Chị gái tôi lấy chồng xa, vừa đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:
“Đang mang thai tháng thứ tư, hạnh phúc quá, lại còn có dâu tây để ăn nữa.”
Đọc xong, tôi lập tức đặt vé máy bay đến nhà chị.
Đùa gì thế?
Hồi còn ở nhà, dâu tây chị ăn đều do người giúp việc lựa từng quả đẹp nhất, rửa sạch sẽ rồi mới mang lên.
Chị chỉ ăn phần chóp nhọn của quả dâu, còn phần cuống thì đem cho chó ăn.
Vậy mà bây giờ, chỉ có mấy quả dâu tây cũng đủ khiến chị cảm thấy hạnh phúc?
Được thôi.
Để tôi đến giúp chị nhớ lại xem thế nào mới gọi là hạnh phúc thực sự!
1.
Vừa về nước, tôi lập tức chạy thẳng đến nhà chị gái.
Chị vừa mở cửa, tôi đã nổi trận lôi đình.
“Chị mang thai mấy tháng rồi mà còn đeo tạp dề thế kia? Định vào bếp nấu ăn đấy à? Cái người đến quả trứng còn dám bỏ vào lò vi sóng như chị mà cũng biết nấu nướng cơ đấy?”
Tôi đang chờ chị cãi lại vài câu như mọi khi.
Nào ngờ, mắt chị bỗng đỏ hoe, môi mím lại, nước mắt lã chã rơi, rồi bất ngờ nhào vào lòng tôi.
Tôi sững người, sau đó vội vàng ôm chặt lấy chị.
“Sao thế? Có chuyện gì thì kể cho bà cô này nghe xem nào!”
Chị không hề mắng tôi hỗn láo như mọi khi, chỉ lặng lẽ kéo tôi vào nhà.
Vừa ngồi xuống, câu đầu tiên chị nói đã khiến tôi chết lặng.
“Từ Lai, chị muốn ly hôn.”
Nếu chị nói câu này vào lúc mới kết hôn, chắc chắn tôi đã vui đến mức mở tiệc ăn mừng.
Nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ tiều tụy của chị, tôi chỉ thấy đau lòng.
“Thằng khốn đó làm gì chị rồi? Ly hôn làm gì cho phiền phức? Cứ để chị thành góa phụ luôn cho nhanh!”
Nếu lúc ấy, câu nói của tôi vẫn còn mang chút ý đùa để an ủi chị, thì sau khi nghe hết những gì chị kể, tôi thực sự đã muốn giết người.
Một năm trước, chị gái tôi nhất quyết lấy một gã đàn ông nghèo kiết xác.
Mà cũng phải thôi, đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như chị vốn rất dễ bị lừa.
Chỉ cần mang bữa sáng đến vài lần, nói đôi ba câu ngọt ngào, gã đã khiến chị mê mẩn đến mức nhất quyết đòi cưới bằng được.
Mấy tháng đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người còn tương đối yên ổn.
Nhưng dần dần, công việc của chồng chị ngày càng bận rộn.
Gã thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có những đêm không về nhà.
Chị chỉ mới phàn nàn đôi câu, gã đã lập tức trách móc:
“Em không phải đi làm, cả ngày ở nhà hưởng phúc, chẳng lẽ không biết thông cảm cho anh một chút sao?”
Cũng từ đó, chị bắt đầu tự mình làm việc nhà.
Một người trước đây sống trong nhung lụa, đến cây chổi hay cây lau nhà để ở đâu còn chẳng biết, vậy mà sau khi kết hôn lại phải tất bật vì cơm áo gạo tiền.
Đến ngày phát hiện mình mang thai, chồng chị đang đi công tác xa.
Chị vui mừng gọi điện báo tin.
Ban đầu, gã tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, còn chất vấn tại sao chị lại gọi điện làm phiền trong giờ làm việc.
Nhưng vừa nghe tin có con, gã lập tức vui mừng đến mức không giấu nổi, liên tục nói sẽ về nhà ngay.
Chỉ một tiếng sau, gã đã xuất hiện trước cửa.
Chị ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh về nhanh thế?”
Gã thản nhiên đáp:
“Anh vốn đang trên đường về rồi.”
Sau đó, gã ôm chầm lấy chị, vùi mặt vào người chị, cười ngây ngô:
“Anh sắp được làm bố rồi!”
Người ta thường nói mang thai thì đầu óc trở nên chậm chạp.
Thế nhưng lần này, chị tôi lại hiếm hoi tỉnh táo.
Chị cứng đờ người, đẩy gã ra rồi hỏi:
“Anh đang trên đường về mà vẫn có chỗ tắm rửa, gội đầu cơ à?”
Mùi dầu gội trên người gã nồng đến mức khiến mắt chị cay xè.
Gã lập tức nổi giận, quát lớn:
“Em không thể tin tưởng anh lấy một lần sao?”
Tin tưởng ư?
Chị đã tin gã biết bao nhiêu lần rồi.
Tin trong vô số đêm phải nằm ngủ một mình, chờ đợi một người chồng chẳng biết bao giờ mới chịu về nhà.
Tối hôm ấy, sau một trận cãi vã, gã bỏ đi.
Trước khi đi, gã còn chỉ thẳng tay vào mặt chị, gằn giọng:
“Giờ bụng cô đã to rồi, giỏi thì bỏ đi xem! Cô còn chạy được đi đâu? Tưởng mình vẫn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, chẳng phải đụng tay vào việc gì chắc?”
“Có khinh thường tôi đến đâu thì cô cũng phải sinh con cho tôi!”
Chẳng bao lâu sau, mẹ gã từ quê lên.
Miệng thì nói là đến chăm sóc con dâu mang thai.
Nhưng thực tế, suốt ngày bà ta chỉ biết chê bai chị tôi yếu đuối, làm bộ làm tịch.
“Hồi tôi mang bầu, tôi vẫn phải ra đồng cấy lúa đấy!”
Không những thế, bà ta còn mang đến một bài thuốc dân gian quái gở, pha nước vôi loãng bắt chị uống.
“Hồi đó tôi cũng uống thứ này! Đảm bảo sinh ra một thằng cu bụ bẫm, khỏe mạnh!”
Kết quả, chị tôi uống xong thì nôn mửa, tiêu chảy liên tục.
Chị chỉ nhỏ giọng nói:
“Thật ra con thích con gái hơn.”
Ai ngờ bà ta lập tức trợn trừng mắt, nước bọt văng tung tóe, mắng chị:
“Đúng là đồ vô dụng!”
Trong suốt một năm qua, bố mẹ tôi cũng đến thăm vài lần.
Nhưng hai mẹ con nhà đó trước mặt bố mẹ tôi lại diễn vai người chồng tốt, mẹ chồng hiền vô cùng xuất sắc.
Chị thương bố mẹ tuổi đã cao, mỗi lần đi máy bay đều vất vả nên còn khuyên họ đừng đến thường xuyên.
Huống hồ, năm xưa để được kết hôn với gã đàn ông này, chị đã làm ầm ĩ cả nhà.
Bởi vậy, chị cảm thấy xấu hổ, không dám kể với bố mẹ chuyện mình đang phải chịu đựng.
Lần nào chị cũng tự nhủ, thôi thì cố nhịn thêm chút nữa.
Còn tôi, khi ấy đang du học ở nước ngoài, có muốn giúp cũng chẳng thể chạy về ngay.
Chị lại sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi nên nhất quyết giấu kín.
Hiện tại, gã chồng đang đi làm.
Còn bà mẹ chồng quý hóa thì đi ngâm chân, mát xa hưởng thụ rồi.
Sau khi nghe xong, tôi chỉ có thể đưa ra một nhận xét về gia đình này.
Đúng là một đống rác biết đi!
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Chị gái mắt vẫn đỏ hoe, ngẩng đầu khỏi vai tôi, khẽ nói:
“Chắc mẹ chồng chị về rồi.”
Khóe môi tôi từ từ nhếch lên, nở một nụ cười chẳng khác gì sát nhân hàng loạt.
Về đúng lúc lắm!
Bà già chết tiệt!
2.
“Sao mở cửa lâu thế hả? Lại nằm ườn ra…”
Bà ta vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lập tức nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng.
“Cô là ai?”
Tôi chỉ xuất hiện trong đám cưới của chị một lần, chắc bà ta quên mặt tôi rồi.
Tôi ung dung dựa vào khung cửa, liếc đống túi lớn túi nhỏ trên tay bà ta mà chẳng buồn giúp đỡ.
“Em gái của chủ căn nhà này.”
Không sai.
Căn nhà này vốn thuộc sở hữu của chị gái tôi.
Có lẽ bà già này cũng quên mất chuyện đó, cứ tưởng đây là nhà của con trai mình.
Bà ta lập tức gân cổ lên cãi:
“Cô nói nhăng nói cuội cái gì thế? Tôi làm gì có đứa con gái nào như cô!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Đương nhiên tôi không phải con gái bà rồi. Chúng ta còn chẳng cùng một loài, bà đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
Chỉ một câu nhẹ tênh, tôi đã khiến bà ta tức đến suýt tắc thở.
Chị gái tôi ngồi bên trong không nhịn được mà bật cười.
Bà già nghe thấy, ngó vào trong rồi lập tức quay sang chửi bới:
“Dư Thú, cô cứ ngồi đấy mà cười nhạo tôi đúng không? Cậy trong bụng có mấy lạng thịt mà lên mặt tác oai tác quái!”
“Đúng là tôi xui xẻo tám đời mới rước phải đứa con dâu như cô!”
Tôi đưa tay nhận lấy mấy túi đồ của bà ta, đặt xuống sàn nhà.
Bà ta lập tức đắc ý, có lẽ tưởng tôi đã biết sợ nên chịu xuống nước.
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo…
Bốp! Bốp!
Hai cái tát giáng xuống, tiếng vang giòn tan.
Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Tôi thản nhiên đóng sầm cửa lại.
“Trong nhà nóng quá, nóng đến mức làm bà cụ lú lẫn cả đầu óc rồi. Cứ để bà ấy đứng ngoài hóng gió cho mát mẻ một chút.”
Mặc cho tiếng chửi rủa khó nghe vang lên ngoài cửa, tôi vẫn ung dung mở những chiếc túi đặt dưới sàn ra xem.
“Khăn lụa này sờ thích thật đấy. Bà già ấy cũng chịu chi ghê.”
Chị gái tôi ôm bụng bầu đi tới, vẻ mặt hơi lo lắng.
“Làm vậy có quá đáng không em?”
Tôi vừa định hỏi lại rằng, ép người đang mang thai uống nước vôi thì không quá đáng chắc?
Nào ngờ, chị đã nhìn ra cửa, lo âu nói tiếp:
“Lỡ bà già đó nổi điên xông vào, hai chị em mình đánh không lại thì sao?”
Tôi bật cười.
Không hổ danh là con gái nhà họ Từ!
Tôi ném cho chị một ánh mắt đầy tự tin.
“Yên tâm đi. Em gái chị năm xưa cũng từng là bá chủ đường phố đấy.”
Tôi và chị gái khác nhau hoàn toàn.
Từ nhỏ, tôi đã thích chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi.
Chị ở nhà học múa.
Còn tôi thì ra ngoài đánh nhau.
Tôi đưa tay xoa nhẹ bụng bầu bốn tháng của chị.
“Chị định giữ đứa bé lại à?”
Thai đã được bốn tháng, việc đình chỉ thai kỳ lúc này phức tạp và nhiều rủi ro hơn trước.
Chị kiên định gật đầu.
“Giữ! Chị muốn sinh con.”
“Chị phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Sau này đứa bé có thể sẽ không có bố ở bên.”
“Thì kiếm người khác! Không thì một mình chị nuôi cũng được.”
Tôi bật cười.
Tốt lắm.
Xem ra chị đã hoàn toàn hết hy vọng vào tên khốn kia.
Tôi lập tức tuyên bố:
“Vậy em không lấy chồng nữa. Sau này hai chị em mình cùng nuôi con!”
Để bà già ngoài cửa chịu trận một lúc cũng đủ rồi, tôi mới thong thả mở cửa.
Bà ta đã chửi đến khản cả giọng, đang dựa lưng vào tường thở hổn hển.
Tôi hất cằm.
“Vào đi.”
Bà ta lập tức bước vào, ánh mắt nhìn hai chị em tôi cứ như đang đối diện với hai kẻ thù không đội trời chung.
Sau đó, bà ta ngồi phịch xuống ghế.
Tôi ngoắc tay gọi.
“Đừng ngồi không thế chứ. Gọt cho tôi quả táo đi.”
Khuôn mặt bà ta lập tức méo xệch vì tức giận.
“Nhà các người dạy con gái như thế đấy à? Đúng là hai đứa vô giáo dục!”
“Đợi con trai tôi về, nó sẽ xử đẹp hai đứa chúng mày!”
Nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Cái loại người này mà cũng có mặt mũi nói chuyện giáo dục gia đình ư?
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Mẹ con liền một khúc ruột mà. Con trai bà về đúng lúc, tôi đánh cả đôi luôn cho tiện.”
Tôi lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt bà ta.
“Không chịu gọt táo thì tôi gọt bà đấy. Nghĩ cho kỹ vào.”
Tôi có thói quen mang theo dao khi ra ngoài, như thế mới thấy yên tâm.
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, chẳng khác nào đang nhìn một phần tử khủng bố.
Cuối cùng, bà ta đành ôm một bụng uất ức, lủi thủi vào bếp gọt táo.
Tôi quay sang hỏi chị:
“Thằng con trai bà ta bao giờ về?”
“Không biết nữa. Có khi tối nay lại ngủ ở ngoài.”
Ngủ ở ngoài?
Người không biết chuyện còn tưởng gã có cả chục căn biệt thự, thích ngủ đâu thì ngủ ấy!
Tôi cười lạnh.
“Vậy thì phải khiến hắn về nhà ngay tối nay mới được.”
3.
“Bắt hắn về à?”
Chị gái tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt bỗng sáng lên.
“Hay là trói mẹ hắn lại, nếu hắn không về thì…”
Chị đưa tay ngang cổ, làm động tác cứa một đường.
Khóe miệng tôi giật giật.
“Xã hội văn minh rồi, sao chị lại bạo lực thế hả? Chúng ta có phải xã hội đen đâu!”
Nếu làm thật, đến lúc gã quay video làm bằng chứng rồi tố cáo hai chị em tôi thì coi như xong đời.
Tôi cầm điện thoại của chị lên, tìm số gã chồng rồi gọi.
Rất tốt!
Gã cúp máy, không thèm nghe.
Không sao.
Tôi lập tức mở WeChat, gửi một tin nhắn thoại, giọng nói rõ ràng, rành mạch:
“Mẹ anh chết rồi.”
Sau đó, tôi chặn luôn tài khoản của gã.
Chị gái liếc tôi một cái.
“Xã hội văn minh cơ đấy?”
Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội.
“Chửi người có phải đi tù đâu. Em vốn là đứa chẳng có tí đạo đức nào đấy, giỏi thì bảo hắn đánh em xem!”
Đúng lúc này, bà già gọt táo xong quay lại, vừa khéo nghe được câu đó.
Bà ta tức đến mức hai tay run bần bật.
Tôi dịu dàng nhắc nhở:
“Cẩn thận đấy, đừng làm đổ. Đổ rồi lại phải gọt lại từ đầu.”
Bà ta run rẩy bưng đĩa táo tới, đặt mạnh xuống trước mặt tôi một tiếng cộp.

