Tương lai của Lục Trầm Nghiễn, tôi không muốn tham dự vào nữa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tôi mở cửa, thấy dì Trương hàng xóm đang đứng bên ngoài, trên tay bưng một bát sủi cảo vừa mới nấu xong.
“Tiểu Chi, dì thấy Trầm Nghiễn về rồi nên gói ít sủi cảo. Hai đứa ăn thử xem.”
Dì liếc mắt nhìn vào trong, vừa trông thấy hai người đang đứng sóng vai trong phòng làm việc, sắc mặt lập tức thay đổi.
Dì nhét bát sủi cảo vào tay tôi.
Giọng dì không lớn, nhưng từng lời đều sắc như dao.
“Sĩ quan Lục, Tiểu Chi một mình ở nhà chờ cậu suốt bao lâu nay.”
“Trời còn chưa sáng đã ra sân bay đón cậu. Dù mưa gió thế nào, con bé cũng chưa từng bỏ lỡ một lần.”
“Vậy mà cậu vừa về đã mải ở bên người khác, để vợ mình đứng một bên nhìn hai người thân mật với nhau như thế à?”
Tiếng nói chuyện trong phòng làm việc lập tức im bặt.
Ôn Nguyễn bước ra, hai mắt đỏ hoe.
“Dì ơi, dì hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm cái gì? Tôi có mù đâu!”
Dì Trương nhìn cô ta với vẻ chán ghét.
“Ôi chao, con gái thời nay đúng là lạ thật, cứ thích nhăm nhe cướp chồng người khác.”
Dì còn chưa nói hết câu, Ôn Nguyễn đã ôm mặt khóc nức nở rồi chạy ra ngoài.
Lục Trầm Nghiễn lập tức chộp lấy áo khoác, vội vàng đuổi theo.
Khi đi ngang qua tôi, anh lạnh lùng ném lại một câu:
“Lúc anh không có nhà, em cứ bôi nhọ Nguyễn Nguyễn như thế này sao?”
“Nếu Ôn Nguyễn xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em.”
Tôi đứng lặng trước ngưỡng cửa trống trải, trên tay vẫn ôm bát sủi cảo nóng hổi.
Làn hơi ấm phả lên mặt, khiến tầm nhìn của tôi dần nhòe đi.
Dì Trương có chút luống cuống.
“Dì xin lỗi nhé, Tiểu Chi. Có phải dì đã làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng hai đứa rồi không?”
Cổ họng tôi khô khốc, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
“Người làm rạn nứt tình cảm của chúng cháu, từ trước đến nay chưa bao giờ là dì.”
Bất chợt, tôi nhớ lại mùa đông năm ấy.
Gió ở sân bay lạnh đến mức quất vào mặt đau rát.
Tôi quấn mình trong chiếc áo khoác dày, đứng đợi suốt ba tiếng đồng hồ mới thấy anh bước ra khỏi cửa kiểm soát.
Nào ngờ, đúng lúc ấy, Ôn Nguyễn gọi điện đến, nói rằng cô ta bị trẹo chân, không thể đi lại.
Anh liền bỏ lại một câu:
“Em tự bắt taxi về đi.”
Rồi cứ thế bỏ mặc tôi một mình giữa sảnh sân bay lạnh thấu xương.
Gió rét luồn qua cổ áo, lạnh đến tận xương tủy.
Trên đường về, tôi bỗng cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống chân.
Mãi đến khi một nửa ống quần bị nhuộm đỏ, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang chảy máu.
Tôi gọi điện cho Lục Trầm Nghiễn hết lần này đến lần khác.
Nhưng mãi đến ngày hôm sau, anh mới trả lời bằng một tin nhắn ngắn ngủi.
“Nhiệm vụ khẩn cấp, đã trở lại đơn vị.”
Tôi sợ anh phân tâm khi đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến nên không nói cho anh biết chuyện mình mang thai rồi sảy thai.
Bây giờ nghĩ lại, hôm ấy làm gì có nhiệm vụ khẩn cấp nào.
Chẳng qua anh vội đến dỗ dành Ôn Nguyễn, rồi lại đột xuất nhận thêm một nhiệm vụ ngắn ngày mà thôi.
Tối hôm ấy, khi Lục Trầm Nghiễn trở về, sắc mặt anh còn u ám hơn cả cơn mưa bão nơi chiến trường.
Anh đứng ngay cửa ra vào, áo khoác còn chưa cởi đã lập tức chất vấn:
“Giờ thì em hài lòng rồi chứ?”
“Ôn Nguyễn về nhà khóc suốt nửa ngày trời. Em mau đi giải thích rõ ràng với dì Trương.”
“Anh và Nguyễn Nguyễn hoàn toàn trong sạch. Chỉ có em suốt ngày nghi thần nghi quỷ.”
“Nếu em không thể chấp nhận sự tồn tại của con bé…”
Anh ngừng lại một chút, giọng lạnh như băng.
“Vậy thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng cần tiếp tục nữa.”
“Được thôi.”
Tôi dừng động tác gấp quần áo trên tay.
Lục Trầm Nghiễn cau mày.
“Em nói gì?”
Tôi đưa tay khẽ vuốt bụng dưới.
Nơi ấy từng có một sinh mệnh bé nhỏ tồn tại.
“Tôi nói, dù sao đứa con duy nhất của chúng ta cũng đã sớm hóa thành một vũng máu rồi. Anh cứ đi tìm Ôn Nguyễn đi.”
“Chúng ta ly hôn. Từ nay đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Chương 2
Vẻ giận dữ trên gương mặt Lục Trầm Nghiễn lập tức đông cứng.
Những ngón tay đang bấu chặt vào khung cửa của anh căng đến trắng bệch.
Chiếc áo khoác trượt khỏi cánh tay, rơi xuống sàn.
“Em vừa nói gì?”
Giọng anh khàn đặc, nghe như tiếng giấy nhám chà xát lên lớp vỏ cây khô nứt.
Tôi vẫn tiếp tục gấp quần áo, đầu ngón tay lướt qua lớp vải cotton lạnh ngắt của chiếc sơ mi.
“Tôi nói, chúng ta ly hôn.”
“Đứa con của chúng ta đã mất vào mùa đông năm ấy, ba năm trước rồi.”
Anh đột ngột sải bước vào phòng ngủ.
Bước chân loạng choạng, suýt nữa va đổ chiếc vali đặt cạnh giường.
“Con ư? Chuyện xảy ra khi nào? Sao anh không hề biết?”
Hai mắt anh đỏ ngầu, trợn trừng nhìn tôi.
Ánh mắt trầm ổn thường ngày giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ.
Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng bình thản như mặt hồ đóng băng.
“Mùa đông năm anh lần đầu đến Juba thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đúng ngày anh trở lại đơn vị.”
“Anh bỏ mặc tôi ở sân bay để chạy đến đón Ôn Nguyễn bị trẹo chân.”
“Trên đường về, máu chảy dọc xuống chân tôi, thấm đỏ gần nửa ống quần bông dày.”
Tôi đưa tay chỉ vào vị trí trên ống quần.
Đầu ngón tay bất giác lạnh buốt.

