặp mặt em sau khi tốt nghiệp.”

“Nhưng trong mắt em chỉ có Thẩm Dật, ngay cả chuyện anh chuyển đến em cũng không biết.”

Thấy hắn nói một hồi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, tôi vội bước tới nói: “Anh đừng khóc nữa! Thật ra tôi đã hết thích Thẩm Dật từ lâu rồi!”

Tần Phong lập tức nhìn tôi với vẻ mặt không tin: “Thật không?”

Tôi vội giơ tay lên thề: “Thật! Bắt đầu từ lúc cậu ta vì bạn gái mà cầm ô của tôi đi, bỏ mặc tôi dưới cơn mưa tầm tã là tôi đã không còn thích nữa rồi!”

Và ngày hôm đó, cũng chính là Tần Phong đã đưa tôi về nhà.

Thấy tôi nói vậy, Tần Phong mới cười trở lại.

“Thế thì tốt! Anh thích em nhiều năm như vậy, em không được lừa anh đâu đấy! Nếu em dám vì Thẩm Dật mà vứt bỏ anh, anh sẽ chết cho em xem!”

Tôi sợ hắn thật luôn.

Nên đành liên tục cam đoan: “Anh yên tâm, những gì tôi nói đều là thật!”

Còn đạn mạc lúc này thì ngập tràn những lời trêu ghẹo.

[Đúng là phản diện, biết cướp thời cơ ghê! Thế này ai mà không chọn hắn?]

[Phản diện said: Nhìn thấy thanh mai của cậu cái, tôi đã biết ngay cậu là anh em tốt của tôi rồi!]

[Tần Phong: Nếu không vì cô thanh mai của cậu thì ai thèm làm anh em với cậu? Xì!]

[Nước mắt nói rơi là rơi, phản diện anh còn nhớ mình là đóa hoa cao lãnh không vậy?]

Nhưng rõ ràng là tôi rất ăn bài này của Tần Phong.

Tiếp theo đó, tôi lại hứa lên hứa xuống là mình thực sự không còn thích Thẩm Dật một chút nào nữa.

Tần Phong lúc này mới thở phào, nhẹ giọng hỏi tôi: “Vậy để anh mặc giúp em nhé?”

Tôi hơi ngại ngùng gật đầu.

7.

Thay xong váy, tôi xoay một vòng trước mặt Tần Phong.

“Đẹp không?”

Yết hầu Tần Phong lăn lên lộn xuống mấy cái. Sau đó nhìn tôi chằm chằm gật đầu, giọng điệu đột nhiên khàn đi vài phần.

“Ừm, đẹp!”

Thấy hắn nói vậy, tôi lén thở phào.

Đạn mạc cũng thi nhau khen tôi đẹp.

[Nữ phụ mặc bộ này vào đúng là tiên nữ giáng trần!]

[Đừng nói chứ, mỹ nữ hệ nhạt như nữ phụ đúng là hợp với phong cách thuần khiết này! Đẹp, thích ngắm!]

[Có ai để ý cái quần của phản diện không? Cười chết tôi, nhìn vợ mặc váy mà cũng có phản ứng, trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?]

[Nhìn một cái đã không kiềm chế nổi, sinh lý ưng ý là cái chắc rồi!]

Lúc này, sắc mặt Tần Phong chợt lúng túng, hắn quay phắt người đi. Sau đó nói nhanh với tôi: “Lát nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho em, anh đi tắm trước đây, em đợi anh một lát.”

Nói xong, hắn chui tọt vào phòng tắm, dường như sợ tôi phát hiện ra điều gì.

Thấy vậy, tôi không khỏi cong khóe môi.

Không ngờ một Tần Phong vẻ ngoài lạnh lùng u ám, lén lút bên trong lại dễ bị trêu chọc đến thế. Chỉ thay cái váy thôi mà đã phấn khích thành ra như vậy.

8.

Đợi Tần Phong sửa soạn xong, chúng tôi cùng nhau ra cửa chuẩn bị đi bệnh viện.

Nào ngờ trùng hợp làm sao, cửa nhà đối diện lúc này cũng mở ra.