Mỗi khi xảy ra chuyện, đàn ông thích nhất ba chữ ấy.

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục nhìn Bạch Lộ.

“Vậy tôi hỏi thêm, tại sao chiếc khăn lại ở nhà cô?”

Vai cô ta run lên.

“Là luật sư Hạ quàng đến ạ.”

“Chiều qua lúc ra khỏi nhà, anh ta không quàng khăn.”

Mặt Bạch Lộ hoàn toàn trắng bệch.

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Chiếc khăn đó tôi vừa giặt hôm kia, tối qua vẫn còn phơi ngoài ban công nhà tôi.”

“Bạch Lộ, vậy tại sao nó lại xuất hiện trong căn nhà thuê của cô?”

Văn phòng lặng như tờ.

Hạ Trầm Châu đột ngột quay phắt sang cô ta.

“Bạch Lộ?”

Môi cô ta run rẩy.

“Em… em không biết. Có lẽ em nhớ nhầm…”

“Không phải cô nhớ nhầm.”

Tôi cầm tập hồ sơ trên bàn, ném xuống bàn trà.

Một tấm ảnh chụp màn hình camera giám sát của ban quản lý rơi ra.

“Chiều qua, lúc sáu giờ bốn mươi, cô đã vào khu chung cư nhà tôi.”

“Khi đi ra, cô cầm theo một túi giấy.”

“Lúc ấy Hạ Trầm Châu vẫn còn ở văn phòng, chưa về nhà.”

Bạch Lộ ngã phịch xuống sô-pha.

Sắc mặt Hạ Trầm Châu dần mất hết huyết sắc.

Tôi nhìn anh, bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.

“Hạ Trầm Châu, đóa hoa trắng nhỏ mà anh hết lòng bảo vệ đã lén lấy đồ trong nhà tôi, rồi còn dàn dựng bức ảnh gửi đến khiêu khích tôi.”

“Giờ anh vẫn muốn tôi cho cô ta một lời giải thích thỏa đáng sao?”

Bạch Lộ đột nhiên ôm ngực, thở dốc.

“Em… em không thở được…”

Cơ thể cô ta nghiêng sang một bên, ngã xuống sô-pha.

Hạ Trầm Châu theo phản xạ định đỡ.

Tôi lạnh giọng:

“Trước khi chạm vào cô ta, anh nên nghĩ cho kỹ. Bên ngoài văn phòng toàn là người.”

Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung.

Tôi gọi điện cho lễ tân.

“Gọi xe cấp cứu.”

Hàng mi Bạch Lộ đang nằm trên sô-pha khẽ run.

Tôi cúi xuống nhìn cô ta.

“Yên tâm, bệnh viện sẽ kiểm tra rõ ràng cho cô.”

“Nếu bệnh thật, tôi trả tiền.”

“Nếu giả bệnh, tôi báo cảnh sát.”

Xe cấp cứu còn chưa đến.

Sau khi nghe tôi đọc tên bệnh viện, Bạch Lộ đã tự “tỉnh” lại.

Cô ta ngồi trên sô-pha, mặt trắng bệch, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn thật sự.

Hạ Trầm Châu cũng nhận ra.

Những ngón tay đang cầm cốc nước của anh siết chặt, các khớp xương trắng bệch.

“Bạch Lộ, tại sao em lại đến nhà tôi?”

Giọng anh trầm xuống.

Bạch Lộ vừa khóc vừa lắc đầu.

“Luật sư Hạ, em không cố ý. Em chỉ… em chỉ muốn mang khăn quàng đến cho anh. Hôm đó anh nói lúc đau dạ dày, quàng khăn sẽ dễ chịu hơn, nên em nghĩ…”

Tôi bật cười.

“Cô đúng là chu đáo thật đấy.”

Lời châm chọc khiến cô ta nghẹn họng.

Hạ Trầm Châu nhắm mắt, khi mở ra, ánh mắt chỉ còn sự mệt mỏi.

“Thẩm Nghiên Thu, chuyện này anh sẽ điều tra rõ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh điều tra?”

“Ngay cả mình ngủ ở đâu, chiếc khăn từ đâu ra, anh còn chẳng giải thích được. Anh lấy gì mà điều tra?”

Sắc mặt Hạ Trầm Châu cứng đờ.

Tôi không cho anh cơ hội xuống nước.

“Hôm nay tôi trở lại không phải để nghe hai người thay nhau bịa chuyện che đậy cho nhau.”

“Tôi muốn triệu tập cuộc họp các luật sư hợp danh.”

Hạ Trầm Châu đột ngột ngẩng đầu.

“Em muốn làm gì?”

“Xử lý khủng hoảng.”

Tôi bước đến bàn làm việc của anh, cầm cây bút máy khắc biểu tượng Tinh Cảng.

Đó là cây bút tôi tặng anh vào ngày văn phòng khai trương.

Anh từng nói sẽ dùng nó để ký mọi văn bản ghi dấu chiến thắng trong các vụ kiện.

Giờ tôi dùng nó gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Hạ Trầm Châu, chuyện tối qua đã lan khắp giới luật sư. Sáng nay có hai khách hàng hủy lịch hẹn, một khách hàng yêu cầu đổi luật sư phụ trách.”

“Anh là người đứng đầu mảng hôn nhân và gia đình. Tranh cãi về đạo đức cá nhân của anh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn khách hàng.”

“Bạch Lộ là thực tập sinh, tự ý vào nhà một luật sư hợp danh khi chưa được cho phép, lấy trộm tài sản cá nhân, tạo ra thông tin mập mờ không đúng sự thật, gây tổn hại danh tiếng văn phòng.”

“Đây không phải chuyện vợ chồng cãi nhau.”

“Mà là sự cố trong quản lý văn phòng luật.”

Giọng Hạ Trầm Châu lạnh đi.

“Thì sao?”

“Thứ nhất, Bạch Lộ lập tức đình chỉ thực tập để phục vụ điều tra.”

Bạch Lộ ngẩng phắt đầu.

“Không được! Chủ nhiệm Thẩm, em không thể bị đình chỉ thực tập, em còn phải tốt nghiệp!”

Tôi chẳng nhìn cô ta.

“Thứ hai, Hạ Trầm Châu tạm thời bị đình chỉ chức vụ trưởng bộ phận hôn nhân và gia đình, không được tiếp cận dữ liệu khách hàng quan trọng cho đến khi kết thúc điều tra.”

Sắc mặt Hạ Trầm Châu hoàn toàn sa sầm.

“Thẩm Nghiên Thu, em điên rồi sao?”

Tôi bình thản nhìn anh.

“Tôi tỉnh táo lắm.”

“Tinh Cảng không phải văn phòng riêng của anh. Thỏa thuận hợp danh quy định rất rõ, khi phát sinh rủi ro lớn về danh tiếng, bất kỳ thành viên hợp danh sáng lập nào cũng có quyền đề xuất điều chỉnh tạm thời quyền quản lý.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt vừa tức giận vừa kinh ngạc.

Có lẽ đến tận giây phút này, anh mới nhớ ra rằng Tinh Cảng không phải do một mình anh gây dựng.

Tôi cũng chẳng phải người vợ chỉ biết ở nhà nấu canh, chờ chồng trở về.

Tôi là Thẩm Nghiên Thu.

Là người năm xưa cùng anh chạy đến từng khách hàng, đối chiếu từng cuốn sổ sách, đích thân chiêu mộ từng luật sư về Tinh Cảng.

Tôi quay người đi ra cửa.