Trong phần trò chơi đón dâu, chồng sắp cưới của tôi thua cô bạn thân nên phải thú nhận một bí mật.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

“Thật ra, trong mối quan hệ của chúng ta, em mới là kẻ thứ ba.”

“Hôm em thử váy cưới, anh và bạn thân em đã ở cùng nhau trong phòng thay đồ ngay bên cạnh.”

“Biết sao được, hôm đó cô ấy ăn mặc quá quyến rũ.”

Tôi lập tức tháo nhẫn cưới, chuyển đến một thành phố khác sinh sống.

Hai năm sau, tôi kết hôn với Phó Du, vị thái tử gia nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh, người đã nhiệt tình theo đuổi tôi suốt thời gian dài.

Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ anh trao nụ hôn, cô bạn thân năm xưa bất ngờ xuất hiện, úp thẳng chiếc bánh kem lên mặt tôi.

Cô ta cười nghiêng ngả.

“Không phải cậu tưởng anh Du thật sự muốn cưới cậu đấy chứ? Anh ấy chỉ đang giúp tôi trút giận thôi.”

Tôi quay sang nhìn Phó Du, anh chỉ nhướng mày.

“Ai bảo trước đây em phá hoại hôn nhân của Nguyệt Nguyệt?”

“Nhưng anh cũng không ngờ, một người phụ nữ từng làm kẻ thứ ba như em lại dễ lừa đến thế.”

Tôi như bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh vào người, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chân thành trao đi tình cảm, cuối cùng lại bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.

Vậy thì từ nay về sau, tôi sẽ không cho bọn họ thêm bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương mình nữa.

…

Một tay lau lớp kem trên mặt, tay còn lại tôi ném bó hoa cưới xuống đất.

Bó hoa lăn dọc theo những bậc thềm, cánh hoa rơi vương vãi, để lại một khoảng đỏ vụn trên nền đất.

“Nếu đã vậy thì đám cưới này cũng chẳng cần tổ chức nữa.”

Phó Du bật cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc.

“Giận rồi à?”

“Thật ra ở bên em cũng khá vui. Nếu em chịu thành tâm xin lỗi Nguyệt Nguyệt, anh miễn cưỡng cưới em cũng không phải không được.”

Tôi và Tống Nguyệt đã quen nhau mười lăm năm.

Khi cô ta bị tung tin đồn thất thiệt vì có vóc dáng nổi bật, tôi từng cầm viên gạch đuổi theo nam sinh tung tin đồn suốt ba con phố.

Khi cô ta bị cấp trên quấy rối, tôi giúp cô ta thu thập bằng chứng, cùng cô ta ra tòa khởi kiện.

Sợ cô ta bị ám ảnh tâm lý, tôi còn đón cô ta về nhà ở, thức trắng hết đêm này đến đêm khác để bầu bạn.

Vậy mà cô ta lại lén lút qua lại với vị hôn phu khi ấy của tôi là Tưởng Vọng Chu, thậm chí còn đăng ký kết hôn với anh ta.

Rốt cuộc ai mới là người phải xin lỗi?

Không muốn dây dưa thêm với bọn họ, tôi xoay người định rời đi.

“Vội vàng đi đâu thế? Bảo cô xin lỗi, cô không nghe thấy à?”

Tống Nguyệt nhanh tay túm lấy tôi.

Trong lúc giằng co, một tiếng “xoẹt” vang lên, chiếc váy cưới bị kéo rách toạc.

Không khí lập tức rơi vào im lặng.

Phó Du sững sờ nhìn tôi.

Vài giây sau, Tống Nguyệt chỉ vào bộ đồ lót lộ ra dưới lớp váy rách của tôi, cười đến mức không thở nổi.

“Anh Du, anh nhìn xem cô ta mặc cái gì kìa!”

“Trước đây cô ta kín đáo lắm cơ mà, sao đến lúc ở bên anh lại biết chơi bời táo bạo thế này?”

Phó Du cũng không nhịn được cười.

“Có lẽ bản tính thật đã được đánh thức rồi.”

Luồng không khí lạnh lẽo len qua vết rách trên váy cưới, khiến nhịp thở của tôi dần trở nên gấp gáp.

Hai năm trước, tôi đã dứt khoát rời bỏ Tưởng Vọng Chu.

Thế nhưng trong những đêm dài mất ngủ, những lời anh ta từng nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu tôi.

“Tiểu Nhiễm, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng của em đều không bằng Nguyệt Nguyệt, ngay cả lúc thân mật em cũng chẳng nhiệt tình bằng cô ấy.”

“Đàn ông ai mà chẳng thích cô ấy hơn. Em không thể trách anh được.”

Rõ ràng tôi và anh ta đã bên nhau từ những ngày còn mặc đồng phục học sinh, cùng đi đến ngày thử váy cưới.

Vậy mà anh ta lại không chút do dự lựa chọn Tống Nguyệt, người mới quen được ba tháng.

Chẳng lẽ thật sự là do tôi không đủ tốt?

Vì tự nghi ngờ bản thân trong thời gian dài, tôi mắc phải vấn đề về tâm lý.

Chính Phó Du đã đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cũng chính Phó Du từng ôm tôi trên giường, dịu dàng dỗ dành:

“Tiểu Nhiễm của anh tốt như vậy, có điểm nào thua kém người khác đâu?”

Anh luôn muốn thử những điều mới mẻ trong chuyện tình cảm.

Vì thế, tôi đã mặc bộ đồ lót mà anh thích, định dành cho anh một bất ngờ trong đêm tân hôn.

Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự sỉ nhục không chút kiêng dè.

Cảm giác chán ghét bản thân tưởng chừng đã biến mất giờ lại cuồn cuộn kéo về.

Hai bàn tay tôi run rẩy một cách bất thường.

Phó Du nhận ra có điều không ổn, sắc mặt hơi thay đổi.

“Em lại lên cơn rồi à?”

Anh ngồi xổm xuống, thành thạo lấy từ túi áo vest ra một lọ thuốc nhỏ.

“Mau uống thuốc đi!”

Tôi uống viên thuốc ngay trên tay anh.

Nhưng những triệu chứng cơ thể không hề thuyên giảm, ngược lại, cảm giác đau rát và ngứa ngáy bắt đầu lan khắp da thịt.

Chuyện gì thế này?

Tôi không nhịn được đưa tay gãi liên tục, chẳng mấy chốc hai cánh tay đã trầy xước đến mức rỉ m/ áu.

“Sao cô ngốc thế, bảo uống là uống thật à?”

Tống Nguyệt nũng nịu nhìn Phó Du.

“Thôi được, coi như em thua cược. Quả nhiên anh vẫn hiểu cô ta hơn.”

Sự lo lắng trong mắt Phó Du cũng lập tức biến mất, thay bằng vẻ giễu cợt.

Anh vỗ nhẹ lên mặt tôi.

“Tr/ ầm c/ ảm gì chứ, chẳng phải toàn do em làm quá lên sao?”

“Em nhìn mình bây giờ đi, chẳng phải đã hết khó thở rồi à?”

Thì ra, bọn họ đang lấy tôi ra làm trò cá cược.

Thì ra, Phó Du từng dịu dàng an ủi tôi, từ đầu đến cuối lại chỉ xem nỗi đau của tôi như một trò cười.

Sau khi các triệu chứng dị ứng dịu đi đôi chút, tôi dồn hết sức đứng dậy, giáng thẳng một cái tát lên mặt anh.

“Phó Du, chúng ta kết thúc rồi!”

Chương 2

Khi tôi siết chặt vạt váy rách trước ngực rồi rời đi, giọng nói lười biếng của Phó Du vẫn vang lên phía sau.

“Cố Nhiễm, đừng hành động theo cảm tính.”

“Hôm nay em mà đi, anh sẽ không tổ chức cho em đám cưới thứ hai đâu.”

Mối tình trước của tôi đã tan vỡ ngay trong ngày cưới.

Vì thế, tôi từng nói với Phó Du rất nhiều lần rằng mình mong có một đám cưới hoàn hảo để bù đắp tiếc nuối năm xưa.

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn đám cưới ấy nữa.

Cũng chẳng muốn anh nữa.

Dọc đường, tôi vấp ngã mấy lần, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước.

Chiếc váy cưới trắng tinh dính đầy bụi đất và những vệt m/ áu.

Tôi quệt nước mắt một cách qua loa, trở về căn nhà để thay quần áo, tắm rửa rồi thu dọn hành lý.

Đang dọn dở, tôi bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau giữ chặt lấy eo.

Những nụ hôn dồn dập của Phó Du rơi xuống sau gáy tôi, giọng anh mơ hồ vang lên.

“Sao lại khiến bản thân trông đáng thương thế này…”

Tôi cố đẩy anh ra.

“Cút!”

Phó Du khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Anh giữ chặt hai cổ tay tôi, ép lên phía trên đầu.

“Anh chỉ xem Nguyệt Nguyệt như em gái. Em từng làm tổn thương cô ấy nên anh mới dạy cho em một bài học thôi.”

“Anh có nói là không cần em nữa đâu.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bên tai chợt vang lên tiếng “tách” của máy ảnh.

Tống Nguyệt bước vào cửa, nháy mắt đầy ẩn ý với Phó Du.

“Kích thích thế này mà không chụp lại thì tiếc quá.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Sao cô vào được đây?”

“Tôi có chìa khóa mà!”

“Anh Du chưa bao giờ xem tôi là người ngoài. Ngay cả nội thất căn nhà này cũng do tôi chọn đấy.”

Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn Phó Du.

Đây là nhà tân hôn của tôi và anh.

Khi trang trí nhà cửa, tôi đã nghiên cứu rất lâu, hào hứng đưa ra biết bao ý tưởng.

Nhưng Phó Du đều lần lượt bác bỏ, nói rằng anh sẽ thuê đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp.

Đối diện với ánh mắt tôi, Phó Du có phần lảng tránh.

“Gu thẩm mỹ của Nguyệt Nguyệt tốt hơn nên…”

Tưởng Vọng Chu trước đây cũng từng nói những lời tương tự.

“Gu ăn mặc của Nguyệt Nguyệt tốt hơn em.”

“Giọng của Nguyệt Nguyệt lúc thân mật cũng dễ nghe hơn em.”

“Nguyệt Nguyệt…”

Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống kéo vali.

“Không cần giải thích. Giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Phó Du vô thức đưa tay ra, dường như định ngăn tôi lại.

Nhưng Tống Nguyệt bỗng bật cười.

“Cố Nhiễm vẫn thích chơi trò lạt mềm buộc chặt như ngày nào.”

Phó Du hỏi:

“Cô ấy thường như vậy à?”

“Đúng thế. Ngày trước cô ta cũng dùng chiêu này để quyến rũ chồng em đấy.”

Phó Du chậm rãi thu tay về.

Tống Nguyệt cười trêu:

“Anh không đuổi theo à?”

“Đuổi làm gì? Cô ấy còn đi đâu được?”

“Không có chỗ ở thì tự khắc sẽ quay về thôi…”

Tôi ép bản thân phớt lờ tiếng nói của bọn họ, nhắn tin cho cấp trên rồi vội vàng đến công ty.

Công ty cho phép nhân viên ở lại qua đêm khi tăng ca.

Vừa hay tôi có thể kết thúc kỳ nghỉ cưới sớm, tập trung xử lý dự án đang phụ trách.

Sau mấy tiếng đồng hồ sắp xếp tài liệu, tôi gục xuống bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng cười chói tai.

Vừa mở mắt, tôi đã thấy mấy đồng nghiệp nam đang huýt sáo về phía mình.

“Cố Nhiễm, cô ra giá bao nhiêu thế?”

“Chẳng phải đã kiếm được món hời lớn rồi sao? Vậy mà vẫn tiếp tục bán thân, cô thích nghề này đến thế à?”

Tôi nhíu mày.

“Các anh đang nói linh tinh cái gì vậy?”

“Còn giả vờ nữa à?”

Bọn họ cười khẩy, lùi sang một bên.

Lúc ấy, tôi mới nhìn thấy trên những bức tường trong công ty dán chi chít ảnh riêng tư của mình!

Chương 3

Trên những bức ảnh còn ghi dòng chữ “Kẻ thứ ba chuyên nghiệp”, kèm theo cả số điện thoại của tôi.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Tôi run rẩy đưa tay định xé những bức ảnh xuống.

Nhưng chúng quá nhiều, dù có xé thế nào cũng không hết!

Sau khi chạy đến, cấp trên nhíu mày nói với tôi:

“Cô cứ về trước đi. Tạm thời công ty sẽ cho cô nghỉ không lương.”

Tôi bừng tỉnh.

“Những bức ảnh đó đều bị chụp lén! Có người cố tình…”

“Chuyện đó không quan trọng.”

Cấp trên thở dài, hạ thấp giọng.

“Nói thật với cô, có người đã đánh tiếng, không muốn cô tiếp tục làm việc ở công ty nữa.”

“Vậy dự án tôi đang phụ trách thì sao? Tôi đã theo sát nó suốt nửa năm!”

“Phía tập đoàn Phó thị đã đưa một người họ Tống vào, cô ấy sẽ tiếp quản dự án.”

Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân lạnh toát.

Một lúc sau, tôi mới khó nhọc thốt ra vài chữ.

“Tôi hiểu rồi. Không cần nghỉ không lương đâu, tôi xin nghỉ việc.”

Cấp trên ngẩn người, có chút sốt ruột.

“Nghỉ việc? Cũng đâu cần vội như thế. Dự án vẫn còn phải bàn giao…”

Tôi tháo thẻ nhân viên xuống, không ngoảnh đầu mà đi thẳng xuống lầu.

Phó Du biết rõ tôi yêu thích công việc này đến nhường nào.

Vậy mà anh vẫn làm như thế.

Được thôi.

Cứ để xem Tống Nguyệt có đủ bản lĩnh đảm nhận dự án này hay không.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã chạm mặt Phó Du.

Anh hừ cười.

“Qua đêm ở công ty, nhất quyết không chịu về nhà. Em cũng giỏi thật đấy.”

“Giờ thì hay rồi, em không cần đi làm nữa.”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Anh đắc ý lắm đúng không?”

“Cũng không hẳn là đắc ý, chỉ là vui thay cho em thôi.”

“Từ nay em có thể thoải mái làm Phó phu nhân, đồng nghiệp của em chỉ có nước ngưỡng mộ.”

Hốc mắt tôi đỏ hoe, không nhịn được hét lên.

“Anh muốn tôi nhường chỗ cho Tống Nguyệt thì cứ nói thẳng! Tại sao phải dán những bức ảnh riêng tư của tôi khắp công ty?!”

“Ảnh riêng tư?”

Phó Du sững người, đôi lông mày nhíu chặt.

“Anh không biết… Lần này Nguyệt Nguyệt đúng là hơi quá đáng.”

Anh do dự một chút rồi lại nói:

“Nhưng dù sao trước đây em cũng từng chen chân vào hôn nhân của cô ấy. Cô ấy muốn trả thù em cũng có thể hiểu được.”

“Em cũng đừng trách cô ấy…”