Nơi khóe mắt bà ngoại lấp lánh ngấn lệ, bà ghì chặt lấy tôi mà thơm lên má tôi tới tấp.

Cuối tháng 6, tôi lấy thành tích xuất sắc gõ vang cánh cửa bước vào trường cấp hai trọng điểm của thành phố.

Bà ngoại cũng đã quay trở lại vị trí công việc mà bà hằng yêu quý —— khoa sản Bệnh viện Phụ sản Nhi tỉnh.

Bệnh viện phân cho một căn phòng ký túc xá, không lớn nhưng đủ dùng, giúp hai bà cháu tôi lại có thêm một mái ấm mới ở trên thành phố.

Rút kinh nghiệm từ kiếp trước chỉ học hệ tự học tại chức, lên cấp hai tôi không muốn nhắc đến chuyện nhảy lớp nữa, quyết định từng bước vững vàng học lên.

Phúc lợi của việc trùng sinh giúp tôi có được khả năng nhìn qua là nhớ như in, trí nhớ siêu phàm khiến tôi dễ dàng duy trì vị trí dẫn đầu trong học tập.

Nhưng cái chết sớm của bà ngoại ở kiếp trước lại khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Ngày nào tôi cũng không biết mệt mỏi dặn dò bà cụ phải luôn luôn cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị ngã hay va quẹt, qua đường phải ngó nghiêng hai bên, tuyệt đối không được vội vàng.

Làm cho bà ngoại suýt chút nữa đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra xem đầu óc có vấn đề gì không.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi diễn ra rất đỗi bình yên.

Bà ngoại từ khi bắt đầu làm việc trở lại như thể được uống thuốc hồi xuân, trẻ trung hẳn ra và tràn đầy sức hút.

Quả nhiên, sự nghiệp mới chính là liều thuốc bổ chống lão hóa tốt nhất của người phụ nữ.

Buổi sáng, hai bà cháu cùng nhau bước ra khỏi cửa, bà đưa tôi đến trường.

Trong những lời dặn dò lải nhải như bà cụ non mỗi ngày của tôi, bà vừa liếc mắt vừa dở khóc dở cười bảo: “Biết rồi, cô quản gia nhỏ ạ.”

Trưa tan học, tôi sẽ đến bệnh viện tìm bà, hai bà cháu cùng nhau ăn cơm ở căng tin.

Chiều tối tan học đến bệnh viện, tôi ló mặt ở cửa phòng khám của bà một cái, rồi ngoan ngoãn sang phòng trực ban của y tá làm bài tập để chờ bà tan ca.

Cấp hai có giờ tự học buổi tối, nhưng tôi không tham gia.

Thành tích điểm tối đa hoặc đứng nhất bảng trong mỗi lần kiểm tra khiến giáo viên sảng khoái đồng ý chuẩn phê cho tôi nghỉ.

Còn một tháng nữa là đến kỳ thi chuyển cấp lên cấp ba, chuyện học hành đối với tôi chẳng có chút áp lực nào.

Nhưng lòng tôi lại ngày càng hoang mang lo lắng, luôn nơm nớp sợ rằng vào lúc tôi không nhìn thấy, bà ngoại sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì đó.

Dù sao thì vẫn là một đứa trẻ, sự âu lo bồn chồn kéo dài khiến cơ thể non nớt của tôi không chịu nổi gánh nặng.

Vào một buổi sáng nọ trong giờ học, tôi vừa đứng dậy chuẩn bị trả lời câu hỏi.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, tôi ngã lăn đùng ra đất.

Đến khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh, bà ngoại đang túc trực bên cạnh.

Thấy tôi mở mắt, bà vội vã ghé sát lại nhìn tôi.

“Nghiên Nghiên, con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không con?”

Tôi yếu ớt ôm chầm lấy bà, khóc nấc lên từng hồi.

Bà của tôi vẫn còn ở đây, bà vẫn còn sống.

Thế nhưng, nỗi bất an lo lắng vẫn chẳng hề tan biến, tôi sốt ruột, nhưng tôi lại lực bất tòng tâm.

Một trận khóc lớn đã rút cạn chút sức lực cuối cùng, tôi lại thiếp đi trong cơn mê man.

Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã nhá nhem tối.

Bà không ở bên cạnh, tim tôi thắt lại, vừa định cất tiếng gọi thì nghe thấy giọng của bà.

Bà đang ở ngoài cửa, dường như đang nói chuyện gì đó với ai đó.

“Tôi vừa mới nghe nói xong, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả?”

“Chủ nhiệm Tiêu, may mà lúc sáng nay bác đi ra ngoài đấy… Bác không nhìn thấy cảnh đó đâu, máu chảy đầy sàn… sợ phát khiếp lên được, đến tận bây giờ chân cháu vẫn còn bủn rủn đây này.”

Buổi sáng không có mặt? Máu chảy đầy sàn?

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng.

Hóa ra sau khi nhận được cuộc gọi từ trường học, bà tôi vừa rời đi chưa đầy nửa tiếng thì ở phòng khám ngoại trú đã xảy ra một vụ xung đột y tế hành hung bác sĩ.

Chồng của một sản phụ đã cầm dao xông thẳng vào phòng khám, đâm trọng thương vị bác sĩ đang ngồi trực khám bên trong.

Sản phụ này khi sinh nở đã gặp phải tai biến “thuyên tắc ối” cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến băng huyết sau sinh.

Để giữ lại tính mạng cho sản phụ, các bác sĩ bất đắc dĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Người sản phụ giữ được mạng sống ấy lại vì sinh con gái và bị cắt bỏ tử cung mà bị gia đình nhà chồng hắt hủi ghẻ lạnh, chưa hết cữ đã ôm con nhảy xuống sông tự vẫn.

Gia đình nhà đó lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bệnh viện và bác sĩ.

Cho rằng chính bác sĩ cắt bỏ tử cung của sản phụ mới dẫn đến việc cô ta tự sát.

Cho nên người chồng mới cầm dao đến bệnh viện hành hung giết người.

Mà bà ngoại lại chính là bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ năm đó, người đàn ông kia là đến để giết bà ngoại.

Nghe đến đây, lông tơ khắp người tôi dựng đứng hết cả lên.

Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.

Nếu hôm nay bà ngoại không xin phép nghỉ để chạy đến trường học, bà chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Bởi vì cô y tá ngoài cửa nói tiếp.

Khi người đàn ông kia đẩy tung cửa phòng khám, phát hiện không phải là bà ngoại thì đã ngớ người ra một nhịp, thậm chí còn hỏi một câu.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cai-menh-nho-ba-thoi-vang/chuong-6/