Dấu bàn tay ấy rất lớn, rõ ràng là của một nam nhân để lại.

Ta tức giận không thôi.

Chắc chắn là tên Chu Tấn An kia đã lợi dụng lúc ta gặp nạn để chiếm tiện nghi!

Dù ngài có ơn cứu mạng ta, cũng không thể làm ra chuyện như thế được.

Cái gì mà không gần nữ sắc?

Đúng là đồ đạo mạo giả nhân giả nghĩa!

Bề ngoài đứng đắn mà bên trong chẳng ra gì!

Uổng công ta còn kính trọng ngài đến thế!

Ta tức giận vỗ nước bắn tung tóe trong bồn tắm, nổi trận lôi đình.

Ngày mai khi cùng mẫu thân vào cung cảm tạ, nhất định ta phải tỏ vẻ lạnh lùng với ngài.

Để ngài biết rằng ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của ngài, khiến ngài phải xấu hổ, không còn mặt mũi nhìn ta nữa!

5

Mẫu thân gửi thiếp xin vào cung bái kiến, chẳng bao lâu sau đã được Hoàng hậu triệu kiến.

Vì không tiện đến Đông cung, mẫu thân đành nhờ Hoàng hậu chuyển lời cảm tạ đến Thái tử.

Sau khi trò chuyện vài câu, Hoàng hậu gọi ta đến trước mặt.

Dường như người vô cùng yêu thích ta, giọng điệu dịu dàng hỏi:

“Khương cô nương, hôm qua bổn cung quên hỏi, không biết ngươi đã đính hôn với ai chưa?”

Nghĩ đến chuyện mình đã quyết định từ hôn với Hạ Thời Yến, ta hơi do dự, không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc ấy, mẫu thân lên tiếng, thay ta tiếp lời:

“Mấy năm trước, Nguyễn Nguyễn đã được đính hôn với công tử Hạ gia. Nhưng thời gian trôi qua, thần phụ cảm thấy hai đứa không còn phù hợp nữa, đang định đứng ra hủy bỏ hôn sự này.”

Hoàng hậu kín đáo trao đổi ánh mắt với ma ma bên cạnh, vui vẻ nói:

“Bổn cung cũng thấy không hợp. Hạ công tử tuy hoạt bát, năng động nhưng lại thiếu đi vài phần chững chạc.”

“Khương cô nương ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy, nên tìm một người trầm ổn, biết yêu thương chiều chuộng nàng. Gia thế ít nhất cũng phải ngang hàng công hầu, tuổi tác lớn hơn ba tuổi là thích hợp nhất.”

Mẫu thân thấy Hoàng hậu không có thành kiến với chuyện từ hôn, lại còn đánh giá cao ta như vậy, cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười đáp:

“Thần phụ cũng muốn tìm cho Nguyễn Nguyễn một vị phu quân chững chạc, biết yêu thương nàng. Chỉ là về tuổi tác và gia thế thì thần phụ chưa nghĩ kỹ.”

“Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế, mọi điều như ý đều để con bé chiếm hết được.”

Hoàng hậu chỉ khẽ cười, không nói gì.

Đúng lúc ấy, ma ma bên cạnh người đột nhiên lên tiếng:

“Nương nương, nô tỳ vừa suy nghĩ kỹ, cảm thấy Thái tử điện hạ dường như đáp ứng được tất cả những yêu cầu dành cho phu quân của Khương cô nương đấy ạ.”

Hoàng hậu suy nghĩ một lát, chợt bừng tỉnh:

“Đúng là như vậy!”

“Thái tử từ nhỏ đã chững chạc, lại vừa hay lớn hơn Khương cô nương ba tuổi. Sau này nếu cưới vợ, chắc chắn nó cũng sẽ giống phụ hoàng, chung tình và biết yêu thương thê tử.”

Cả người ta cứng đờ, hai mắt hơi mở to.

Sao đang nói chuyện hôn sự của ta lại đột nhiên chuyển sang Thái tử rồi?

Mẫu thân cũng sững sờ, hé miệng nhưng nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

“Chuyện này… Thái tử điện hạ đương nhiên là người vô cùng xuất chúng.”

Đúng lúc ấy, Chu Tấn An bước vào điện, vừa hay nghe được những lời Hoàng hậu nói.

Sắc mặt ngài trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt:

“Mẫu hậu, người đã hứa sẽ không ép nhi thần thành thân nữa.”

Ta nghiêm mặt nhìn Chu Tấn An.

Nghĩ đến chuyện hôm qua bị ngài chiếm tiện nghi mà chẳng thể nói ra, lòng ta lại tức tối.

Ta thầm nghĩ: Rõ ràng là một tên đăng đồ tử đã giở trò khinh bạc với ta, vậy mà còn giả bộ thanh cao, không màng nữ sắc.

Có lẽ ngài vẫn chưa biết bộ mặt thật của mình đã bị ta nhìn thấu từ lâu.

Ta ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói:

“Thần nữ cũng không có ý với Thái tử điện hạ. Người thần nữ muốn gả là một vị quân tử quang minh lỗi lạc.”

Chu Tấn An lập tức quay sang nhìn ta, đôi mắt hơi nheo lại:

“Khương cô nương nói vậy là có ý gì? Ngươi đang ám chỉ cô không phải quân tử sao?”

Ánh mắt ngài sâu thẳm, u ám, mang theo vài phần chất vấn.

Rõ ràng người nên chột dạ phải là ngài mới đúng.

Thế nhưng ta lại không nhịn được muốn né tránh, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.

“Thần nữ đâu có nói như vậy.”

Hoàng hậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn mỉm cười hòa giải:

“Ta và Khương phu nhân còn chút chuyện muốn nói. Hay là Thái tử đưa Khương cô nương đến Ngự hoa viên dạo một lát đi.”

Chu Tấn An nuốt lại lời từ chối đang định thốt ra.

Ngài nhìn ta, khẽ nhếch môi cười, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.

“Được thôi. Vừa hay nhi thần cũng muốn xem thử, kẻ mình cứu hôm qua có phải là một con sói mắt trắng vô ơn hay không.”

6

Ta bất giác lùi lại hai bước, đưa mắt cầu cứu mẫu thân.

Người có vẻ lo lắng, nhưng cũng không thể ngăn cản.

Thấy ta đứng im không nhúc nhích, Chu Tấn An thong thả bước đến bên cạnh.

Ngài đưa một tay ra, giọng nói lạnh như nước:

“Khương cô nương, mời.”

Ta cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Chu Tấn An.

Trong lòng không ngừng hối hận vì vừa rồi nhất thời kích động, chỉ vì muốn hơn thua vài câu mà đắc tội với ngài.

Ngài đã làm Thái tử nhiều năm, danh tiếng luôn tốt đẹp, chẳng để ai bắt được chút sơ hở nào.

Chắc chắn ngài là người có tâm cơ sâu kín, khó lòng đoán được.