Tiết học hôm đó, bạn nhỏ Tiêu Nghiên vinh dự được nhận phần thưởng đứng góc lớp nghe giảng.
Một người đã sống qua hai kiếp gom lại mấy chục tu/ổi đầu như tôi thì làm gì còn cảm giác xấu hổ nữa, chỉ thấy trải nghiệm này thú vị tuyệt vời.
Giờ học thì còn dễ đối phó, chỉ cần da mặt đủ dày là xong.
Nhưng giờ ra chơi lại bị đám bạn nhỏ nhiệt tình rủ rê đi nhảy dây, nhảy lò cò, ném bao cát, cái này mới thực sự làm khó tôi.
Tôi xị một khuôn mặt lạnh tanh ngầu lòi, thẳng thừng từ chối, khiến bạn học khóc mếu máo đi mách cô giáo.
Ngày đầu tiên đi học, tôi đã bị mời phụ huynh, ngượng ngùng muốn độn thổ.
Sau khi bà ngoại đến trường tìm hiểu tình hình, bà đã khéo léo bày tỏ với cô giáo ý muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng gượng ép tôi phải giao tiếp xã hội.
Còn về chuyện ngủ gật trong giờ học, bà ngoại đã nói chuyện vô cùng nghiêm túc với tôi.
Tôi đành phải bảo là do những gì cô dạy cháu đều biết hết rồi nên mới buồn ngủ.
Hai mắt bà ngoại lập tức sáng rực lên.
Quả thực, chẳng có mấy người lớn lại không thích một đứa trẻ cực kỳ thông minh.
Toàn bộ sách giáo khoa tiểu học đều được bà tìm mang về.
Tôi kiên nhẫn câu giờ mất mấy ngày rồi mới báo cho bà ngoại biết là đã đọc xong hết rồi.
Làm xong mấy bộ đề thi thử.
Bà ngoại xúc động ôm chầm lấy tôi vừa hôn vừa cười, lớn tiếng mắng bố mẹ tôi nông cạn thiển cận, không có phúc phận.
Học kỳ hai năm 7 tu/ổi, tôi đã bước vào lớp Năm, ngồi ngay bàn đầu tiên.
Lần này thì yên tĩnh hẳn rồi, không chỉ chẳng còn ai đến làm phiền tôi nữa.
Mà còn vì một đứa nhóc con nhỏ tu/ổi nhất lại đè bẹp cả đám học sinh lớn hơn về mặt thành tích.
Ngược lại còn khiến cho mọi người “biết xấu hổ mà nỗ lực vươn lên”, bầu không khí học tập sôi nổi đến mức tiếng cười hả hê của thầy cô vang vọng từ sáng đến tối.
Tôi biết chứ, nhưng tôi không nói một lời, giấu kín công lao và danh tiếng của mình.
Vào một ngày cuối tuần nọ, nhà tôi đột nhiên có khách ghé thăm.
Đó là hai người một nam một nữ trạc tu/ổi bà ngoại.
Họ trò chuyện rất lâu rồi mới rời đi.
Sau đó tôi nhận thấy sắc mặt của bà ngoại có vẻ là lạ, dường như có chuyện gì đó đang khiến bà khó xử.
Sau một hồi mè nheo bám riết gặng hỏi, bà ngoại mới chịu nói cho tôi biết.
Đó là lãnh đạo ở cơ quan cũ của bà, muốn mời bà quay trở lại bệnh viện tiếp tục công tác.
Bà ngoại vốn là chuyên gia phụ khoa nổi tiếng trong tỉnh, đây là thông tin mà trước đây tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Trong thời kỳ đặc biệt năm xưa, bà bị điều chuyển công tác xuống bệnh viện của huyện nhỏ hiện tại, làm một nhân viên tạp vụ hậu cần.
Vì bà có người thân ở nước ngoài, nên vào thời đại ấy thuộc diện đối tượng bị theo dõi sát sao.
Bà có thể được sắp xếp về bệnh viện huyện, cũng là nhờ vào thân phận liệt sĩ của người ông ngoại đã khuất che chở cho bà.
Nhắc đến đây, tôi bỗng nhớ lại một chuyện cũ.
Mẹ tôi, vốn là con gái nuôi của bà ngoại.
Một bé gái bị người nhà vứt bỏ, được bà ngoại nhận về nuôi.
Sau khi ông ngoại hy sinh, bà ngoại không hề đi bước nữa, hai người họ không có con cái ruột thịt.
Chuyện này là vào một lần nọ khi nhắc đến bà ngoại, mẹ tôi cằn nhằn chửi bới nên mới để tôi đoán ra được đôi phần uẩn khúc.
Sau khi bà ngoại qua đời, bà đã hiến tặng toàn bộ tài sản cho nhà nước để tài trợ cho những bé gái nghèo khó được đến trường.
Với tư cách là con gái bà, mẹ tôi chẳng vớt vát được một chút lợi lộc nào.
Điều này khiến bà ta bất bình ấm ức, cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi ra chửi rủa vài câu cho hả giận.
Rủa rằng “con mụ già chết tiệt, đáng đời chết sớm…”
Mỗi lần nghe thấy những lời này, tôi đều phải cãi nhau với bà ta một trận ra trò.
Cảm thấy mẹ tôi mới đúng thực là một con “sói mắt trắng” ăn cháo đá bát.
Nhưng khi ấy bà ngoại đã không còn nữa, bà không sống được đến ngày tôi trưởng thành.
May mắn thay, bây giờ đã có tôi ở đây, tên tôi đã nằm trên cuốn sổ hộ khẩu của bà.
Thế nhưng, rốt cuộc nguyên nhân vì đâu mà bà lại mất sớm như vậy? Tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Bà ngoại lúc này giọng nói sang sảng, sắc mặt hồng hào, trông cơ thể rất khỏe mạnh, chẳng hề có vẻ gì là mắc phải bệnh nan y.
Bệnh viện kia nhất định phải quay về.
Dù cho có xảy ra bất trắc gì, thì ở ngay trong bệnh viện cũng có thể cấp cứu kịp thời.
Tôi hạ quyết tâm, đưa tay ôm lấy bà ngoại, ngước mắt nhìn đôi mắt đang sáng rực lên vì lại có cơ hội làm việc của bà.
“Bà ơi, cháu chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường cấp hai trọng điểm của thành phố, chúng ta cùng lên thành phố nhé.”
Bà ngoại nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, có chút đắn đo do dự.
“Nhưng mà, bà sợ lúc bận rộn lại không chăm sóc được cho cháu, lỡ dở việc học thì tiếc lắm.”
“Không đâu ạ, ở đâu cũng học được mà bà. Buổi sáng chúng ta cùng nhau ra ngoài, buổi trưa cháu đến bệnh viện ăn cơm.
Buổi tối nếu bà bận, cháu sẽ đến đợi bà tan làm, tiện thể làm bài tập luôn.
Chuyện học hành đối với cháu không khó khăn gì đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau, không xa nhau đâu ạ.”
Tôi ôm lấy người bà ngoại gầy gò, cười đầy tự hào.

