Nhưng tôi không ngờ rằng, còn chưa kịp tìm Thẩm Tri Hạ để tính sổ, mẹ cô ta đã chủ động kéo đến tận công ty gây chuyện.

Mười giờ sáng, lễ tân gọi điện cho tôi.

Giọng cô ấy hoảng hốt đến mức gần như lạc đi.

“Quản lý Lâm, có người đang làm loạn ở tầng dưới, cứ nhất quyết đòi gặp chị!”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chửi bới chói tai của một người phụ nữ.

“Lâm Vãn đúng không? Cô cút ra đây cho tôi!”

“Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Phá hoại gia đình người khác mà còn dám trốn trong công ty, giả vờ làm dân văn phòng tử tế à?”

“Hôm nay tôi nhất định phải cho tất cả mọi người nhìn rõ cô là loại đàn bà đê tiện thế nào!”

Chương 3

Hôm ấy, tôi một mình đến bệnh viện khám thai, không ngờ lại bắt gặp người chồng đáng lẽ đang đi công tác ở nước ngoài.

Anh ta đang dịu dàng dỗ dành một người phụ nữ, tay còn lại cẩn thận che chắn, không để đám đông chen lấn va vào cô ta.

Bụng người phụ nữ ấy đã hơi nhô lên.

Phát hiện tôi cứ nhìn chằm chằm về phía hai người, cô ta ngẩng đầu, thoải mái lên tiếng:

“Chào chị, chị quen chồng em sao?”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên tin nhắn Cố Nam Trạch gửi đến vào sáng nay.

“Bên này lịch họp kín cả ngày, tín hiệu lại không tốt. Em ở nhà nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con nhé.”

Tôi thản nhiên nhìn anh ta, không nói một lời.

Đồng tử Cố Nam Trạch đột ngột co rút, bàn tay đang giơ lên cũng cứng đờ giữa không trung.

Nhưng rất nhanh, anh ta đã cố lấy lại vẻ bình tĩnh, lên tiếng giải thích:

“Cô ấy tên là Thẩm Tri Hạ, bạn học cấp ba của anh.”

Vẻ mặt anh ta tự nhiên đến mức như thể chúng tôi chưa từng kết hôn, mà chỉ là hai người bạn học cũ lâu ngày gặp lại.

Người phụ nữ kia tò mò quan sát tôi.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của tôi, rồi ngạc nhiên hỏi:

“Ơ, chị cũng đeo nhẫn cưới này. Sao chồng chị không đưa chị đi khám thai?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đã đeo suốt ba năm, chưa từng tháo xuống.

Đây là chiếc nhẫn kim cương Cố Nam Trạch mua tặng tôi bằng số tiền đầu tiên anh kiếm được sau khi khởi nghiệp.

Tôi tự giễu cười một tiếng, tiện tay tháo chiếc nhẫn ra.

“Không phải khám thai.”

Tôi ngẩng đầu, bình thản nói:

“Tôi đến đây để phá thai.”

1.

Sắc mặt Thẩm Tri Hạ thoáng tái đi, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Chị à, chị đang mang thai mà vẫn muốn bỏ đứa bé sao?”

Tôi nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của cô ta, rồi lại nhìn Cố Nam Trạch đang đứng bên cạnh.

“Không sao đâu. Dù đứa bé này có được sinh ra, chắc gì nó đã hạnh phúc.”

Tôi ngừng một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Nam Trạch.

“Đâu được may mắn như cô, có người chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo đến vậy.”

Đồng tử Cố Nam Trạch lại co rút dữ dội.

Thế nhưng, Thẩm Tri Hạ hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của tôi.

Hai má cô ta lập tức ửng hồng.

Cô ta cúi đầu, dịu dàng vuốt ve bụng mình, giọng nói không giấu nổi vẻ ngọt ngào.

“Thật ra ban đầu em cũng không muốn anh ấy đi cùng đâu. Chỉ là khám thai thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu.”

Cô ta liếc Cố Nam Trạch một cái, vừa nũng nịu vừa trách yêu.

“Nhưng anh Trạch cứ nhất quyết đòi theo, bảo là không yên tâm về em và em bé.”

Tôi hít vào một hơi thật nhẹ, rồi hỏi:

“Em bé được mấy tháng rồi?”

Đôi mắt Thẩm Tri Hạ cong cong vì cười.

“Năm tháng rồi ạ.”

Đầu ngón tay tôi dần trở nên lạnh ngắt.

Đứa bé trong bụng tôi mới chỉ được ba tháng.

Tôi nhìn Thẩm Tri Hạ, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

“Thế hai người kết hôn từ bao giờ vậy? Sao tôi chưa từng nghe người bạn học cũ này nhắc đến nhỉ?”

“Bọn em vẫn chưa tổ chức đám cưới đâu chị.”

Thẩm Tri Hạ chẳng hề đề phòng, giọng điệu tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn.

“Nhưng bố mẹ hai bên đều đã gặp mặt rồi. Anh Trạch bảo bây giờ em mang bụng bầu đi chụp ảnh cưới sẽ rất mệt, lại sợ lúc ấy em không được xinh đẹp, sau này nhìn ảnh sẽ thấy tiếc nuối.”

“Thế nên anh ấy định đợi em sinh em bé xong rồi mới tổ chức hôn lễ.”

Trái tim tôi lại lạnh đi một phần.

Bố mẹ hai bên đều đã gặp mặt.

Vậy còn bố mẹ Cố Nam Trạch thì sao?

Họ cũng biết chuyện này ư?

Tôi quay sang nhìn Cố Nam Trạch.

Sắc mặt anh ta lúc này đã trắng bệch, không còn chút máu.

Anh ta vội đưa tay kéo Thẩm Tri Hạ.

“Đi khám trước đã.”

Nhưng Thẩm Tri Hạ lại trừng mắt nhìn anh ta, giọng mang theo vẻ nũng nịu của một cô gái được chiều chuộng hết mực.

“Phía trước còn bao nhiêu người đang xếp hàng kìa, anh vội cái gì chứ? Em đang nói chuyện vui với chị ấy mà.”

Nói rồi, cô ta lại quay sang nhìn tôi, tò mò hỏi:

“Chị ơi, chị thật sự là bạn học cấp ba của anh Trạch sao? Sao trước đây em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chị nhỉ?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Chắc tại tôi với anh ta không thân lắm.”

Thẩm Tri Hạ vẫn không nhận ra bầu không khí khác thường, trái lại còn vui vẻ nói:

“Em thích nghe chuyện hồi cấp ba của anh Trạch lắm, tiếc là anh ấy hiếm khi kể cho em nghe.”

Tôi hỏi:

“Vậy hai người quen nhau thế nào?”

Ánh mắt Thẩm Tri Hạ lập tức trở nên dịu dàng, ngập tràn hạnh phúc.