“Tỷ đã gả vào Chu gia, tranh giành một chút mới là lẽ thường tình.”

“Bọn họ căn bản không quan tâm tỷ có hiền thục hay không, chỉ quan tâm lợi ích của bản thân, cùng với vạn lượng vàng và ngàn mẫu ruộng tốt kia thôi.”

Đại tỷ vẫn chưa yên tâm, do dự mở miệng:

“Lỡ bọn họ thật sự bắt ta sinh con thì sao?”

Ta cạn lời ngẩng mặt nhìn trời.

“Ôi chao, tỷ tỷ ngốc của muội ơi! Đợi hài tử của Thúy Kiều không còn, tỷ lập tức hòa ly rồi chạy lấy người chứ sao!”

“Có quỷ mới chịu sinh con cho Chu gia! Rốt cuộc trong đầu tỷ đang chứa thứ gì thế hả?”

“…”

Đại tỷ chép miệng, suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

“A Ninh, muội đúng là một tiểu quỷ lanh lợi.”

Ngày hôm sau, Chu phu nhân triệu tập tất cả mọi người đến tiền sảnh.

Thúy Kiều đến muộn nhất, một tay đỡ eo, bước đi vô cùng chậm chạp.

Chu phu nhân lạnh lùng liếc nàng ta.

“Nếu mọi người đã đến đông đủ, ta có chuyện muốn tuyên bố.”

“Mấy hôm trước, Ngạn nhi đã bàn bạc với ta, muốn nâng Thúy Kiều lên làm quý thiếp.”

Thúy Kiều nghe vậy lập tức ngẩng đầu, còn cố ý ưỡn chiếc bụng mang thai.

Trong mắt tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

“Nhưng ta suy đi nghĩ lại, Dung nhi dù sao cũng mới gả vào Chu phủ chưa lâu. Lúc này tùy tiện nâng Thúy Kiều lên làm quý thiếp, người ngoài nhìn vào e rằng sẽ cho là sủng thiếp diệt thê.”

“Vì thanh danh Chu phủ chúng ta, chuyện này tạm hoãn, sau này bàn tiếp.”

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Hành động này của bà ta chẳng những bác bỏ chuyện nâng thiếp, mà quay đầu còn chuyển mũi nhọn sang đại tỷ.

Sắc mặt Thúy Kiều lập tức cứng đờ, nhưng lại không biết nói gì.

Chu phu nhân đâu có nói nhất quyết không nâng nàng ta lên.

Chỉ là nâng chậm một chút, hoãn lại một chút mà thôi.

Thấy nắm tay siết chặt của Thúy Kiều dần buông lỏng, dường như định bỏ qua chuyện này.

Ta vội vàng lên tiếng:

“Chu phu nhân, sau này bàn tiếp là khi nào?”

“Là đợi Thúy Kiều sinh hài tử, hay đợi hài tử trưởng thành?”

Thúy Kiều nghe vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, bàn chân vốn đã nhấc lên lập tức đặt xuống.

“Từ cô nương nói đúng. Phu nhân, người cũng nên cho nô tỳ một thời hạn rõ ràng.”

Ánh mắt Chu phu nhân nhìn ta vừa nghi hoặc vừa tức giận, dường như không thể xác định ta là người tốt hay kẻ xấu.

“Từ Ninh!”

Chu Ngạn hung hăng trừng ta một cái.

“Lần trước ngươi xúi giục ta và Thúy Kiều, hôm nay lại chất vấn lời mẫu thân ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Chu Ngạn là kẻ hiểu chuyện.

Nhưng từ đầu đến cuối, ta chưa từng bịa đặt lấy một câu. Mọi lời ta nói đều có căn cứ, chẳng sợ hắn chất vấn.

“Tỷ phu, ta chẳng qua chỉ tò mò hỏi thêm một câu, sao có thể nói là chất vấn bá mẫu?”

Nói xong, ta nép vào bên cạnh đại tỷ, đáng thương nói:

“Từ nhỏ phụ thân đã dạy chúng ta, làm việc gì cũng phải rõ ràng, thiết thực.”

“Hàng khi nào giao, tiền khi nào thanh toán, tất cả đều phải viết giấy trắng mực đen cho rõ ràng, nếu không sẽ loạn hết cả lên.”

“Ta rõ ràng chỉ ghi nhớ lời dạy của phụ thân, vì sao tỷ phu lại vu oan cho ta như thế?”

Đại tỷ đối diện ánh mắt Chu Ngạn, giọng nói trầm xuống lạnh lẽo.

“Nếu phu quân cho rằng A Ninh có lỗi, vậy ta muốn hỏi, ngày thường phu quân làm quan cũng toàn nói năng mập mờ, nước đôi như thế sao?”

Cái mũ lớn này vừa chụp xuống, Chu Ngạn lập tức không ngồi yên nổi, giọng cao lên mấy phần.

“Chớ có hồ ngôn! Chuyện hậu trạch sao có thể đánh đồng với chuyện quan trường!”

Ta bình thản nói:

“Quan trường và hậu trạch tuy khác nhau, nhưng đạo lý làm quân tử vốn tương thông.”

“Đủ rồi!”

Chu phu nhân cắt ngang, một lần nữa định lấp liếm cho qua.

“Đều là người một nhà, có gì mà cãi nhau? Hôm nay cứ thế đi, giải tán trước đã.”

Thúy Kiều làm sao chịu nghe.

Hai chân nàng ta như mọc rễ tại chỗ, không nhúc nhích.

“Từ cô nương nói đúng. Mọi việc đều nên rõ ràng, xin phu nhân cho nô tỳ một lời chắc chắn.”

Chu phu nhân nhìn nàng ta rất lâu, bỗng nhiên mỉm cười.

“Được, vậy đợi ngươi sinh hài tử xong, sẽ nâng ngươi lên làm quý thiếp.”

Bà ta rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến rợn người.

Thúy Kiều chẳng nhận ra điều bất thường, còn lên tiếng cảm tạ.

Sau đó vui mừng hớn hở rời đi.

***

Bước ra khỏi tiền sảnh, đại tỷ vẫn còn sợ hãi nói:

“A Ninh, ta thấy Chu Ngạn đã nhận ra muội cố ý gây chuyện. Liệu bọn họ có âm thầm thông đồng với nhau, cuối cùng hợp sức đối phó muội không?”

“Không đâu.”

Ta thần sắc bình tĩnh, lòng đầy tự tin.

Thứ ta châm ngòi từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện thị phi, mà chính là cảm xúc và dục vọng ẩn sâu trong lòng bọn họ.

Thúy Kiều trước kia chỉ là một nô tỳ, nhưng Chu gia muốn khống chế đại tỷ, nên cố ý đề cao nàng ta.

Không chỉ vậy, nàng ta còn nhận được chuỗi hạt quý giá do ta tặng.

Từ nghèo khó bước vào xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại nghèo khó mới khó.

Ban đầu, nàng ta đòi làm quý thiếp có lẽ chỉ để tự bảo vệ mình. Nhưng sau những lần đòi hỏi, giằng co, tâm tư ấy dần dần biến thành chấp niệm.

Chu phu nhân làm chủ gia đình mấy chục năm, từ trước đến nay luôn nói một không hai.

Giờ đây quyền uy bị thách thức, lại còn bị một nô tỳ dồn vào chân tường.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cham-ngoi-loan-chu-phu/chuong-6/