[Nước mắt của đàn ông, chất kích thích của phụ nữ. Trách thì trách phản diện khóc quá giỏi, người phụ nữ nào nhìn mà chẳng xót! Nữ phụ đang bốc đồng cho luôn danh phận là quá bình thường!]

Thấy vậy, tôi nhịn không được nhìn về phía Tần Phong.

Còn Tần Phong lúc này đang nhìn tôi với khuôn mặt vô tội, sau đó bê đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt tôi.

“Vợ ơi, ăn chút gì trước đi, kỳ phát tình còn tận hai ngày nữa, đến lúc đó không có thể lực là không được đâu.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nhưng lại vô cùng dịu dàng của Tần Phong, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Cố ý đáp lại: “Vâng, chồng yêu!”

Vừa dứt lời, bàn tay đang bưng bát của Tần Phong run lên bần bật. Hai vành tai thì đỏ lựng lên đến mức khó tin.

Nhưng chưa kịp để tôi trêu chọc, ánh mắt Tần Phong đã trở nên tối sầm, thâm thúy nhìn chằm chằm tôi.

Bắt gặp dục vọng không buồn che giấu trong mắt hắn, tim tôi bỗng hụt mất một nhịp. Vội vàng giật lấy bát cơm cúi gầm mặt ăn.

Và khi tôi vừa ăn xong, cơ thể lại bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng hầm hập.

Làn sóng kỳ phát tình thứ hai đã đến.

4.

Vì hôm qua đã có kinh nghiệm nên lần này tôi không còn hoảng hốt như trước.

Huống hồ, hiện giờ tôi và Tần Phong đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Thêm vào đó, có lẽ nhờ cái mác vợ chồng này, khi đối diện với Tần Phong, tâm lý tôi dường như xuất hiện cảm giác ỷ lại và buông lỏng. Hoàn toàn không còn sự căng thẳng như lúc trước.

Tần Phong dường như cũng hoàn toàn bung xõa.

Lúc này, hắn vừa hôn tôi tới tấp, vừa không ngừng dính lấy tai tôi, lầm bầm gọi vợ.

“Vợ ơi, anh thích em lắm!”

“Lực thế này được chưa? Có mạnh quá không?”

“Hôn ở đây em có cảm giác không? Thích không?”

“Thú nhân rắn đều có hai cái đó, em có muốn thử không?”

Tôi không ngờ Tần Phong ở trên giường lại là một tên lắm mồm như vậy.

Không thể nhịn được nữa, tôi trừng mắt liếc hắn.

“Anh muốn làm thì làm đi, đừng có hỏi đông hỏi tây mãi thế!”

Thật tình! Cái lúc như thế này là lúc để hỏi han à?

Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của tôi, Tần Phong khẽ cười một tiếng.

Sau đó cố tình giả vờ tủi thân nhìn tôi: “Anh sợ làm vợ không thoải mái rồi lại chê anh mà.”

“Dù sao anh cũng không giống ai kia, hiện giờ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.”

Nghe hắn nói, tôi cạn lời. Cái lúc thế này mà cũng không quên dẫm Thẩm Dật một cước, phục hắn luôn.

“Thế thì tự anh mày mò đi! Đừng có hỏi tôi nữa!”

Tần Phong cười rạng rỡ.

“Được, đây là vợ tự nói đấy nhé!”

Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục.

5.

Ba ngày sau.

Tôi vịn eo, toàn thân run rẩy được Tần Phong ôm vào phòng tắm.

Khản đặc cả giọng quát hắn: “Anh cút ra ngoài cho tôi!”

Cái miệng đàn ông đúng là đồ lừa gạt!

Bảo là chưa có kinh nghiệm, kết quả là chơi đủ trò, chiêu này tiếp chiêu nọ! Đúng là phát tình cũng không đỡ nổi!

Tần Phong tự biết đuối lý. Lập tức ngoan ngoãn đóng cửa lui ra ngoài.

Mà đạn mạc lúc này lại tiếp tục quét qua nhanh chóng.

[Tôi biết ngay nữ phụ sẽ ra nông nỗi này mà hahaha! Hắn có thiếu kinh nghiệm đến đâu thì vẫn là thú nhân rắn! Các cô tưởng tự nhiên người ta lại có nhiều hơn thú nhân khác một cái chắc?]

[Nữ phụ còn chưa biết đâu, phản diện là thành viên VIP của một trang web chuyên nghiên cứu kỹ năng lấy lòng nửa kia đấy. Ba ngày này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, sau này còn nhiều trò cho cô hưởng thụ!]

[Khụ, so với kịch bản mị ma nữ chính chinh phục nam chính bá đạo, tôi lại thích xem cặp phản diện với nữ phụ này hơn! Cặp này cuốn quá!]

[Đáng đời phản diện có vợ đẹp! Lúc cần giành thì giành, lúc cần khóc thì khóc, lúc cần nịnh vợ thì liều mạng nịnh! Tôi mà là nữ phụ thì tôi cũng không giữ mình được! Thế này chẳng ăn đứt thằng nam chính dăm bữa nửa tháng lại đổi bạn gái à!]

[Hi vọng nữ phụ ngoan ngoãn ở bên phản diện, đừng có làm trò con bò nữa, không lại bị bán vào Động Phong Nguyệt bây giờ.]

Nhìn những dòng đạn mạc, tôi hơi rủ mắt xuống.

Thực ra, tôi đã không còn thích Thẩm Dật từ lâu rồi.

Lần này đến tìm cậu ta, chẳng qua vì có việc đột xuất. Không ngờ lại đột nhiên đón kỳ phát tình. Thêm chuyện bị thú nhân lang thang theo dõi, mà nhà Thẩm Dật thì ngay gần đó, nên tôi mới vội chạy đến. Bởi tôi biết nhà cậu ta luôn có thuốc ức chế loại tốt.

Nhưng không ngờ tôi gọi điện cậu ta không nghe, đến tận cửa bấm mật khẩu thì cậu ta lại đổi luôn rồi.

Nếu không có đạn mạc nhắc nhở, tôi chắc chắn sẽ tưởng Thẩm Dật không có nhà, rồi quay người đi bệnh viện.

Cứ nghĩ đến chuyện mình suýt bị bán vào Động Phong Nguyệt cho đám thú nhân lang thang làm nhục, chút tình nghĩa cuối cùng dành cho Thẩm Dật trong lòng tôi cũng tan biến sạch sẽ.

Tôi biết chuyện này một phần do mình xui xẻo.

Nhưng Thẩm Dật đã từng hứa sẽ không bao giờ đổi mật khẩu cửa nhà, lúc nào cũng hoan nghênh tôi đến. Chính sự thất hứa của cậu ta suýt chút nữa đã khiến tôi bị hủy hoại, chết thảm.

6.

Khi tôi tắm xong, Tần Phong đưa cho tôi một chiếc váy trắng.

Nhìn kiểu dáng, có vẻ là mẫu của bảy tám năm trước, nhưng lại trông rất quen mắt.

Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn: “Nhà anh còn có váy nữ à?”

Hai má Tần Phong hơi đỏ lên.