Gã như đang cố nhịn đau mà tung ra lá bài cuối cùng.
“Thật ra tôi là…”
“Anh là chồng cũ của chị gái tôi.”
Thôi thì cứ để gã chết cũng được chết một cách rõ ràng.
Bộ não lợn của gã dường như bị quá tải.
Mãi đến khi đứng ngoài cổng công ty, gã mới sực hiểu ra mọi chuyện.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất trên tầng cao, cúi xuống nhìn.
Từ vị trí này, bóng dáng gã chỉ bé bằng một hạt vừng.
Gã luôn cho rằng mình là người có tài, đủ sức tự gây dựng sự nghiệp.
Thậm chí còn tưởng việc không tiết lộ thân phận con rể nhà họ Dư là biểu hiện của năng lực thực sự.
Nhưng gã nào biết, tất cả những thuận lợi trên con đường sự nghiệp của mình đều do một tay chị gái tôi âm thầm sắp xếp.
Mỗi lần gã mắc sai lầm trong công việc, cũng chính chị là người cho nhân viên đứng ra thu dọn hậu quả.
Vậy mà ngay cả khi chị tôi đã đuổi cả nhà gã ra khỏi cửa, gã vẫn chẳng có chút ý thức nào rằng nguy cơ đang đến gần.
Tự tin đến mức ngu xuẩn!
Nhưng không sao.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé bên dưới, khẽ cười.
“Để xem anh còn tự tin được bao lâu nữa.”
Tôi giơ ngón tay lên, dùng móng tay chọc vào chấm đen bé xíu kia trên mặt kính.
Giống như chỉ muốn ấn một cái là có thể nghiền nát gã xuống đất.
7.
Sau khi đuổi được tên hoàng đế kia đi, đương nhiên người tiếp theo phải xử lý chính là quý phi.
Tôi cho gọi nữ quản lý cấp cao ấy đến văn phòng.
Cô ta tên là Trần Lâm.
Tôi thẳng thắn thông báo rằng gã đàn ông kia đã bị sa thải, phải cuốn gói rời khỏi công ty.
Bản lĩnh giữ bình tĩnh của Trần Lâm quả thực cao hơn tên khốn ấy rất nhiều.
Nghe xong, sắc mặt cô ta vẫn không hề thay đổi, thậm chí chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Nhưng vô ích thôi.
Tôi đâu có gọi cô ta đến để dọa suông.
Tôi trực tiếp gửi những đoạn tin nhắn đã chụp được cho cô ta xem.
Sau đó đưa ra hai lựa chọn.
Hoặc giúp tôi làm việc.
Hoặc cùng gã đàn ông kia cuốn gói rời khỏi công ty.
Trần Lâm không chút do dự chọn phương án đầu tiên.
Dù sao, sở dĩ cô ta chịu qua lại với gã chẳng qua là vì tưởng rằng gã sẽ trở thành ông chủ tương lai của công ty.
Chẳng phải vị hoàng đế kia đã phong cô ta làm quý phi duy nhất trong hậu cung hay sao?
Điều đó chứng tỏ gã vô cùng sủng ái cô ta.
Vậy nếu vào lúc gã sa cơ thất thế, cô ta vẫn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, không rời không bỏ, liệu cô ta có trở thành ánh trăng sáng trong lòng gã hay không?
Cứ thử xem sao!
Trần Lâm lập tức lấy điện thoại ra, nhắn cho gã một tin:
“Em vừa đến công ty tìm anh, sao không thấy anh đâu cả?”
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện dòng chữ:
Đối phương đang nhập tin nhắn…
Dòng chữ ấy kéo dài suốt nửa phút.
Cuối cùng, gã mới trả lời:
“Chuyện dài lắm, không biết phải nói từ đâu.”
Trần Lâm cũng cố ý chờ thêm nửa phút, sau đó mới thong thả gõ:
“Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Quả nhiên, gã lập tức hẹn cô ta gặp mặt vào buổi tối.
Trần Lâm đồng ý.
Tôi nhìn cô ta, bất chợt hỏi:
“Cô đã từng gặp mẹ anh ta chưa?”
Trần Lâm gật đầu.
“Tôi từng gặp bà ta một lần.”
“Thấy thế nào?”
“Cay nghiệt, khó hầu hạ.”
Tôi giao cho cô ta hai nhiệm vụ.
Thứ nhất, xử lý hai mẹ con nhà rác rưởi ấy.
Thứ hai, thường xuyên báo cáo tình hình của họ cho tôi.
Ngay tối hôm đó, gã đàn ông kia ở lại nhà Trần Lâm.
Sau đó, gã đề nghị đón cả mẹ mình đến sống chung.
Trần Lâm lập tức từ chối.
Cô ta nói mẹ mình thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua.
“Chẳng lẽ em định trơ mắt nhìn mẹ con anh không có chỗ ở sao?”
Gã nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy tổn thương.
“Lẽ nào tình cảm giữa chúng ta đều là giả dối?”
Đúng thế đấy!
Trần Lâm bây giờ hận gã đến tận xương tủy.
Nhưng vì đang làm việc theo chỉ thị của tôi, cô ta vẫn đưa ra một đề nghị khác.
“Chỗ em không tiện ở đâu, nguy hiểm lắm. Lỡ mẹ em bất ngờ đến thì sao? Anh cũng không muốn quan hệ giữa chúng ta bị lộ đúng không?”
“Nhưng em có một người bạn đang để trống nhà. Em có thể mượn căn nhà ấy cho mẹ con anh ở tạm.”
Thế là hai mẹ con gã vui vẻ chuyển vào căn nhà cũ nát mà tôi đã dày công chuẩn bị.
Bốn bề gió lùa.
Muốn gì không có nấy.
Đặc biệt, trong nhà còn được lắp đầy những chiếc camera siêu nhỏ.
Giờ thì hai chị em tôi có thể cùng nhau thưởng thức màn biểu diễn của bọn họ rồi!
Vừa bước vào nhà, gã đã định nổi trận lôi đình.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần Lâm đã đỏ hoe mắt trước.
“Em biết nơi này không xứng với anh, nhưng… em cũng phải nhờ vả bao nhiêu người mới mượn được đấy.”
“Bây giờ trời đã muộn rồi, anh và bác cứ chịu khó ở tạm một đêm được không?”
Quả thực, lúc ấy trời đã tối.
Hai mẹ con dù trong lòng vô cùng bất mãn, cuối cùng vẫn đành miễn cưỡng ở lại.
Trần Lâm cũng không rời đi.
Cô ta trải chăn nằm dưới sàn, tất bật chạy trước chạy sau, chăm sóc hai mẹ con chẳng khác nào người hầu.
Bà già than rằng tấm ván giường không bằng phẳng, nằm đau cả lưng.
Trần Lâm lập tức lấy chăn bông lót cẩn thận bên dưới.
Đến đêm, bà ta lại kêu đau răng, không ngủ được.
Thế là Trần Lâm cũng thức trắng cùng bà ta, lấy khăn chườm lên má, cứ mười phút lại thay một lần.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chi-toi-khong-de-bat-nat/chuong-6/

