“Hai năm trước, em vào công ty anh Trạch thực tập. Hồi ấy em chẳng biết gì cả, thường xuyên bị trưởng phòng mắng vì làm phương án không đạt yêu cầu.”

“Anh Trạch tốt bụng lắm. Sau khi biết chuyện, anh ấy đích thân hướng dẫn em.”

“Rất nhiều buổi tối, anh ấy ở lại văn phòng cùng em sửa phương án đến tận khuya, rồi còn lái xe đưa em về nhà.”

“Thật ra ban đầu em chỉ xem anh ấy là sếp thôi.”

“Sau đó có một lần, ca sĩ mà em cực kỳ yêu thích tổ chức buổi hòa nhạc, nhưng em không săn được vé. Em buồn mất mấy ngày liền.”

“Không ngờ anh Trạch lại tìm được vé giúp em, còn đích thân đi xem cùng em nữa.”

“Cũng chính từ lần ấy, em mới nhận ra mình đã thích anh ấy mất rồi.”

Cô ta kể bằng giọng ngọt ngào, như đang hồi tưởng về một mối tình đầu đẹp đẽ.

Còn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Nam Trạch.

Từng chữ một, tôi chậm rãi hỏi:

“Có phải ngày mười lăm tháng chín không?”

Thẩm Tri Hạ kinh ngạc nhìn tôi.

“Chị cũng hâm mộ ca sĩ đó sao?”

Tôi khẽ cười.

“Đúng vậy. Tiếc là hôm ấy tôi không mua được vé.”

Tôi nói tiếp:

“Ngày hôm đó, tôi ở nhà sốt cao đến bốn mươi độ. Tôi gọi cho chồng hơn mười cuộc điện thoại, nhưng lần nào anh ta cũng từ chối nghe máy.”

Thẩm Tri Hạ sững người.

“Chị ơi, vậy hôm ấy chị có sao không?”

“Không sao.”

Tôi mỉm cười.

“Hôm đó có người đưa tôi đến bệnh viện.”

Thẩm Tri Hạ thở phào nhẹ nhõm, trông như thật lòng mừng thay cho tôi.

“Vậy thì tốt quá. May mà vẫn có người giúp chị.”

Tôi nhìn thẳng vào Cố Nam Trạch.

Trong mắt anh ta lúc này có hoảng loạn, có hối hận, cũng có cả sự xấu hổ khi bí mật sắp bị phơi bày ngay trước mặt người khác.

Tôi chậm rãi cất tiếng:

“Cô có biết người đưa tôi đến bệnh viện hôm ấy là ai không?”

Chương 4

Khi tôi xuống đến tầng trệt, đại sảnh công ty đã chật kín người đứng xem.

Thẩm Tri Hạ đứng giữa đám đông, hai mắt sưng đỏ, trong tay siết chặt một xấp ảnh.

Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, giọng nói the thé, chói tai đến mức gần như muốn làm tung cả nóc nhà.

“Lâm Vãn đâu? Bảo nó cút ra đây cho tôi!”

“Còn trẻ mà không lo sống cho tử tế, chỉ giỏi đi quyến rũ chồng người khác!”

“Con gái tôi đang mang thai, vậy mà nó còn mặt dày đeo bám con rể tôi! Loại đàn bà như thế này phải bị đuổi việc ngay lập tức!”

Các đồng nghiệp đứng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Quản lý Lâm ấy hả? Không thể nào! Bình thường chị ấy đâu giống loại người như thế.”

“Biết người biết mặt, ai mà biết được lòng dạ bên trong.”

“Nhưng bụng cô kia lớn thế rồi, chắc không phải giả đâu nhỉ?”

“Ảnh chụp cũng mang đến tận nơi rồi, tám phần là thật đấy.”

“Không ngờ lại có chuyện như thế này.”

Tôi bước ra khỏi thang máy.

Đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường cho tôi một lối đi.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt Thẩm Tri Hạ lập tức tuôn rơi.

Cô ta ném mạnh xấp ảnh trong tay xuống trước mặt tôi.

Những tấm ảnh văng tung tóe khắp sàn.

Có ảnh tôi và Cố Nam Trạch cùng nhau ăn cơm.

Có ảnh hai chúng tôi đi siêu thị mua thực phẩm.

Thậm chí còn có cả ảnh chúng tôi trở về nhà, Cố Nam Trạch đứng bên cốp xe lấy đồ, còn tôi đứng bên cạnh chờ anh ta.

Tất cả đều được chụp từ khoảng cách rất xa.

Rõ ràng có người đã lén theo dõi chúng tôi.

Thẩm Tri Hạ khóc đến đau đớn, như thể trái tim đã tan nát.

“Em đã cảm thấy gần đây anh Trạch có gì đó không ổn rồi.”

“Anh ấy thường xuyên nói phải tăng ca, đi công tác, rồi còn phải ra ngoài tiếp khách. Nhưng em cứ có cảm giác anh ấy đang lừa dối mình.”

“Em đang mang thai con của anh ấy, em thật sự rất sợ. Vì thế, em mới bỏ tiền thuê thám tử tư điều tra.”

Cô ta chỉ vào những tấm ảnh nằm dưới đất, giọng run rẩy.

“Nhưng em không ngờ, thám tử lại chụp được những bức ảnh này.”

Tiếng bàn tán trong đại sảnh càng lúc càng ồn ào.

“Đúng là có ảnh thật kìa.”

“Không ngờ quản lý Lâm lại cùng chồng người ta về nhà!”

“Nhưng chẳng phải chị ấy cũng đeo nhẫn cưới sao? Đừng nói chồng chị ấy cũng là giả nhé?”

“Chuyện gì mà rắc rối thế này!”

Mẹ Thẩm Tri Hạ lập tức lao đến trước mặt tôi.

Ngón tay bà ta gần như chọc thẳng vào mặt tôi.

“Bây giờ cô còn gì để nói nữa không?”

“Con gái tôi mang thai năm tháng rồi, vậy mà cô vẫn bám lấy chồng nó! Cô không biết xấu hổ à?”

Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.

“Bà chắc chắn Cố Nam Trạch là chồng con gái bà chứ?”

Mẹ Thẩm cười khẩy.

“Sao lại không phải? Bố mẹ hai bên đã gặp mặt cả rồi! Đứa bé trong bụng con gái tôi chính là máu mủ nhà họ Cố!”

Càng nói, bà ta càng kích động.

“Loại đàn bà như cô, tôi gặp nhiều rồi! Chẳng phải thấy con rể tôi có tiền nên muốn bám lấy, mong đổi đời hay sao?”

“Ăn mặc thì ra vẻ đàng hoàng tử tế, sau lưng lại làm những chuyện đê tiện, không biết liêm sỉ!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một đồng nghiệp đứng bên cạnh đã không nhịn được, nói xen vào:

“Bác ơi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bác đừng vừa mở miệng đã chửi người ta như thế.”

Mẹ Thẩm lập tức quay phắt đầu lại.

“Cái gì mà chưa rõ ràng? Ảnh chụp rành rành ra đây! Chính mắt con gái tôi nhìn thấy cô ta quyến rũ con rể tôi!”

Nói xong, bà ta lại quay sang tôi, ánh mắt hung dữ.