Thấy tôi và Tần Phong đi cùng nhau, Thẩm Dật sững người một lát. Sau đó sầm mặt chất vấn tôi: “Vân Thư, sao em lại ở nhà Tần Phong?”

Nghe vậy, tôi nhàn nhạt nhìn cậu ta đáp: “Mật khẩu nhà cậu đột nhiên bị đổi, tôi không vào được nên đành tìm Tần Phong.”

Nghe tôi nói vậy, mặt Thẩm Dật xẹt qua nét bối rối. Rồi giải thích: “À, chắc là Mị Nhi đổi thành sinh nhật cô ấy, quên báo cho em rồi.”

Mà Chu Mị Nhi đứng sau lưng Thẩm Dật lúc này khó chịu nhìn tôi: “Tôi đổi mật khẩu nhà bạn trai tôi, tại sao phải báo cho một người ngoài như cô?”

“Cho dù hai người là thanh mai trúc mã, nhưng cô cứ ra vào nhà bạn trai tôi tùy tiện thì cũng không hay đâu nhỉ? Lỡ như hai đứa tôi đang thân mật thì sao!”

Nghe những lời mỉa mai, kẹp súng mang gậy này, tôi trực tiếp nhìn thẳng vào Thẩm Dật.

“Thẩm Dật, cậu tự nói xem, tôi đã bao giờ tự tiện vào nhà cậu chưa?”

Tôi biết mật khẩu nhà Thẩm Dật là sự thật. Nhưng tôi là người có chừng mực, biết giữ thể diện. Sợ tự tiện sang sẽ bắt gặp những chuyện không nên thấy, nên từ khi cậu ta có bạn gái, chưa bao giờ tôi không được phép mà sang nhà cậu ta. Có lần nào sang mà tôi không gọi điện báo trước?

Lần này cũng là vì kỳ phát tình bị thú nhân lang thang theo dõi, tôi gọi điện Thẩm Dật không nghe máy nên mới ấn mật khẩu.

Kết quả là cậu ta đổi mật khẩu cũng không nói tôi một tiếng, hại tôi suýt bị thú nhân lang thang bắt đi bán.

9.

Nghe tôi nói vậy, Thẩm Dật vội vàng quay sang Chu Mị Nhi giải thích: “Mị Nhi, Vân Thư không phải người như vậy! Lần nào cô ấy đến nhà anh cũng đều báo trước cả.”

Chu Mị Nhi lúc này mới hừ lạnh một tiếng.

Còn Tần Phong thì lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Vợ ơi, sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi.”

Nghe vậy, tôi vội hùa theo: “Được, đi ngay đây!”

Sau đó, tôi nắm chặt tay Tần Phong, vội vội vàng vàng chuẩn bị xuống lầu.

Thấy thế, Thẩm Dật lập tức bùng nổ.

“Tần Phong, cậu gọi linh tinh cái gì đấy?”

Nói xong, cậu ta lại chằm chằm nhìn tôi: “Vân Thư, em thân thiết với Tần Phong từ bao giờ? Lại còn để cậu ta nắm tay!”

Không đợi tôi trả lời, Tần Phong đã nhanh tay mở giấy chứng nhận kết hôn điện tử trên quang não ra. Lạnh lùng tuyên bố: “Tôi không gọi linh tinh, tôi và Vân Thư hiện giờ là vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận!”

“Tôi không gọi cô ấy là vợ thì gọi là gì?”

Nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Tần Phong, Thẩm Dật triệt để chết sững.

“Hai người kết hôn khi nào? Sao tôi không biết?”

Tần Phong đột nhiên bật cười.

“Mới mấy ngày trước thôi, ngay lúc hai người đang trong phòng củi khô lửa bốc ấy. Nhưng mà nhắc tới cũng phải cảm ơn cậu vì đã đổi mật khẩu, nếu không Vân Thư sao lại quay sang tìm tôi được?”

“Không uổng công tôi vì muốn tiếp cận Vân Thư mà làm anh em tốt với cậu nhiều năm như vậy, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, anh em tốt của tôi!”

Nói xong, hắn kéo tôi vào thang máy, bấm nút đóng cửa, bỏ lại khuôn mặt như bị sét đánh của Thẩm Dật bên ngoài.

Tôi hờn dỗi lườm Tần Phong một cái.

“Trước kia sao tôi không nhận ra anh là người xấu xa thế nhỉ?”

Tần Phong ôm chầm lấy tôi, hừ nhẹ một tiếng: “Ai bảo trước kia hắn đối xử không tốt với em?”

Nói xong, hắn lại khẩn trương nhìn tôi: “Nhưng nếu hắn có quay đầu lại, em tuyệt đối không được mềm lòng, càng không được bỏ anh đâu đấy! Nếu không anh khóc cho em xem!”

Khóe miệng tôi giật giật. Trắng mắt lườm hắn một cái: “Biết rồi, đồ mít ướt!”

Còn đạn mạc nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Dật, cũng hiếm hoi không đứng về phía nam chính.

[Không hiểu sao cứ nghĩ đến biểu cảm của nam chính vừa nãy là tôi lại buồn cười! Hắn cứ tưởng mình mị lực ngút ngàn, mới khiến người có tiền có thế như Tần Phong chủ động kết giao. Kết quả người ta từ sớm đã nhắm vào cô thanh mai của mình rồi!]

[Nam chính phen này ngớ người luôn nhỉ? Thanh mai mất, anh em tốt cũng bay màu hahaha!]

[Nữ chính dáng đẹp thật, mặt cũng quyến rũ, không hổ là mị ma có thể trói chặt trái tim nam chính! Nhưng so với cặp phản diện nữ phụ, tôi cứ có cảm giác nữ chính hơi thiệt!]

Chu Mị Nhi thiệt hay không thì tôi không biết.

Vì tình cảm mà, vốn dĩ là một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn. Nếu không thì trước đây, rõ ràng biết Thẩm Dật là kẻ bắt cá hai tay, tôi vẫn không nỡ buông bỏ cậu ta.

May mắn thay, giờ đây, qua hết lần này đến lần khác bị cậu ta qua loa đại khái, vứt bỏ, tôi đã học được cách buông tay. Bằng không, bây giờ nhìn thấy cậu ta và Chu Mị Nhi thành đôi thành cặp, trong lòng tôi sẽ khó chịu đến mức nào.

10.

Đến bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát cho tôi.

Sau khi xác định tôi đã bình an vượt qua kỳ phát tình đầu tiên, tôi và Tần Phong đều thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, quang não của Tần Phong bỗng đổ chuông.

Điều tôi không ngờ tới là, cuộc gọi lại đến từ Hiệp hội Bảo vệ Thú nhân Giống cái.

Nghe điện thoại xong, Tần Phong nhìn tôi nói: “Vợ ơi, tên thú nhân lang thang bám đuôi em mấy hôm trước đã bị bắt và thẩm vấn xong rồi. Giờ chúng ta cần đến Hiệp hội Bảo vệ Giống cái một chuyến.”