Tôi cầm quả táo lên, giả vờ định đưa vào miệng.

Nhưng rồi lại đặt xuống.

Tôi quay sang nhìn bà ta.

“Hay là bà ăn trước đi.”

Hai bên má nhăn nheo của bà ta giật giật.

“Đó là táo tôi gọt cho cô!”

Tôi càng cười ngọt ngào hơn.

“Từ nhỏ, chị gái tôi đã dạy rằng kính trọng người lớn tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, vẫn nên mời bà ăn trước ạ.”

Giọng điệu tôi ngọt xớt, nghiêm túc chẳng khác nào học sinh tiểu học đang đọc diễn văn dưới cờ.

Bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phát tác.

“Không cần…”

Bà ta còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã dúi thẳng quả táo vào miệng bà ta.

“Ưm… ưm…!”

Bà ta vùng vẫy dữ dội.

Nhưng sức tôi rất khỏe, cứ thế ép bà ta ăn táo, đến mức cả hàm răng giả cũng bị đẩy lệch.

Cuối cùng, bà ta phải nuốt hết cả quả táo trong tình trạng vô cùng chật vật.

Tôi chống cằm, vui vẻ nhìn bà ta.

“Để tôi đoán xem bà vừa nuốt phải những thứ gì nhé?”

“Nước vo gạo?”

“Nước rửa bát?”

“Hay là nước cặn bẩn trong thùng rác?”

Mỗi lần tôi nói ra một thứ, sắc mặt bà ta lại khó coi thêm một phần.

Cuối cùng, bà ta không chịu nổi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản.

Dù sao, để bà ta nôn trong nhà vệ sinh vẫn tốt hơn làm bẩn phòng khách.

Đúng lúc ấy, điện thoại bà ta đổ chuông.

Tôi liếc nhìn.

Chắc thằng con trai quý hóa của bà ta đã đọc được tin nhắn rồi.

Tôi lập tức cầm máy nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông đầy lo lắng:

“A lô? Mẹ? Mẹ có sao không?”

Tôi còn tỏ ra hoảng hốt hơn cả gã, thậm chí giọng nói còn nghẹn ngào như sắp khóc.

“Mẹ anh… mẹ anh… hu hu hu…”

“Dư Thú? Có chuyện gì xảy ra thế?”

Đúng là đồ chó chết!

Đến giọng vợ mình và em vợ còn chẳng phân biệt nổi!

Tôi lập tức cúp máy.

Cứ để gã tự sốt ruột đi.

Tốt nhất là trên đường chạy về nhà, gã bị xe tông chết luôn cho rồi!

4.

Đáng tiếc, người tốt thường chẳng sống lâu, còn tai họa thì cứ sống dai cả nghìn năm.

Gã chồng khốn kiếp của chị tôi hớt hải chạy về. Vừa đến cửa nhà, gã đã nhìn thấy bà mẹ già của mình đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh chất một đống hành lý.

Vừa trông thấy con trai, bà ta lập tức như nhìn thấy cứu tinh, bắt đầu kể lể đủ bảy mươi hai tội trạng của hai chị em tôi.

Đặc biệt, cứ sau mỗi câu tố cáo, bà ta lại phải chêm thêm một câu:

“Tôi không muốn sống nữa!”

Như thể chỉ có vậy mới đủ thể hiện nỗi oan ức tày trời của mình.

Hai chị em tôi còn chưa kịp lên tiếng qua cánh cửa, ông cụ hàng xóm đối diện đã không chịu nổi.

Ông cầm chổi xông ra, chĩa thẳng về phía bà ta.

“Này! Đêm hôm khuya khoắt, có để người khác ngủ không hả? Bà không muốn sống nữa đúng không? Cửa sổ ngay bên cạnh đấy, giỏi thì nhảy xuống đi!”

Bà già lập tức nhảy dựng lên, the thé định cãi nhau.

Nhưng vừa mở miệng, bà ta đã bị con trai giữ lại.

Gã vội vàng cúi đầu khom lưng, liên tục xin lỗi ông cụ.

Người sống trong khu chung cư này không giàu thì cũng có địa vị.

Đâu giống gã, đến ăn bám nhà vợ cũng chẳng nên hồn.

Tôi và chị gái đứng bên trong, nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa.

Ông cụ hàng xóm còn tự tin nhướng mày với hai chị em tôi một cái.

Con gái ông thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần làm bánh ngọt, chị tôi đều mang sang biếu ông một phần. Qua lại nhiều lần, hai người cũng trở nên thân thiết.

Hai mẹ con nhà kia bị ông cụ mắng cho một trận té tát, khí thế hung hăng ban đầu lập tức giảm đi quá nửa.

Gã đàn ông đè thấp giọng, hướng vào trong nhà gọi, cố kìm nén cơn tức giận:

“Dư Thú! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau mở cửa cho mẹ con anh vào!”

Chị tôi cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh đáp:

“Từ hôm nay trở đi, nhà tôi không tiếp người ngoài.”

“Người ngoài?!”

Giọng gã bất giác cao vút lên.

Ông cụ hàng xóm lập tức ho khan một tiếng thật mạnh.

Gã đành hạ giọng xuống:

“Sao mẹ con anh lại là người ngoài được? Em bị làm sao vậy? Trước đây em đâu có như thế này. Hôm nay em thật sự khiến anh quá thất vọng!”

Chị tôi tự động bỏ qua màn thao túng tâm lý ở nửa câu sau, chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên:

“Tôi muốn ly hôn.”

Gã còn chưa kịp phản ứng, bà mẹ đã nhảy dựng lên trước.

“Ly hôn? Cô đang mang thai thế kia thì đi được đâu? Hay là cô có thằng đàn ông khác ở bên ngoài rồi? Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”

Thấy mẹ mình càng mắng càng khó nghe, gã vội vàng bịt miệng bà ta lại.

Tất nhiên, chẳng phải vì gã muốn bảo vệ chị tôi.

Một là gã sợ ông cụ hàng xóm.

Hai là gã sợ chuyện xấu trong nhà bị người ngoài biết được.

“Anh không đồng ý ly hôn!”

Chẳng có gì bất ngờ.

“Rốt cuộc em không hài lòng về anh ở điểm nào? Anh có thể sửa mà. Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào không…”

Tôi chịu hết nổi rồi!

Tôi thuộc giống loài không thể chịu nổi tiếng lợn kêu.

Tôi lập tức chen vào:

“Chị ấy không hài lòng vì anh vẫn còn sống đấy. Hay anh thử chết một lần xem sao?”

Gã sửng sốt.

“Cô là ai?”

“Em gái của vợ cũ anh.”

Gã lập tức nổi giận:

“Là cô xúi giục, chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi đúng không? Còn trẻ tuổi mà sao tâm địa độc ác thế hả? Chị gái và anh rể sống hòa thuận, hạnh phúc thì có gì không tốt cho cô?”