“Hôm nay, cô phải xin lỗi con gái tôi trước mặt tất cả mọi người, đồng thời cam đoan từ nay về sau không bao giờ gặp Cố Nam Trạch nữa!”
Tôi bật cười.
“Nếu tôi không chịu thì sao?”
Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức thay đổi.
Bà ta giơ tay, tát thẳng vào mặt tôi.
Chát!
Một tiếng tát giòn giã vang lên.
Tai tôi ù đặc, đầu óc choáng váng.
Dựa vào đâu chứ?
Rõ ràng Cố Nam Trạch là kẻ ngoại tình, vậy mà người bị mắng là tiểu tam lại chính là tôi?
Chưa dừng lại ở đó, mẹ Thẩm còn định lao tới đánh tôi lần nữa.
Tôi lập tức giơ tay, dùng hết sức tát trả vào mặt bà ta.
Chát!
Cái tát khiến đầu mẹ Thẩm ngoẹo hẳn sang một bên.
Bà ta sững người mất vài giây.
Sau đó, như một con thú phát điên, bà ta gào lên rồi lao tới.
“Con khốn! Mày dám đánh tao à?”
Bà ta túm chặt cổ áo tôi.
Tôi cũng chẳng hề khách sáo, lập tức dùng sức đẩy bà ta ra.
Trong lúc giằng co hỗn loạn, chẳng rõ ai đã va phải ai.
Chỉ nghe Thẩm Tri Hạ đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh.
Mẹ Thẩm trong lúc loạng choạng lùi lại đã va mạnh vào người con gái, khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
Thẩm Tri Hạ ôm chặt bụng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Bụng con đau quá…”
Cả đại sảnh lập tức náo loạn.
Mẹ Thẩm quỳ sụp xuống, ôm lấy Thẩm Tri Hạ.
Sau đó, bà ta quay đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
“Lâm Vãn! Nếu cháu ngoại tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng!”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ.
Thẩm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Chị à, cho dù chị có thích anh Trạch đến đâu, chị cũng không thể nhẫn tâm hại con của em như thế chứ…”
Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi lại một lần nữa thay đổi.
Nhưng tôi không giải thích.
Tôi chỉ chậm rãi cúi xuống, lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ màu đỏ.
Là giấy đăng ký kết hôn.
Tôi mở cuốn sổ ra trước mặt tất cả mọi người.
Trong tấm ảnh đăng ký kết hôn, tôi và Cố Nam Trạch ngồi sát bên nhau.
Ngày tháng đăng ký được in rõ ràng, không thể nhầm lẫn.
Ba năm trước.
Tôi nhìn Thẩm Tri Hạ, người lúc này đã tái mét mặt mày.
Rồi chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Nhìn cho kỹ đi.”
“Người kết hôn hợp pháp với Cố Nam Trạch là tôi.”
“Tôi mới chính là vợ của anh ta!”
Chương 5
Quả nhiên, Cố Nam Trạch nhất quyết không chịu ly hôn.
Anh ta bắt đầu tìm đến gặp tôi thường xuyên hơn.
Khi thì đứng chờ dưới tòa nhà công ty, khi thì xuất hiện trước cửa nhà, thậm chí còn tìm đến tận cổng khu chung cư nơi mẹ tôi sống.
Nhưng tôi chưa từng gặp anh ta dù chỉ một lần.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã đến bệnh viện làm thủ thuật đình chỉ thai kỳ.
Bác sĩ nhìn tôi, hỏi lại lần cuối:
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự quyết định như vậy sao?”
Tôi nhắm mắt, khẽ đáp:
“Tôi chắc chắn.”
Đứa trẻ này không nên chào đời giữa những lời dối trá và sự phản bội.
Tôi không thể bảo đảm rằng mỗi khi nhìn thấy con, mình sẽ không nhớ đến Cố Nam Trạch.
Tôi cũng không muốn đứa bé vừa sinh ra đã phải đối mặt với một gia đình tan vỡ, đầy rẫy những điều dơ bẩn.
Sau đó, khi biết tôi đã bỏ đứa bé, mẹ Cố Nam Trạch lập tức gọi điện đến mắng nhiếc.
“Lâm Vãn! Sao cô có thể nhẫn tâm đến thế?”
“Đó là máu mủ nhà họ Cố chúng tôi!”
“Cô lấy tư cách gì mà tự mình quyết định sự sống chết của đứa bé?”
Tôi bình tĩnh nghe bà ta nói hết, sau đó mới chậm rãi trả lời:
“Bởi vì đứa bé nằm trong bụng tôi.”
“Và bởi vì Cố Nam Trạch không xứng đáng làm cha của nó.”
Mẹ chồng tức đến mức chửi bới không ngừng.
Bà ta mắng tôi độc ác, tuyệt tình, còn nguyền rủa rằng sớm muộn gì tôi cũng phải hối hận.
Tôi chẳng buồn tranh cãi, trực tiếp cúp máy rồi chặn số bà ta.
Tối hôm ấy, Cố Nam Trạch gửi cho tôi hai tin nhắn.
“Vãn Vãn, anh biết chuyện đứa bé rồi.”
“Anh xin lỗi. Anh sẽ ký đơn ly hôn.”
Ba ngày sau, chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư.
Cố Nam Trạch gầy đi rất nhiều.
Dưới cằm anh ta lún phún những sợi râu xanh, cả người tiều tụy đến mức chẳng còn chút dáng vẻ phong độ, đầy tham vọng của vị tổng giám đốc Cố ngày trước.
Anh ta đẩy bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên về phía tôi.
“Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, cả phần lớn cổ phần đứng tên anh… tất cả đều để lại cho em.”
Tôi cúi xuống xem qua.
Quả thực, số tài sản anh ta đồng ý giao cho tôi còn nhiều hơn mức luật sư từng dự tính.
“Được. Tôi nhận.”
Cố Nam Trạch im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta khàn giọng hỏi:
“Ngày mười lăm tháng chín năm ấy, rốt cuộc ai đã đưa em đến bệnh viện?”
Tôi thoáng sững người.
Rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Cố Nam Trạch nhìn tôi, trong mắt hiện lên nỗi đau đớn xen lẫn ghen tuông.
“Ngày hôm đó, em không gọi cho bố mẹ, cũng không nhờ anh.”
“Em nói có người đưa em đến bệnh viện.”
“Người đó rốt cuộc là ai?”
Nhìn dáng vẻ ấy của anh ta, tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương.
Bản thân anh ta đã phản bội cuộc hôn nhân này đến tận cùng, thế mà vẫn cố chấp bám lấy một chuyện không hề tồn tại để tự giày vò mình.
Tôi khẽ đáp:
“Xe cấp cứu.”
Cố Nam Trạch lập tức cứng đờ.
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười.
“Anh tưởng ai cũng giống anh, không biết chung thủy trong tình yêu sao?”

