“Tỷ phu muốn giải thích thế nào thì đi nói với phụ thân ta ấy, ta nhường phòng ốc, ngược lại còn bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng chửi, cái nơi này ta cũng chẳng dám ở lại nữa.”
Nói xong liền kéo Ngân Hạnh chuồn gấp.
Hạ cô nương đuổi theo ra ngoài khuyên ta ở lại, đợi tạnh mưa rồi cùng nhau về kinh.
Ta đỏ hoe mắt hất tay nàng ta ra: “Ta thà chịu dầm mưa ướt sũng, cũng không muốn ở lại nghe bọn họ hắt nước bẩn lên người ta nữa.”
Dáng vẻ chịu đầy ấm ức này khiến nàng ta chẳng còn mặt mũi nào mà ngăn cản nữa.
Ngân Hạnh về phòng thu dọn hành lý, còn ta men theo hành lang lượn quanh hoa viên đi qua, lúc rẽ ngoặt thế mà lại đụng phải Trình Nghiễn.
Đúng thật là năm hạn xui xẻo, oan gia ngõ hẹp.
Trình Nghiễn tay cầm một chiếc ô che mưa màu xanh thiên thanh, thấy ta đi tới, ánh mắt lướt qua mặt ta, đầy hàm ý sâu xa.
Chọc không nổi, chẳng lẽ ta còn không trốn nổi sao.
Ta quy củ gật đầu hành lễ với chàng ấy, rảo bước thật nhanh chuồn cho lẹ.
Xe ngựa một đường chạy thẳng vào thành.
Đến cổng thành, ta bảo Ngân Hạnh xuống xe đi tìm cữu cữu của nàng ấy đang làm việc ở trà lâu.
“Tướng quân phủ rõ ràng là nhìn trúng Nhị cô nương phủ Quốc công làm kế thất, ấy thế mà ban đêm, Ngũ cô nương lại trèo lên giường của tỷ phu.”
Vui một mình sao bằng vui cùng mọi người.
Màn kịch lớn náo nhiệt nhường này làm sao có thể đóng kín cửa mà thưởng thức một mình được?
Còn ta sau khi về phủ thì chạy thẳng tới thư phòng.
Phụ thân trông thấy những vệt bùn lấm lem trên vạt váy ta, kinh ngạc đứng bật dậy.
“Sao lại về vào giờ này? Các tỷ muội khác của con đâu?”
Nước mắt ta kìm nén suốt dọc đường rơi xuống đúng lúc đúng chỗ.
“Phụ thân, Ngũ muội muội xảy ra chuyện rồi.”
Ông nghe xong ngọn ngành, sắc mặt càng lúc càng khó coi, liên tục thốt lên hai tiếng hoang đường.
Ta thút thít sụt sùi bồi thêm một câu: “Nhi nữ cũng không hiểu nổi, Lão phu nhân rõ ràng vừa ý Nhị tỷ tỷ, hôm qua còn nắm tay tỷ ấy không nỡ buông, đêm đến sao Tướng quân lại cố tình bước vào phòng của Ngũ muội muội chứ.”
“Nói ra cũng tại con, Ngũ muội muội chê căn phòng của muội ấy không tốt, nằng nặc đòi đổi với con. Con không nỡ để mọi người mất vui, nên mới dọn qua đó.”
Phụ thân đi đi lại lại mấy vòng bên bàn sách, càng đi mặt càng đen sì lại.
“Hạ gia khẩu vị lớn thật đấy!”
“Nhìn trúng Tri Lan, lại còn dòm ngó cả con nữa. Nhan sắc của nhị nữ nhi muốn có, thân phận đích nữ của nguyên phối cũng muốn nắm, coi nữ nhi phủ Quốc công chúng ta là cải trắng ngoài chợ chắc, chọn xong một cây lại muốn đèo bòng thêm một cây nữa?”
Mắng hay lắm.
Ngày thường lúc mắng ta, sao chẳng thấy cái miệng này nói lọt tai đến thế.
Ông ngoại ta nay đang giữ chức Binh bộ Thị lang, Hạ Tranh bên ngoài thống lĩnh quân đội, lương thảo, điều chuyển, việc nào mà chẳng phải giao thiệp với Binh bộ?
Hèn chi không nỡ dứt bỏ mối hôn sự này.
Lúc này, quản gia vội vã bước vào, đứng ngoài cửa nhận tội.
“Lão gia, bên ngoài có vài lời đồn đại không hay, nói Ngũ cô nương cướp mối hôn sự của Nhị cô nương, hai tỷ muội vì cô gia mà làm ầm ĩ lên ở trang viên. Ngay cả chỗ phòng gác cổng cũng có người đến nghe ngóng, chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ?”
Phụ thân cầm chặn giấy trên bàn lên, rồi lại đập mạnh xuống.
“Lan truyền nhanh thế sao!”
Tất nhiên là nhanh rồi, ta bỏ tiền ra cơ mà.
Ta cũng làm ra vẻ mặt kinh hãi: “Nhị tỷ tỷ còn chưa hứa gả cho ai, lời này đồn ra ngoài sau này làm sao xem mắt được nữa?”
Gân xanh trên thái dương phụ thân đều căng cứng lên, phân phó quản gia chuẩn bị xe, muốn tới Hạ gia.
Ta vội vàng túm lấy tay áo của ông.
“Phụ thân, người bây giờ tới Hạ gia, bọn họ tự nhiên sẽ miệng hứa nhận trách nhiệm. Vạn nhất bọn họ bảo là Ngũ muội muội chủ động tranh giành trèo lên giường của tỷ phu, nằng nặc đòi vào cửa làm thiếp, rồi lại theo ý định ban đầu cầu hôn Nhị tỷ tỷ, người tính làm sao?”
“Đại tỷ tỷ hãy còn đang bệnh kia kìa, bọn họ đã tơ tưởng tới muội muội của tỷ ấy rồi. Làm ầm lên thế này nếu người không đồng ý, người ngoài còn tưởng nhà họ Hứa chúng ta đuối lý. Mối hôn sự của Đại tỷ tỷ là do Bệ hạ ban thưởng, chi bằng người vào cung, thỉnh Bệ hạ phân xử công minh.”
“Hạ gia, là muốn một mẻ hốt trọn tỷ muội chúng con đấy ạ.”
Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, phụ thân nộ khí xung thiên tiến cung.
Còn ta thì thong thả đi về phía viện của kế mẫu, phải nhanh chóng đem chuyện này tuyên truyền cho người người đều biết mới được.
Ở phía bên kia, đợi tới khi người Hạ Tranh phái tới đuổi kịp thì đã muộn màng.
Hoàng hôn, Ngũ muội về phủ, Quan di nương ôm lấy nó khóc không thành tiếng.
Phụ thân cũng mang kết quả trở về.
Bệ hạ triệu Hạ Tranh vào cung quở trách một trận ngay trước mặt, hạ lệnh cho hắn phải giữ vững danh phận chính thê của đại tỷ, an tâm mời danh y chăm sóc hầu hạ người bệnh.
Còn về Ngũ muội, đã xảy ra chuyện nhục nhã này, qua mấy ngày nữa dùng kiệu khiêng qua cửa ngách vào phủ.
Ngũ muội một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Quan di nương quỳ trước mặt phụ thân cầu xin.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nuong-tu-qua-muc-vung-vang/chuong-6/

