Vừa chuyển chính thức được một tuần, sếp tôi đã bị công ty sa thải.

Lý do sa thải: Trốn việc trong nhà vệ sinh.

Lý do này đúng là vớ vẩn, nhưng sếp tôi chẳng hề oán thán nửa lời.

Thân là quán quân sale của công ty, sáng anh ấy dọn đồ rời khỏi chỗ ngồi, chiều đã ôm đồ sang công ty đối diện nhận việc.

Nửa năm sau, sếp công ty đối thủ cười ha hả đến thăm: “Cảm ơn phòng hành chính quý công ty đã bới bèo ra bọ, giúp tôi có thêm một viên mãnh tướng!”

“Để ăn mừng, số tiền chúng tôi thu mua sẽ giảm thêm năm phần trăm nữa.”

“Thích bán thì bán không bán thì thôi, dù sao người thiếu tiền cũng chẳng phải tôi.”

1

Vừa chuyển chính thức được một tuần, sếp kéo tôi ra một góc:

“Lát nữa họp, bất kể em nghe thấy gì, cũng đừng cười đừng phát biểu.”

Tôi ngơ ngác.

Nửa tiếng sau, hành chính tag tất cả mọi người trong group chat chung: [Xét thấy dạo này nhân viên có ý thức thời gian kém, tình trạng trốn việc trong nhà vệ sinh ngày càng nghiêm trọng! Lát nữa sẽ họp tập thể, nghiên cứu xem nên giải quyết thế nào.]

Mặc dù đây là công ty đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp.

Nhưng cuộc họp này, tuyệt đối là cuộc họp kỳ cục nhất mà tôi từng nghe, từng chứng kiến.

Trong phòng họp lớn, mấy chục người chen chúc chật ních.

Chị Trương phòng hành chính ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ vào tiêu đề cuộc họp [Cuộc họp chuyên đề chấn chỉnh việc trốn việc trong nhà vệ sinh] trên máy chiếu PPT, đập bàn kêu bành bạch:

“Dạo này tính tự giác của nhân viên ngày càng kém! Đặc biệt là Hứa Phong của phòng sale! Lại dám gọi điện thoại trong nhà vệ sinh! Coi quy định của công ty như không có gì!!”

Tôi nghe mà ngớ người.

Hứa Phong là sếp tôi, cũng là quán quân sale của công ty.

Bình thường thời gian anh ấy gọi điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian ngủ.

Đi vệ sinh gọi điện thoại, là cái tội tày trời gì sao?

Lùi một vạn bước mà nói, Hứa Phong là nam, chị Trương là nữ, anh ấy đi vệ sinh gọi điện thoại, sao chị Trương lại biết?

Điện thoại của tôi rung lên rè rè.

Tiểu Lưu cùng nhóm nhắn tin riêng cho tôi.

Tiểu Lưu: [Chị biết tại sao lại mở cuộc họp này không?]

Tôi: [Chị đang mờ mịt đây! Sao thế?]

Tiểu Lưu ngồi ngay cạnh tôi, cậu ấy khẽ cười rồi nhắn lại: [Hôm qua chị Trương chặn ở cửa nhà vệ sinh nam nửa tiếng, phát hiện sếp không ra, thế là đi vào nhà vệ sinh nam gõ cửa từng phòng.]

Đồng tử tôi chấn động: [Thế cũng được á?]

Tiểu Lưu: [Sao lại không! Chị ta vừa vặn nghe thấy sếp gọi điện thoại, hôm nay cái này gọi là gõ núi chấn hổ!]

Tôi lén nhìn Hứa Phong.

Cuộc họp toàn thể này do chị Trương mở, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh ấy trước đám đông.

Nhưng trên mặt Hứa Phong lại là vẻ thản nhiên, dường như bị bêu tên phê bình cũng chẳng đau chẳng ngứa gì.

Tôi nhắn tin cho Tiểu Lưu: [Sếp không giải thích một chút sao? Khách hàng đột nhiên gọi đến thì cũng đâu thể cúp máy được?]

Tiểu Lưu: [Bà ấy đâu thèm quan tâm sự thật là gì, bà ấy cảm thấy chị đi nặng lâu thì đó là sai!]

Tôi còn định nhắn lại, chị Trương phòng hành chính đã đập bàn rung trời:

“Quyết định vậy đi! Hứa Phong phòng sale phạt một ngàn tệ, còn có lần sau, nghiêm trị!”

“Bắt đầu từ ngày mai, hành chính sẽ lắp máy bấm giờ trong nhà vệ sinh, đề nghị các vị kiểm soát nghiêm ngặt thời gian đi vệ sinh!”

Chị Trương nhìn quanh một vòng, giống như vừa đánh thắng trận.

Dưới con mắt của bao người, sếp Hứa Phong đứng lên, mỉm cười đáp: “Chị Trương nói đúng, đều nghe theo chị.”

2

Tôi thật sự tức muốn nổ tung.

Ba tháng vào làm, tôi thực tâm bội phục Hứa Phong.

Để giành được đơn hàng, anh ấy có thể chờ đến một giờ sáng giữa mùa đông, chỉ để uống một tách trà với khách hàng về muộn.

Cũng có thể lúc sốt 39 độ, bò dậy sửa phương án tám lần.

Phòng ban do anh ấy dẫn dắt gánh vác gần một nửa doanh thu của công ty.

Bây giờ, vậy mà lại vì đi vệ sinh gọi điện thoại mà bị mở đại hội phê bình!

Tôi hỏi sếp: “Anh cứ để mặc công ty trút giận lên đầu anh thế à?”

Nếu để tôi nói, dứt khoát dẫn cả phòng tập thể từ chức cho xong!

Dù sao thành tích nghiệp vụ đang cầm trong tay, bên ngoài thiếu gì công ty thèm muốn.

Hứa Phong cười bảo tôi suy nghĩ quá đơn giản:

“Vì một chút xích mích nhỏ mà dẫn dắt cả đội bỏ đi, người như vậy các công ty bên ngoài cũng không ai dám nhận đâu.”

“Yên tâm, cơn giận của anh, không dễ nuốt vậy đâu.”

Chiều hôm sau, máy bấm giờ trong nhà vệ sinh đã được lắp xong.

Đi nhẹ 1 phút, đi nặng 3 phút, nếu bị ghi nhận quá giờ thì phải viết báo cáo giải trình lý do.

Chuyện này đúng là mẹ nó quá mức hoang đường.

Chưa đầy hai ngày, phần lớn mọi người trong công ty thà đi nhà vệ sinh ở tầng khác chứ nhất quyết không chịu bước vào nhà vệ sinh của công ty tôi.

Buổi chiều hai ngày sau, ông chủ đi công tác đã về.

Tôi điên cuồng ra hiệu cho Hứa Phong, ông chủ về rồi, mau đi mách lẻo đi!

Nhưng Hứa Phong cứ như không nhìn thấy, chẳng có chút động tĩnh gì.

Chỉ đến lúc ông chủ đi ngang qua chỗ ngồi mới chào hỏi một tiếng.

Ngoài ra, không nói một lời nào.

Cách bức tường kính, tôi thấy chị Trương phòng hành chính cười vô cùng kiêu ngạo.

Tôi tức giận ném phịch kẹp tài liệu xuống bàn.

Tiểu Lưu an ủi tôi: “Đừng vội mà, chị cứ chờ xem kịch hay đi.”

Chưa đầy mấy phút, ông chủ từ trong văn phòng của mình bước ra, cau mày hỏi phòng hành chính: “Nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của tôi mất nước rồi, gọi ban quản lý tòa nhà lên sửa đi!”

Ông chủ nói xong, vội vã lao vào nhà vệ sinh công cộng của công ty.

Tiểu Lưu ôm mặt cười, nhịn đến mức mặt đỏ bừng.

Tôi hỏi cậu ấy: “Hai người làm gì rồi?”

“Lát nữa chị sẽ biết!”

3 phút sau, trong nhà vệ sinh vang lên một tràng âm thanh chói tai, đó là chuông báo quá giờ đi vệ sinh.

Tôi thì quá quen rồi, mấy ngày nay nghe không ít lần, chính vì cái chuông báo này mà ép lui bao nhiêu đồng nghiệp.

Nhưng ông chủ giỏi chịu đựng, ông ấy không hé răng nửa lời.

5 phút sau, chuông báo nâng cấp.

Một giọng nữ cơ khí lặp đi lặp lại: “Bệ xí số ba xin chú ý, thời gian đi vệ sinh của ngài đã quá giờ nghiêm trọng, xin hãy kịp thời rời đi!”

“Bệ xí số ba xin chú ý, thời gian đi vệ sinh của ngài đã quá giờ nghiêm trọng, xin hãy kịp thời rời đi!”

“Bệ xí số ba xin chú ý……”

Âm thanh đó, không chỉ to mà sức xuyên thấu còn mạnh.

Nhất thời, vang vọng khắp cả khu vực văn phòng.

Ông chủ nhịn hết nổi, tức đến mờ mắt, trực tiếp tag phòng hành chính trong group chat chung: [Não cô bị cửa kẹp rồi hả? Lắp cái thứ giẻ rách gì thế này? Mau tháo xuống ngay!]

3

Sau khi ông chủ ra khỏi nhà vệ sinh đã gọi chị Trương đi, chửi ròng rã suốt cả buổi chiều.

Trong lòng tôi sướng rơn, chọc chọc Tiểu Lưu: “Nói nghe coi, làm cái gì vậy?”

Tiểu Lưu nhướng mày: “Đơn giản lắm, hôm qua sếp nhờ cô lao công khóa van nước bồn cầu của ông chủ, hôm nay em canh dưới lầu, đưa cho ông chủ một ly Americano mận tây.”

Cậu ấy vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên: “Americano mận tây, làm người ta Tào Tháo rượt là số dách!”

Hứa Phong đi tới, lấy kẹp tài liệu gõ tôi một cái: “Phàm là chuyện gì cũng đừng chỉ nghĩ đến việc ném bóng thẳng, chịu thiệt không hết đâu!”

“Đi đường vòng một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Tôi đã được dạy bảo rồi.

Ngay trong ngày, máy bấm giờ bị chị Trương tháo dỡ trong đêm.

Tôi tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, ai ngờ chị Trương vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chị ta không biết xem được cái ý tưởng ở đâu, mà lại đi lắp cả cổng xoay ở cửa nhà vệ sinh?

Phải quẹt thẻ nhân viên mới được vào nhà vệ sinh, quẹt thẻ nhân viên mới được ra khỏi nhà vệ sinh.

Thống kê chính xác thời gian đi vệ sinh của từng nhân viên!

Tôi đúng là… không bị tắc mạch máu não mười năm thì thật sự không thể làm ra được cái trò này.

Hứa Phong nhìn thấy cổng xoay chỉ im lặng một lúc, sau đó nói: “Đúng lúc dự án hợp tác trong tay còn chút chi tiết chưa thống nhất xong, em đi nói chuyện một chút, mời đối tác đến công ty chúng ta bàn bạc chi tiết.”

Tôi đột nhiên sáng dạ hiểu ra.

Cũng thật trùng hợp, đối tác này hôm đó có hai dự án đều đang theo tiến độ, nên số lượng người đến không hề ít.

Đến lượt công ty chúng tôi, ùa vào gần mười người.

Tiểu Lưu đưa người vào phòng họp, Hứa Phong đích thân đàm phán.

Còn tôi, chẳng cần làm việc gì khác, chỉ gọi một đống trà sữa.

Mỗi người một ly, uống hết lại châm thêm.

Nói chuyện được nửa tiếng, bắt đầu có người bàng quang nhỏ nhịn không nổi nữa.

“Nghỉ ngơi một lát đi.”

Hứa Phong vừa dứt lời, lập tức có ba người đứng lên, hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

Tiểu Lưu trực tiếp dẫn người đến nhà vệ sinh, lúc ra khỏi cửa còn nháy mắt với tôi một cái.

Tôi lập tức bám theo.

Khách hàng nhìn thấy cổng xoay nhà vệ sinh, người chết trân tại chỗ.

Bọn họ sững sờ một lúc, khách sáo cười cười: “Công ty các vị… cũng chuyên nghiệp phết nhỉ…”

Tiểu Lưu cười rụt rè: “Đều là do hành chính quản lý có phương pháp cả.”

Thế là quẹt thẻ vào nhà vệ sinh.

Ba người, hai cái thẻ, một thẻ trước khi ra ngoài chỉ có thể quẹt một lần, nên thành ra không đủ dùng.

Làm sao có thể để khách hàng nhịn tiểu ở cửa nhà vệ sinh được?

Thế là tôi bắt đầu đi mượn thẻ.

Mượn được một cái, thuận lợi đưa ba khách hàng vào nhà vệ sinh xong, lại có thêm hai khách hàng nhịn không nổi bước tới.

Thế là tôi bắt đầu đi mượn thẻ nhân viên khắp cả công ty.

Có đồng nghiệp nhanh trí nhân cơ hội than vãn: “Ây da, Tư Tư, em dùng mất định mức đi vệ sinh của chị rồi, phải giúp chị viết báo cáo giải trình cho hành chính đấy nhé.”

Tôi liên tục hứa hẹn.

10 phút sau, group chat công việc của tôi bùng nổ.

Sự kiện huy hoàng công ty tôi lắp cổng xoay ở nhà vệ sinh lan truyền khắp cả giới kinh doanh.

Tiễn đám khách hàng này đi xong, chị Trương phòng hành chính nhịn hết nổi, trực tiếp bước ra đập bàn làm việc của Hứa Phong:

“Hứa Phong! Có phải cậu đang giở trò quỷ không?!”

4

Hứa Phong đầy vẻ vô tội: “Chị Trương, tôi đã làm gì mà khiến chị tức giận thế này?”

“Tiền phạt tôi đã nộp, phê bình tôi đã nhận, còn chỗ nào cần sửa đổi, chị cứ nói thẳng.”

Chị Trương tức đến mức toàn thân run rẩy: “Mấy ngày nay sao lại trùng hợp như vậy, tôi lắp máy bấm giờ thì nhà vệ sinh của ông chủ mất nước, tôi lắp cổng xoay thì khách hàng của cậu rủ nhau lập nhóm tới!”

Hứa Phong nhún vai: “Trùng hợp thôi mà.”

Chị Trương cười khẩy, đập một tờ giấy xuống chỗ ngồi của Hứa Phong:

“Tôi không nghe cậu nói nhảm, cậu bị sa thải rồi, thu dọn đồ đạc mau cút đi!”

“Nể tình cậu ở công ty nhiều năm, tôi đã đấu tranh thêm cho cậu chút tiền bồi thường, cũng coi như tôi đã vẹn tình vẹn nghĩa!”

Trên tờ giấy đó, thình lình viết: [Nhân viên này vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty.]

Lời này vừa dứt, một nửa số người trong công ty đều sợ ngây người.

Dạo này mọi người đều đồn thổi chuyện sa thải cắt trúng động mạch chủ, rốt cuộc cũng đến lượt công ty tôi rồi sao?

Hứa Phong không cười nữa, anh ấy im lặng một lát rồi hỏi vặn lại: “Việc chị nói sa thải tôi, ông chủ có biết không?”

Chị Trương không lên tiếng, chỉ là biểu cảm trên mặt càng thêm kiêu ngạo.

Hứa Phong gật đầu: “Tôi biết rồi, không cần bồi thường, tôi từ chức.”

Tôi nhất thời bốc máu nóng lên đầu, đứng dậy liền nói: “Tôi cũng…”

Hứa Phong lạnh lùng quét mắt nhìn tôi, làm tôi giật nảy mình, nửa câu sau nuốt ngược vào trong.