Đến lần được mang ra ánh sáng, nó lại bị một thanh chủy thủ chặn đứng.

May thay, lần này cây thương vẫn nguyên vẹn.

Không những thế, nó còn giúp ta hoàn thành di nguyện đầu tiên của kiếp trước.

Sau này, nó cũng sẽ giúp ta thực hiện di nguyện thứ hai.

10

Sau khi xác nhận Tiêu Tĩnh Nhu đã tắt thở, ta sai thị vệ bỏ thi thể nàng ta vào chiếc rương đã chuẩn bị sẵn, rồi ném xuống vực sâu vạn trượng.

Từ trước, ta đã mời thuật sĩ bố trí bùa chú bên trong rương, ngay cả phù giấy dùng để phong ấn cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Tiêu Tĩnh Nhu sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, chẳng còn cơ hội bước vào luân hồi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, một luồng gió núi từ đáy vực cuốn lên.

Ta hơi mệt mỏi, cất tiếng hỏi:

“Đám sát thủ Quốc công phủ phái đến đã xử lý sạch sẽ chưa?”

Thị vệ gật đầu:

“Bẩm tiểu thư, tất cả đã được xử lý sạch sẽ.”

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau.

Tiêu Tĩnh Nhu rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Vậy nên, nàng ta chết cũng chẳng đáng tiếc.

Rời khỏi hậu sơn, màn đêm đã đen đặc như mực.

Vài tiếng chim rừng cất lên thê lương, rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Giữa bóng tối, có một người đang đứng đó.

Bước chân ta đột ngột khựng lại.

Nương theo ánh trăng thưa thớt, ta nhìn rõ dung mạo người ấy.

Y phục gấm vóc màu nhã nhặn, đôi mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng tựa dòng nước chảy.

Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến ta giết người, vậy mà khóe môi hắn vẫn thấp thoáng ý cười, thần thái ung dung, ôn nhã.

Cứ như thể thứ ta vừa giết chẳng qua chỉ là một con muỗi đã hút máu mình.

Người này chính là vị “quý nhân đang thanh tu” mà tăng nhân đã nhắc đến.

Tam hoàng tử, Tông Kế Vô.

11

Kiếp trước, Tông Hằng có thể đăng cơ xưng đế, không thể thiếu sự trợ giúp của phụ thân và huynh trưởng ta.

Cùng với đó là sự hậu thuẫn từ gia tộc bên ngoại của hoàng hậu.

Tông Kế Vô và Tông Hằng đều là con ruột của hoàng hậu.

Thế nhưng hoàng hậu lại thiên vị Tông Hằng hơn.

Bà không chỉ giúp hắn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, mà còn dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường ấy.

Trong số đó, có cả Tông Kế Vô, người vốn được triều thần ủng hộ nhiều hơn.

Ta nhớ rất rõ.

Năm thứ hai sau khi ta gả cho Tông Hằng, Giang Nam xảy ra lũ lụt nghiêm trọng.

Tông Kế Vô được triều đình phái đến cứu trợ thiên tai.

Với năng lực của hắn, lẽ ra hắn hoàn toàn có thể hoàn thành trọng trách, không phụ sự kỳ vọng của triều đình.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cuối cùng lại xảy ra sai sót nghiêm trọng.

Lương thực cứu trợ bị đánh tráo bằng gạo mốc, gạo hỏng, bên trong còn trộn cả cát đá.

Dân chúng vùng thiên tai ăn vào thì đau bụng, nhiễm bệnh.

Trong nhất thời, tiếng oán than dậy khắp nơi.

Cuối cùng, Tông Hằng phải đích thân ra tay xoay chuyển tình thế, cứu vãn cục diện, nhờ đó giành được lòng dân.

Chiều hướng trên triều đình cũng âm thầm thay đổi.

Lại thêm sự giúp sức của phụ thân, huynh trưởng ta và gia tộc bên ngoại của hoàng hậu.

Tông Hằng thuận lý thành chương bước lên ngai vàng.

Còn Tông Kế Vô chỉ được phong làm một vị vương gia nhàn tản, không có thực quyền.

Ta còn nhớ một lần, vào đêm yến tiệc Trung thu.

Tông Hằng bất chấp lễ pháp và quy chế tổ tông, nói thẳng với ta rằng đêm ấy hắn sẽ nghỉ tại cung Nhu Hoa, bảo ta cứ nghỉ sớm, không cần chờ hắn.

Trước lời níu giữ của ta, hắn chỉ lạnh lùng đáp:

“Hoàng hậu, trẫm đã quyết, không cho phép ai bàn cãi.

“Nàng cũng đừng trách Tĩnh Nhu. Chính trẫm muốn cùng người mình yêu trải qua một đêm trăng đẹp.

“Nàng không hiểu được tình yêu chân thành quý giá đến nhường nào. Chẳng có lễ nghi hay quy củ nào có thể ngăn cản được tình yêu ấy.”

Ta sững sờ, tủi nhục đến mức phải cắn chặt môi.

Ta chợt nhớ đến năm mình mười bốn tuổi.

Năm ấy, tuyết trắng phủ kín đất trời, giá rét thấu xương.

Tông Hằng mặc một bộ thường phục màu nhạt, đứng trong lán phát cháo nghi ngút hơi nóng, tự tay múc cháo cứu tế cho dân chúng.

Thỉnh thoảng, hắn còn đưa tay đỡ những cụ già run rẩy, đi đứng không vững.

Chỉ một hình ảnh ấy đã khiến trái tim thiếu nữ của ta rung động.

Sau này, hoàng hậu ban hôn cho ta và hắn.

Hắn mỉm cười nói:

“Cùng nàng kết tóc se duyên, trở thành phu thê, xem ra cũng không tệ.”

Ta từng ngỡ hắn có thể cảm nhận được tấm chân tình của mình.

Và ta cũng từng tin rằng, hắn đối với ta cũng có chân tình.

Hóa ra, từ đầu đến cuối chỉ là một mình ta si tâm vọng tưởng.

Ta cho đám cung nhân lui xuống, một mình đi lang thang, chẳng hay từ lúc nào đã đến hồ Thái Dịch.

Vì quá đau lòng, ta không để ý những viên sỏi dưới chân vừa ướt vừa trơn.

Ngay khi ta sắp ngã xuống, một bàn tay bất ngờ kéo ta lại.

Gió đêm thổi qua.

Trong lòng Tông Kế Vô thoang thoảng hương rượu hoa quế.

Hắn không hỏi vì sao ta buồn.

Cũng chẳng hỏi vì sao ta lại một mình xuất hiện ở nơi này.

Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng nói:

“Trăng đêm nay thật đẹp.”

Lần tiếp theo gặp lại hắn, là sau khi hắn bị buộc tội mạo phạm Túc vương phi.

Tông Hằng hạ lệnh giam cầm hắn suốt đời trong phủ Lệ vương, không được bước ra ngoài nửa bước.

Sở dĩ ta đến thăm hắn là vì tiểu đồng bên cạnh hắn đã viết thư cho ta.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quang-luot-qua-may-ngai/chuong-6/