“Con cũng định gửi về… nhưng thằng Dũng nó khóc ghê quá, nên con nghĩ thôi đành chịu khó vất vả một chút.”

“Hô hô, hóa ra là tại con Hiểu Yến không biết khóc, cái đồ ngốc nghếch vô tích sự này.”

Bà ngoại vừa vỗ về vừa mắng yêu tôi một câu, giơ tay lau đi khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt của tôi.

Đêm đó, tôi nằm sát bên bà ngoại ngủ, còn mẹ tôi ở phòng bên cạnh.

Trong đêm, bà ngoại bảo với tôi rằng có thể tạm thời ở lại nhà bà một thời gian, nhưng chuyện đi học thì chưa được, bởi vì hộ khẩu của tôi vẫn ở chỗ bố mẹ.

“Bà ơi, cháu đi theo bà có được không, cháu không muốn quay về đó nữa đâu.”

Bà ngoại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lên lưng tôi.

Y như hồi còn bé bà dỗ tôi vào giấc ngủ.

“Bà ơi, cháu muốn ở bên bà, đợi bà già rồi cháu sẽ phụng dưỡng hiếu thảo với bà.”

“Ha ha, không cần phải đợi đâu, bây giờ bà đã già rồi này.”

“Thế thì bây giờ cháu hiếu thảo với bà luôn, cháu biết nấu cơm giặt quần áo, cái gì cháu cũng làm được hết.”

“Cái gì cũng làm được cơ à? Con Yến nhỏ của bà giỏi giang ghê cơ đấy!”

“Vâng ạ, cháu làm được hết. Bà ơi, cháu không muốn quay về đâu, về là lại bị đem cho người khác đấy.

Bố mẹ không thích cháu, chỉ có mỗi bà thương cháu thôi.”

Linh hồn của một người trưởng thành nằm trong thân xác của một đứa trẻ con, phải dùng cái giọng điệu con nít để nói chuyện, thực sự là làm khó tôi chết đi được.

Nhưng hiện tại tôi chưa thành niên, bắt buộc phải có một người giám hộ.

Tôi hy vọng, người giám hộ của mình sẽ là bà ngoại —— bà Tiêu Quân Nghi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ tôi đã rời đi rồi, còn tôi thì được giữ lại.

Chẳng rõ bà ngoại đã thương lượng với bố mẹ tôi ra sao.

Nửa tháng sau, bố mẹ đem thủ tục hộ tịch đến giao cho bà ngoại.

Bà ngoại dắt tay tôi, cùng bố mẹ tôi đến đồn công an làm thủ tục chuyển nhập hộ khẩu.

Bước ra khỏi đồn công an, cả hai người họ chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái đã vội vã rời đi.

Vì em trai vẫn đang ở nhà, gửi hàng xóm trông hộ nên họ không yên tâm.

Tôi chẳng thèm bận tâm việc họ có thèm nhìn tôi thêm một cái hay không, cứ thế hớn hở theo bà ngoại về nhà.

“Từ nay về sau cháu sẽ theo họ ‘Tiêu’ của bà.”

Bà ngoại lật sổ hộ khẩu ra, chỉ vào ô tên của tôi ở trên đó.

“Bà đã đổi tên cho cháu thành ‘Tiêu Nghiên’ rồi.”

Tôi đương nhiên là nhận ra con chữ trên đó.

Kiếp trước, tôi chỉ học được một tấm bằng đại học tại chức.

Bởi vì vào cái tu/ổi cần phải học hành tử tế, tôi lại phải không ngừng chuyển nhà, nếm trải thế nào là cảm giác “ăn nhờ ở đậu”.

Để có thể sống yên ổn trong những gia đình nhận nuôi, tôi phải đi lấy lòng tất cả mọi người.

Lại vì giận dỗi bố mẹ mà cam chịu buông xuôi, cố tình bỏ bê việc học.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thật ngu xuẩn.

Họ đã có thể không chút do dự tống tôi đi, thì làm sao thực sự bận tâm xem tôi có học hành đàng hoàng hay không chứ.

Thấy tôi có vẻ đang mất tập trung, bà ngoại khẽ xoa đầu tôi.

“Không muốn đổi tên à cháu?”

“Không phải ạ, sao vẫn đọc là ‘Hiểu Yến’ vậy bà?”

Bà ngoại bật cười.

“Là ‘Tiêu Nghiên’, chữ ‘Nghiên’ trong nghiên mực ấy, không phải là ‘Trần Hiểu Yến’. Bà mong cháu chăm chỉ học hành, tương lai mới có tiền đồ.”

“Vâng ạ, từ nay cháu tên là ‘Tiêu Nghiên’, cháu sẽ chăm chỉ học hành để thi đỗ đại học.”

“Ngoan lắm, thế bà chờ ngày cháu thi đỗ đại học nhé.”

“Dạ, đỗ rồi cháu sẽ dẫn bà cùng đi học đại học với cháu.”

“Được được được, bà sẽ đi cùng với cháu.”

Bà ngoại ôm tôi vào lòng, cười rạng rỡ đến mức những nếp nhăn nở bung như hoa.

Tôi ôm lấy bà, khẽ cất giọng hỏi nhỏ.

“Thế có phải là từ nay về sau cháu không cần phải quay về đó nữa đúng không ạ?”

“Ừ, không về nữa. Bé Nghiên của bà là do bà dùng 3 thỏi vàng ròng đổi về đấy, hời quá đi chứ. Ha ha ha ha!”

Chỉ vì 3 thỏi vàng ròng mà đã bán tôi đi rồi sao?

Không phải đứa trẻ nào cũng có được tình yêu thương của cha mẹ, đạo lý này ở kiếp trước tôi đã phải dùng cả một đời mới thấu hiểu.

Cho nên tôi chẳng hề thấy buồn, chỉ cần có bà ngoại là đủ rồi.

“Cá ạ? Cá gì thế bà… có ngon không ạ?” Tôi ngước cằm lên, nở một nụ cười thật đáng yêu.

“Ngon, ngon lắm luôn đấy!” Bà ngoại cười vui vẻ khôn xiết.

Ngày khai giảng đến, tôi thuận lợi bước vào lớp Một.

Chuyện học hành này làm tôi đắn đo vô cùng.

Rốt cuộc là nên biến thành một đứa cháu gái thần đồng cho bà vui rồi sau đó chịu cảnh “sớm nở tối tàn” như Thương Trọng Vĩnh đây?

Hay là cứ âm thầm theo sau số đông, không bộc lộ tài năng, trước hết cứ tàng hình sống êm đềm đến tận cấp ba?

Thế nhưng ngồi cùng một đám nhóc tì lít nhít trong phòng học lớp Một.

Nghe cô giáo dùng cái giọng điệu ân cần như đang dỗ dành trẻ con, nhấn nhá từng chữ một, lặp đi lặp lại những mặt chữ đơn giản đến nực cười.

Mặc dù tôi đã dùng nghị lực phi thường để chống đỡ mi mắt không cho ngủ gật.

Nhưng cái giọng đều đều êm tai ấy thực sự quá mức ru ngủ.

Thôi kệ, cứ để làm Thương Trọng Vĩnh cũng được.

Thân xác 7 tu/ổi không thể chống cự nổi nhu cầu sinh lý tự nhiên.

Mi mắt vừa sụp xuống một cái, tôi liền lăn ra ngủ say sưa trong một nốt nhạc.