“Đã là Ngũ muội muội thực sự thích, ta dọn qua phòng muội là được. Làm phiền muội giải thích một tiếng với Hạ cô nương, kẻo lại trách ta không biết điều.”
Ngũ muội ngoài miệng đồng ý rõ hay, đợi ta bước ra khỏi cửa liền lập tức đảo mắt khinh bỉ. Cướp phòng của ta, một là vì nó thích, hai là muốn thay Nhị tỷ dạy cho ta một bài học.
Ta men theo hành lang gấp khúc bước ra ngoài, nghe thấy tiếng Ngũ muội ở sau lưng sai bảo nha hoàn, đắc ý vênh váo hỏi xem thứ hương kia tên gọi là gì.
Đồ ngu xuẩn.
May mà là một đứa ngu xuẩn tham lam, nếu không chuyện còn chẳng thuận lợi đến thế này.
6
Buổi trưa sắc trời chợt đổi.
Mưa rào đập vào ngói nhà, ngoài hành lang rất nhanh đã đọng nước.
Ngân Hạnh từ nhà bếp trở về mang theo một tin tức.
“Thế tử phủ Bình Nam Hầu dẫn người tới trú mưa, Trình Nhị công tử cũng ở đó. Nghe người ngoài viện nói bọn họ từ trang viên gần đây trở về, nửa đường gặp mưa khiến xe ngựa lún vào trong bùn, cho nên mượn nơi này nghỉ tạm một đêm.”
Miếng bánh ta vừa cầm lên lại đặt xuống.
Sao chỗ nào cũng có chàng ta thế nhỉ?
Ta tính cả thảy làm được có mấy chuyện xấu.
Người nhà họ Trình cứ như mua vé trọn gói, buổi nào cũng có mặt.
Nhị tỷ thì rất nhanh đã thay y phục bước ra ngoài, trên môi dặm lại son đỏ. Ngũ muội khoác tay tỷ ấy, hai tỷ muội thân thân thiết thiết cùng nhau đi tới tiền sảnh.
Xem ra, tỷ ấy vẫn chưa hết dã tâm đâu.
Hạ cô nương phái người tới mời ta.
Ta cáo ốm nói đau đầu.
Nàng ta thế mà lại đích thân chạy tới một chuyến, khuyên ta ra ngoài ngồi một lát: “Đều là chỗ quen biết cả, Tam cô nương hà tất phải câu nệ? Trình Nhị công tử còn hỏi thăm tới tỷ, vẫn canh cánh chuyện hôm đó suýt chút nữa đụng trúng tỷ trên đường.”
Ta nghe mà chẳng thấy vui vẻ gì.
Không có Nhị tỷ thì chàng ta mới nhớ tới ta, đợi Nhị tỷ ngồi ngay trước mặt rồi, phỏng chừng đôi mắt chàng ta lại chẳng biết nên đặt vào đâu nữa.
Ta lười phải đi giúp chàng ta bận rộn mù quáng lắm.
“Đa tạ ý tốt của muội muội, hôm nay ta thực sự mệt mỏi lắm.”
Hạ cô nương lại khuyên thêm hai câu, thấy ta quả thực không chịu đi mới mang theo người rời bước.
Ngân Hạnh khép cửa lại: “Tiểu thư, tại sao Hạ tiểu thư lại khách khí với người như vậy ạ?”
Xem kìa.
Đến Ngân Hạnh còn nhận ra được.
Lưng ta lạnh toát.
“Ngươi đi sớm một chút canh chừng bữa tối ở nhà bếp, làm xong thì bưng về đây ngay, đừng ở bên ngoài buôn chuyện với người ta.”
Dùng bữa xong, ta lại thử chốt cửa phòng một chút, vô cùng chắc chắn.
Một đêm ngủ ngon giấc.
Trận mưa này rả rích kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.
Trong viện lập tức náo loạn cả lên.
7
Ta chạy tới bên ngoài gian phòng đó, trước cửa đã vây kín không ít người.
Nhị tỷ vịn vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch.
Hạ cô nương đang đuổi người khắp nơi, mấy nha hoàn bưng y phục, tiến cũng không xong mà lui cũng chẳng được.
Ta nhìn vào bên trong một cái.
Ngũ muội quấn chăn ngồi trên giường, khóc đến mức giọng khản đặc cả đi.
Bờ vai nó lộ ra ngoài, bên trên là những vết tích ái muội không thể che giấu.
Hạ Tranh đứng bên cạnh bình phong liên tục tạ lỗi: “Đêm qua ta uống say rượu, lúc này mới đi nhầm phòng. Cô nương đừng trách, ta nhất định sẽ nạp nàng vào cửa.”
Ngũ muội dù có được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là do một di nương sinh ra.
Huống hồ trưởng tỷ vẫn còn tại thế.
Hạ cô nương kéo tay ta gượng gạo nói: “Tam cô nương, sao tỷ lại ở bên ngoài?”
Ngũ muội chỉ vào ta khóc thét: “Là ả! Là Hứa Nghi Ninh hại ta!”
Mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn.
Đặc biệt là ánh mắt Hạ Tranh hung hãn âm trầm, rõ ràng là ảo não vì đã tính toán nhầm nước cờ.
“Tỷ sớm đã biết gian phòng này có vấn đề nên mới cố ý đổi cho ta, tỷ hại Nhị tỷ tỷ xong, lại tới hại ta, sao tỷ lại độc ác như vậy chứ?”
Đáy mắt ta nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước: “Ngũ muội muội, ngày hôm qua là muội xông vào phòng đòi đổi. Ta không chịu, muội ở trước mặt mọi người mắng ta bủn xỉn. Nay xảy ra chuyện, lại thành ra ta ép muội vào ở đây sao?”
“Tỷ chính là cố ý!”
Nó xốc chăn lên định nhào tới tóm lấy ta, nha hoàn vội vàng ôm chặt lấy, luống cuống tay chân khoác áo lên cho nó.
Ta lui về mép cửa, nói với Hạ cô nương: “Ngày hôm qua chuyện đổi phòng Tứ muội muội của ta cũng có mặt, nha hoàn bà tử đều nhìn thấy cả, không thể cứ để mặc muội ấy ngậm máu phun người bôi nhọ ta như vậy được.”
Hạ cô nương gọi các bà tử qua đây, mọi người đều làm chứng là do Ngũ muội yêu cầu đổi phòng.
Ta lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Đến hôm nay ta mới biết thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng.”
Một câu nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt biến sắc.
Hạ Tranh nhíu mày: “Đủ rồi, chuyện đã đến nước này tranh cãi những thứ đó thì có ích gì? Chuyện này bắt nguồn từ ta, ta tự khắc sẽ cho Hứa gia một lời giải thích.”
Ta nghe cái câu “giải thích” kia, trong lòng lại càng không yên tâm.

