“Sau này đến sinh nhật em, em muốn ăn món gì cứ nói, chị đều làm cho em!”

Tôi cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

“Em cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi.”

Tôi làm sao nỡ để chị chịu vất vả như vậy chứ?

Quay lại chuyện chiếc điện thoại.

Sau khi mở được WeChat của gã, chị tôi suýt tối sầm mặt mày.

Gã có một mục phân loại riêng mang tên “Hậu cung”.

Trong đó, gã xem những người phụ nữ mình tán tỉnh như phi tần trong cung, còn tự đặt phẩm cấp, phong hiệu cho từng người.

Đương nhiên, bản thân gã nghiễm nhiên là hoàng đế.

Vậy còn chị tôi thì sao?

Chị nằm trong mục phân loại “Công việc”.

Chị cố gắng chụp lại càng nhiều đoạn tin nhắn trong “Hậu cung” ấy càng tốt.

Trong lúc đó, chị đặc biệt chú ý đến một tài khoản mang tên “Liễn Đáp ứng”.

Chữ Liễn không phải chữ thường gặp.

Nhưng chị chợt nhớ, một kỹ thuật viên tại thẩm mỹ viện chị thường lui tới cũng có chữ này trong tên.

Vì thế, chị tò mò đọc kỹ hơn.

Càng đọc, chị càng cảm thấy có điều không ổn.

Bởi người được gọi là “Liễn Đáp ứng” ấy chính là nữ kỹ thuật viên kia!

Lần theo manh mối đó, chị còn phát hiện một người khác mang danh hiệu “Lâm Quý phi”.

Người này chính là một nữ quản lý cấp cao trong công ty nhà tôi.

Về sau, chị chụp lại toàn bộ những gì có thể, rồi từ từ xem xét.

Cuối cùng, chị phát hiện những người phụ nữ trong “Hậu cung” của gã, ít nhiều đều có liên quan đến mình.

Chị nôn.

Lần này là nôn thật, theo đúng nghĩa đen.

Ban đầu, chị còn tưởng mình buồn nôn vì quá ghê tởm.

Mãi đến mấy tuần sau, khi tình trạng nôn ói tiếp tục xuất hiện, chị mới phát hiện mình đã mang thai.

Nghe đến đây, tôi âm thầm bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay.

Tôi phải ép bản thân bình tĩnh.

Tuyệt đối không được làm ra chuyện gì vi phạm pháp luật!

Tôi hít sâu rồi hỏi:

“Có những bằng chứng này, chắc chắn đủ để chị làm thủ tục ly hôn. Nhưng chị muốn ly hôn đơn giản thôi, hay muốn khiến hắn ra đi tay trắng?”

Chị không chút do dự.

“Đương nhiên là ra đi tay trắng!”

“Nếu không nhờ chị, hắn có thể tìm được một công việc tốt như thế sao? Vừa hay lấy toàn bộ tiền lương của hắn để bù lại những gì hắn nợ chị!”

Tôi chậm rãi nói:

“Nhưng hôm qua em đã hỏi luật sư rồi. Ngoại tình có thể là căn cứ để chị yêu cầu được chia phần tài sản nhiều hơn, nhưng hoàn toàn không đủ để khiến hắn mất sạch tất cả.”

Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Nếu muốn hắn ra đi tay trắng, chỉ có thể khiến hắn tự nguyện đồng ý.”

Chị nghiến răng, vẻ mặt đầy bất mãn.

“Hắn đời nào chịu tự nguyện!”

Tôi nghe thấy giọng mình lạnh xuống đến cực điểm.

“Vậy thì khiến hắn phải tự nguyện.”

6.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của công ty vẫn là bố tôi.

Người đứng thứ hai chính là tôi.

Nhà gã đàn ông kia cứ tưởng gia đình tôi không có con trai, chỉ cần cưới được chị gái tôi thì cả công ty sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay gã.

Đáng tiếc.

Nhà tôi không phải loại gia đình phong kiến cổ hủ, chỉ biết trọng nam khinh nữ.

Và việc đầu tiên tôi làm chính là sa thải gã.

Tôi cho người truyền lời, bảo gã đến văn phòng phó chủ tịch một chuyến.

Gã hoàn toàn không biết phó chủ tịch công ty chính là tôi.

Thậm chí còn tưởng mình sắp được thăng chức nên hí hửng chạy đến.

Ban đầu, tôi định thẳng tay đuổi gã ra khỏi công ty.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi bỗng đổi ý.

Tôi mỉm cười:

“Gần đây biểu hiện trong công việc của anh khá tốt.”

Vừa nghe vậy, gã lập tức mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn, điềm đạm.

“Đều nhờ lãnh đạo nâng đỡ ạ.”

Tôi tiếp tục thả thêm một miếng mồi.

“Trưởng phòng của bộ phận anh sẽ được điều chuyển công tác sau một tháng nữa.”

Gã lập tức sáng mắt.

Gã lén quan sát sắc mặt tôi, tưởng mình che giấu rất khéo.

Thấy tôi không nói thêm, gã mới dè dặt lên tiếng:

“Tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí ấy…”

“Nhưng vốn dĩ tôi đã chuẩn bị cho anh một vị trí tốt hơn.”

Tôi bất ngờ chuyển giọng.

Gã lập tức cố che giấu vẻ tiếc nuối trên mặt, cung kính đáp:

“Tôi xin nghe theo mọi sự sắp xếp của lãnh đạo.”

Nhìn gã lúc này, tôi chợt liên tưởng đến một con lừa bị người ta treo củ cà rốt ngay trước miệng.

Rõ ràng thèm đến chết đi được, nhưng cố thế nào cũng chẳng cắn tới.

Khá là thú vị.

Tôi ung dung nói:

“Nói tóm lại, hôm nay tôi gọi anh đến đây là để thông báo một chuyện…”

Tôi cố ý ngừng lại một lúc.

Sau đó mới mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ:

“Anh bị sa thải rồi.”

Gã gần như không tin nổi vào tai mình.

“Xin lỗi, tôi…”

“Anh không nghe nhầm đâu. Tôi cho anh mười phút để rời khỏi công ty.”

Khóe miệng gã giật giật.

“Phó chủ tịch, có phải cô nhầm lẫn gì không? Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ?”

Lý do ư?

Đến tận bây giờ, anh còn chưa từng cho chị gái tôi một lời giải thích tử tế nào cơ mà.

Nhưng vì bản thân là một người vô cùng lương thiện, tôi vẫn quyết định nói cho gã biết.

“Bởi vì lúc bước vào phòng, anh đã bước chân trái trước. Công ty chúng tôi không thích nhân viên bước chân trái vào cửa.”

Thấy gã định mở miệng, tôi lập tức chặn lời:

“Tôi không đùa đâu.”

Khi đã ghét một người, dù người đó làm gì cũng đều thấy chướng mắt.