“Nửa tiếng nữa, phòng họp lớn.”
“Tất cả luật sư hợp danh phải có mặt.”
Khi cánh cửa mở ra, khu vực làm việc bên ngoài lập tức trở nên bận rộn.
Nhưng tôi biết họ vừa nghe thấy tất cả.
Tôi nói với trưởng phòng hành chính:
“Thông báo cho các luật sư hợp danh, cuộc họp được đẩy lên sớm hơn. Ngoài ra, lấy cho tôi tất cả đơn xin hoàn phí, khiếu nại khách hàng trong ba tháng gần đây và lịch sử mượn hồ sơ vụ án mà Bạch Lộ từng xử lý.”
Trưởng phòng hành chính hơi sững người, sau đó lập tức gật đầu.
“Vâng, Chủ nhiệm Thẩm.”
Tôi trở về văn phòng của mình.
Căn phòng này đã lâu không có người sử dụng.
Trên bàn vẫn còn hộp trà tôi để lại lần trước.
Hạ Trầm Châu luôn nói tôi không cần ngày nào cũng đến văn phòng.
Anh bảo:
“Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, văn phòng giờ đã ổn định rồi.”
Khi ấy, tôi thật sự tưởng anh thương mình.
Giờ nghĩ lại, anh chỉ quen với việc tôi lui về phía sau.
Một khi mình lùi bước, sẽ có người nhòm ngó vị trí ấy.
Tôi vừa bật máy tính, La Vy đã gọi đến.
Giọng cô ấy rất gấp.
“Thẩm Nghiên Thu, tớ điều tra được vài chuyện rồi.”
“Nói đi.”
“Gia cảnh Bạch Lộ bình thường, bố bệnh triền miên, bản thân cô ta còn nợ khoản vay hỗ trợ sinh viên. Nhưng tháng trước cô ta vừa trả hết nợ, lại còn chuyển cho mẹ ba trăm nghìn tệ.”
Tôi cau mày.
“Tiền ở đâu ra?”
“Trên giấy tờ là tiền thù lao do một công ty tư vấn chuyển đến, nhưng công ty đó chỉ là vỏ bọc.”
La Vy ngừng một chút.
“Tớ lần theo manh mối, phát hiện phía sau có liên quan đến một văn phòng luật.”
Ngón tay tôi khựng lại.
“Văn phòng nào?”
“Diệu Thần.”
Văn phòng Luật Diệu Thần.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tinh Cảng.
Cũng là bên suốt nửa năm qua liên tục tranh giành những khách hàng ly hôn có tài sản lớn của chúng tôi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt một người.
Lê Chiếu.
Xinh đẹp, lúc nào cũng mỉm cười kín đáo, chẳng để lộ suy nghĩ.
Bạn học đại học của tôi và Hạ Trầm Châu.
Đồng thời cũng từng là cộng sự của anh.
Ba năm trước, cô ta rời Tinh Cảng, chuyển sang Diệu Thần.
Trước khi đi, cô ta từng nói với tôi một câu.
“Thẩm Nghiên Thu, cô quản được tiền, nhưng không quản được người.”
Khi ấy, tôi không để tâm.
Giờ nghĩ lại, cô ta vừa muốn nhắc nhở tôi, vừa muốn chế giễu tôi.
La Vy nói tiếp:
“Còn một chuyện trùng hợp hơn. Năm đầu cao học, Bạch Lộ từng tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ do Diệu Thần tổ chức. Người hướng dẫn cô ta chính là Lê Chiếu.”
Tôi nhìn thông báo cuộc họp trên màn hình, bất giác cười lạnh.
Ra là vậy.
Đây không phải một thực tập sinh muốn chen chân lên làm bà chủ.
Mà là có người đưa dao vào tay cô ta, sai cô ta đâm tôi.
Tôi nói:
“Gửi tài liệu cho tớ.”
La Vy hỏi:
“Giờ cậu đang ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Cậu định tuyên chiến à?”
Tôi đóng máy tính, đứng dậy đi về phía phòng họp.
“Không phải tớ muốn tuyên chiến.”
“Mà là bọn họ đã mang chiến thư đến tận bàn làm việc của tớ trước.”
Phòng họp đã kín người.
Tinh Cảng có tổng cộng bảy luật sư hợp danh.
Ngoài tôi và Hạ Trầm Châu, còn năm người nữa.
Họ đều lớn tuổi hơn tôi, bình thường trông hòa nhã, nhưng hễ liên quan đến lợi ích, ai cũng tính toán cực kỳ rành rọt.
Hạ Trầm Châu ngồi đối diện tôi.
Bạch Lộ không có tư cách vào phòng họp, chỉ được ngồi bên ngoài chờ kết quả xử lý.
Mắt cô ta khóc đến sưng húp, trông như vừa bị tôi bắt nạt thậm tệ.
Tôi không quan tâm.
Khi máy chiếu được bật lên, trước tiên tôi trình chiếu bức ảnh chụp màn hình tối qua.
Bầu không khí trong phòng vô cùng khó xử.
Có người ho khan.
Có người cúi đầu uống trà.
Tôi không vòng vo.
“Các vị, cuộc họp hôm nay không nhằm thảo luận về cuộc hôn nhân giữa tôi và Hạ Trầm Châu.”
“Chuyện hôn nhân, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Hôm nay chúng ta chỉ bàn về Tinh Cảng.”
Nói xong, tôi mở danh sách khách hàng hủy lịch hẹn.
“Từ tối qua đến giờ, đã có ba khách hàng thông báo tạm hoãn hợp tác. Hai khách hàng lớn thuộc mảng hôn nhân và gia đình, một khách hàng liên quan đến vụ án thừa kế tài sản cá nhân của doanh nhân.”
“Tổng phí luật sư dự kiến của ba vụ này là ba triệu tám trăm nghìn tệ.”
Sắc mặt các luật sư hợp danh lập tức thay đổi.
Họ có thể không quan tâm tôi có đau lòng hay không.
Nhưng chắc chắn quan tâm đến tiền.
Tôi tiếp tục:
“Hành vi của Bạch Lộ không đơn thuần là lỡ lời. Cô ta tự ý vào nhà tôi, lấy chiếc khăn quàng cá nhân, dàn dựng bức ảnh, gửi thẳng cho tôi, rồi lợi dụng phản ứng của tôi để khiến dư luận lan rộng.”
Hạ Trầm Châu ngắt lời:
“Thẩm Nghiên Thu, em không thể xem cảm xúc của mình là sự thật.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi sẽ đưa ra sự thật.”
Tôi mở ảnh chụp camera giám sát của ban quản lý.
Sau đó lấy thêm dữ liệu đăng ký ra vào khu chung cư.
Chiều tối hôm qua, Bạch Lộ đã vào tòa nhà nơi tôi ở lúc sáu giờ bốn mươi và rời đi lúc bảy giờ mười hai.
Bằng chứng rõ ràng trước mắt, Hạ Trầm Châu không thể nói thêm gì.
Luật sư hợp danh họ Phương cau mày.
“Sao Bạch Lộ có thẻ ra vào nhà cô?”
Tôi nhìn sang Hạ Trầm Châu.
Sắc mặt anh lập tức biến đổi.
Đương nhiên Bạch Lộ không có thẻ ra vào riêng.
Nhưng Hạ Trầm Châu có một chiếc thẻ dự phòng để trong xe.
Tôi hỏi anh:

