Vẻ yêu thích trong mắt Chu phu nhân gần như tràn ra ngoài, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn giả vờ không để tâm.

“Phu quân ta làm quan thanh liêm, ta đeo những thứ này e rằng không thích hợp.”

“Có gì mà không thích hợp? Ai cũng biết hai nhà chúng ta là thông gia, Từ gia có thì Chu gia đương nhiên cũng phải có.”

“Kẻ nào dám nói lời ra tiếng vào, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý!”

Những lời ấy khiến Chu phu nhân mày mắt rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy minh châu.

“Ngươi quả thật hiểu chuyện hơn tỷ tỷ ngươi.”

Ta giấu đi vẻ lạnh lẽo trong mắt.

Hiểu chuyện hay không hiểu chuyện gì chứ?

E rằng chẳng qua lời ta vừa nói đã trúng ngay tâm tư của bà ta mà thôi.

Chu gia vốn mang ý định nuốt chửng tài sản Từ gia, cho nên mới bắt nạt đại tỷ như vậy, muốn ra oai phủ đầu với Từ gia!

Ta làm như vô tình khơi chuyện.

“Mấy ngày nay ta cứ cảm thấy trong phủ lạnh lẽo vắng vẻ, đến tiếng cười của Vân muội muội cũng chẳng nghe thấy. Có phải xảy ra chuyện gì phiền lòng không?”

Chu phu nhân im lặng, không đáp.

Ta tiếp tục nói:

“Người đừng nghĩ nhiều, ta hỏi vậy cũng chẳng có ý gì khác.”

“Người cũng biết, Từ gia chỉ có hai nữ nhi là ta và tỷ tỷ. Sau này khi phụ thân trăm tuổi, e rằng còn phải dựa vào tỷ phu.”

“Ta đã sớm xem mọi người như người một nhà, chỉ muốn giúp san sẻ chút ưu phiền.”

Chu phu nhân vẫn không lên tiếng.

Ta đứng dậy, làm bộ định rời đi.

“Haiz, nếu Chu phu nhân không xem chúng ta là người một nhà, ta vẫn nên về nói với phụ thân, sớm tìm cho mình một vị phu quân có năng lực, tránh để Từ gia không có người kế nghiệp.”

Lời vừa dứt, trong mắt Chu phu nhân lập tức lóe lên vẻ hoảng hốt.

“Từ cô nương nói quá lời rồi.”

Bà ta trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

“Chuyện này sớm muộn Dung nhi cũng sẽ biết, ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng sao.”

“Không biết Thúy Kiều phát điên cái gì, đột nhiên đòi Ngạn nhi nâng nàng ta lên làm quý thiếp.”

“Nếu không đồng ý, nàng ta sẽ bỏ đứa bé, tự xin rời phủ.”

Ta lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lại thầm khen một tiếng hay.

Thảo nào Thúy Kiều mãi chẳng có động tĩnh, hóa ra đang âm thầm chuẩn bị một vố lớn.

“Chuyện này…”

Ta ngập ngừng nói:

“Nàng ấy sinh con cho Chu gia, xét cả tình lẫn lý, quả thật cũng nên cho một danh phận quý thiếp.”

Chu Vân tức giận nói:

“Quý thiếp cũng coi như nửa vị chủ tử danh chính ngôn thuận. Nàng ta chỉ là tỳ nữ xuất thân nghèo hèn, dựa vào đâu chứ!”

Đến lúc này, mối quan hệ thật sự giữa những người Chu gia mới hoàn toàn phơi bày trước mắt ta.

Trước kia khi bọn họ chèn ép đại tỷ, liền lấy Thúy Kiều làm cái cớ, cùng đứng về một phe.

Nhưng nói cho cùng, trong mắt bọn họ, Thúy Kiều cũng chỉ là một công cụ.

Giờ đây công cụ ấy muốn trở mình làm chủ, đương nhiên mối liên kết giữa bọn họ cũng tan vỡ.

Ta thuận theo lời Chu Vân mà nói tiếp:

“Vân muội muội nói đúng. Chủ tử thưởng hay phạt, dù là sấm sét hay mưa móc đều là ân điển.”

“Nàng ta làm tốt, các người đương nhiên không bạc đãi, nhưng chủ động mở miệng đòi hỏi thì bản chất đã khác.”

Chu phu nhân nghe vậy, như gặp được tri âm, liên tục gật đầu.

“Đó cũng chính là điều chúng ta lo lắng. Nhưng trong bụng nàng ta đang mang huyết mạch Chu gia, lỡ như…”

“Vậy thì không cần nữa.”

Giọng ta lạnh lùng.

Chu phu nhân kinh hãi.

“Từ cô nương, ăn nói cẩn thận!”

Ta nghiêm túc nói:

“Bá mẫu vẫn chưa nhận ra vấn đề sao?”

“Hiện giờ Thúy Kiều dám dùng hài tử trong bụng uy hiếp để đòi địa vị quý thiếp. Sau này sinh con rồi, nàng ta chỉ càng đòi hỏi nhiều hơn.”

“Không cho nàng ta nuôi hài tử là được, cứ bế đến cho Dung nhi giáo dưỡng.”

“Bá mẫu, người nghĩ với tính nết của Thúy Kiều, nàng ta sẽ đồng ý sao? Có thể an phận sao?”

Ta bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm cho nhuận giọng.

“Thúy Kiều sinh được hài tử, chính là đại công thần của Chu gia.”

“Chu gia là dòng dõi đọc sách, đương nhiên cũng chẳng thể làm chuyện đánh chết hay bán nàng ta đi.”

“Một khi nàng ta sinh con, Chu gia sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày yên ổn.”

Chữ cuối cùng vừa dứt, Chu phu nhân đã bất giác rùng mình.

Sắc mặt bà ta đầy vẻ kinh nghi, bất định.

“Nhưng… đó là trưởng tôn của Chu gia!”

Ta mỉm cười.

“Trưởng tôn của Chu gia, đương nhiên nên do tỷ tỷ ta sinh ra.”

“Ngày sau tỷ tỷ sinh quý tử, Từ gia nhất định sẽ mang vạn lượng vàng, ngàn mẫu ruộng tốt đến chúc mừng.”

“Như thế mới xứng với thân phận trưởng tôn.”

Chu phu nhân siết chặt viên minh châu trong tay, chìm vào trầm tư.

***

“A Ninh, muội về rồi à?”

“Ma ma vừa nấu chè đậu đỏ, mau đến nếm thử.”

Ta ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trong không khí, không khỏi nuốt nước bọt.

Vừa rồi đấu trí với Chu phu nhân, bây giờ bình tâm lại, quả thật bụng đã đói.

“Được ạ.”

Ta ngồi xuống bên cạnh đại tỷ, vừa ăn vừa kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

Chiếc thìa trong tay tỷ ấy rơi đánh keng xuống bát.

“A Ninh, muội nói như vậy, e rằng bọn họ sẽ tưởng ta cố ý sai muội đến làm thuyết khách, chỉ vì muốn giành cơ hội sinh trưởng tôn trước, củng cố địa vị chủ mẫu.”

Ta nuốt mạnh một ngụm chè, đáp:

“Chính là muốn bọn họ nghĩ như vậy.”