Tôi còn chưa kịp mở miệng, chị gái đã nổi giận trước.
“Anh đừng có coi thường người khác! Đây là quyết định của chính tôi!”
Thế nhưng gã dường như đã tự kết luận rằng tất cả đều do tôi xúi giục, nên giọng điệu lại trở nên dịu dàng.
“Anh biết trước đây có những chuyện anh làm chưa đúng. Nhưng vợ chồng chung sống vốn phải học cách nhường nhịn, thích nghi với nhau. Dù sao bây giờ em cũng không còn là đại tiểu thư được nuông chiều như trước nữa…”
Nghe màn lợn kêu ấy, gân xanh trên trán tôi giật liên hồi.
“Anh không được bố mẹ nuôi dạy tử tế thì không có nghĩa chị tôi cũng như thế! Chị tôi chẳng cần phải học cách thích nghi với loại rác rưởi như anh!”
Gã còn định cãi lại, nhưng đã không còn cơ hội.
Ngay từ lúc gã vừa đến, tôi đã gọi bảo vệ.
Bây giờ họ vừa kịp có mặt, lập tức tiến tới đưa gã đi.
Gã bám chặt vào tường, cố giải thích:
“Người bên trong là vợ tôi! Cô ấy đang giận dỗi tôi thôi…”
Bảo vệ nhìn gã từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi:
“Thật sao? Vậy tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy anh?”
Còn chẳng phải vì gã có cả đống “bất động sản” ở bên ngoài, đêm nào cũng bận đi ngủ nhờ hay sao?
Gã hơi lúng túng:
“Bình thường tôi khá bận công việc.”
Bảo vệ vẫn bán tín bán nghi.
“Vậy anh là chủ căn hộ này à?”
Gã càng thêm xấu hổ:
“Vợ tôi mới là chủ nhà.”
Sắc mặt bảo vệ lập tức thay đổi nhanh như diễn viên đổi mặt trong kinh kịch.
“Không phải chủ nhà mà còn đứng đây làm loạn cái gì? Ăn bám nhà vợ mà còn chẳng biết điều!”
Gã vốn lười vận động, sức lực chẳng có bao nhiêu, gần như bị bảo vệ khiêng đi.
Sau đó, bảo vệ quay sang bà mẹ chồng:
“Còn bà nữa! Đây là con trai bà đúng không? Từng này tuổi rồi thì đừng có hùa theo làm loạn. Tôi không đụng tay vào bà đâu, bà tự đi theo đi. Nhớ mang cả đống hành lý kia nữa!”
Anh ta hất cằm về phía đống đồ của bà ta.
Bà già nhìn con trai bị đưa đi, biết mình ở lại cũng chẳng được lợi lộc gì, đành vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Trước khi rời khỏi, bà ta còn quay lại nhổ một bãi nước bọt vào cửa nhà.
“Phì! Hai con ranh khốn kiếp, cứ đợi đấy! Đừng hòng đứa nào cướp được cháu đích tôn của tao!”
Tôi đang định mở cửa mắng trả thì chị gái đã kéo tay lại.
“Kệ bà ta đi! Bây giờ trong nhà chỉ còn hai chị em mình, không tranh thủ ăn mừng một trận à?”
Tôi trợn trắng mắt.
“Chị thích ăn mừng thì cứ việc, em không có hứng. Bây giờ chị mau đi tắm rồi ngủ cho em. Ngày mai em sẽ tính sổ với chị sau!”
Chị gái chớp mắt, ra vẻ vô tội.
“Chị có tội tình gì?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Bị người ta bắt nạt đến mức ấy mà vẫn im thin thít không chịu nói với gia đình. Trọng tội!”
5.
Ngày hôm sau.
Hai chị em ngồi đối diện nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi hỏi thẳng:
“Chị có bằng chứng hắn ngoại tình không?”
“Có.”
“Vậy cũng chưa đến mức quá ngu.”
“Con bé này, ăn nói với chị kiểu gì đấy hả?”
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, chị đã giơ tay cốc mạnh vào trán tôi một cái.
Ôi, cái cảm giác quen thuộc này!
Bằng chứng chị có là những đoạn tin nhắn.
Trước đây, gã đàn ông ấy luôn rất cẩn thận, điện thoại lúc nào cũng mang theo bên người.
Nhưng kể từ khi chị mang thai, gã thực sự cho rằng chị đã không thể rời xa mình nữa.
Vì vậy, gã cũng dần mất cảnh giác.
Một lần nhân lúc gã đi tắm, chị lén cầm điện thoại lên, thử nhập mật khẩu.
Ngày sinh của gã.
Sai.
Ngày sinh của chị.
Thật ra chị cũng chẳng ôm hy vọng gì.
Quả nhiên, vẫn sai.
Đúng lúc ấy, chị chợt nảy ra một ý tưởng.
Ngày sinh của mẹ gã!
Chính xác!
Nhưng tại sao chị lại biết ngày sinh của bà mẹ chồng?
Chuyện này cũng phải kể từ một lần bà ta đi tập khiêu vũ.
Hôm ấy, một người bạn nhảy của bà ta khoe khoang rằng con dâu mình hiếu thảo vô cùng, mới năm giờ sáng đã dậy chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn cho mẹ chồng.
Bà già nghe xong lập tức không chịu thua.
Trước sinh nhật tận một tháng, bà ta đã bắt đầu lải nhải suốt ngày rằng con dâu nhà người ta hiếu thảo thế nào, biết quan tâm mẹ chồng ra sao.
Sau đó còn bóng gió:
“Chẳng biết đến sinh nhật tôi, có ai nhớ đến không nữa!”
Thế là chị gái tôi mua tặng bà ta một chiếc vòng ngọc trị giá hơn một trăm nghìn tệ.
Tất nhiên, khi tặng, chị không hề nói giá tiền.
Ban đầu, bà ta còn rất hài lòng, vui vẻ đeo chiếc vòng đến lớp khiêu vũ khoe với mọi người.
Chẳng biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc về nhà, bà ta lại quay sang mắng chị tôi tiêu xài hoang phí.
“Bỏ tiền ra mua thứ hào nhoáng, vô dụng này để lừa tôi à?”
Thời điểm ấy, chị tôi còn chưa biết nấu ăn.
Đến một bát mì đơn giản chị cũng có thể nấu cháy khét.
Vậy mà vì muốn mẹ chồng có thứ để khoe khoang với bạn bè, chị đã cố gắng học nấu đủ món, từ chặt sườn cho đến chiên cá hố.
Đôi bàn tay trước đây chưa từng phải làm việc nặng, chẳng biết đã bị thương bao nhiêu lần.
Chị tủi thân, đem chuyện kể với chồng.
Nhưng ý tứ trong lời gã nói, từ đầu đến cuối đều chỉ có một:
“Đó là mẹ em đấy! Em ở nhà cả ngày, ngay cả một người già cũng chăm sóc không xong sao?”
Kể đến đây, có lẽ chị muốn làm bầu không khí bớt nặng nề nên bỗng ngẩng cằm, mỉm cười với tôi.

