Tôi không biết đêm đó Sầm Niệm ngủ ở phòng nào, tôi không biết cô ta đã đụng vào thứ gì hay dùng qua thứ gì.
Dù sao thì hiện tại tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều khiến tôi ngứa mắt.
Cuối cùng, tôi lấy một cái ga trải giường ngủ tạm trên sô pha một đêm.
Thế nhưng khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang ở trên giường.
Điều này khiến tôi sầm mặt xuống ngay tức khắc.
Thẩm Mục đang chiên trứng trong bếp.
Tôi lớn tiếng chất vấn anh ta: “Ai cho phép anh đụng vào tôi?”
Thẩm Mục ngừng động tác trong tay.
Hít sâu một hơi, anh ta nói: “Ga trải giường vỏ chăn đã được thay hết rồi, đồ sạch đấy.”
Tôi nghiến răng ken két: “Vô dụng thôi, bây giờ trong căn nhà này, thậm chí không khí cũng khiến tôi buồn nôn.”
“Tạ Vân Sơ!” Thẩm Mục khẽ mắng, “Em quá đáng rồi đấy! Cô ấy chỉ tá túc một đêm, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, rốt cuộc em đang làm mình làm mẩy cái gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ cười lạnh lùng.
“Tôi làm mình làm mẩy? Chờ bao giờ tôi mặc áo sơ mi của một gã đàn ông khác, để trần đôi chân, gợi cảm tựa vào lòng anh ta, bắt anh ta sấy tóc cho tôi, đến lúc đó anh sẽ thấu hiểu cảm giác này thôi!”
“Em dám!” Mắt Thẩm Mục tóe lửa.
Tôi hờ hững lắc đầu: “Không phải không dám, mà là sẽ không làm. Bởi vì tôi có tiết tháo, còn các người có không? Buồn nôn!”
8
Tôi và Thẩm Mục giải tán trong sự không vui.
Anh ta đổ phần bữa sáng vào thùng rác, lạnh lùng quay về phòng.
Tôi cũng chẳng nể nang gì, đóng sầm cửa mạnh tới mức phát ra tiếng rầm rầm.
Cứ như vậy, chúng tôi lại rơi vào chiến tranh lạnh một lần nữa.
Tôi rất bận, đi sớm về khuya.
Thẩm Mục cũng rất bận.
Suốt mấy ngày liền, chúng tôi thậm chí còn chưa hề chạm mặt nhau.
Mấy ngày nay tôi gặp một số người, đàm phán một số việc, liên quan đến chuyện bán tống cổ phần.
Nếu tôi muốn bán tháo cổ phần, những người trong công ty kia đáng nhẽ phải là lựa chọn ưu tiên.
Nhưng lập trường của bọn họ đã quá rõ ràng.
Họ không đứng về phía tôi.
Để giành được lợi ích tối đa, tôi chỉ đành đi tìm người ngoài.
Sự nể tình duy nhất mà tôi để lại là phân tán cổ phần ra.
Ít nhất để những người nắm giữ cổ phần đó không có quyền quyết sách trong công ty.
Còn về sau bọn họ có muốn mua lại cổ phần hay không, đó là chuyện của bọn họ.
Sự việc được bàn bạc rất suôn sẻ.
Cùng với từng khoản tiền chuyển vào tài khoản, tôi triệt để rút khỏi công ty.
Bọn họ tức điên lên, đùng đùng nổi giận tìm đến tôi.
Mặt đỏ tía tai, bộ dáng như chuẩn bị xé rách mặt nhau, trông mới khó coi làm sao.
“Tôi đã cho các người lựa chọn, là tự các người không lấy. Thực ra thế này cũng chẳng có gì không tốt, tôi và Thẩm Mục sớm muộn gì cũng sẽ xé rách mặt, đến lúc đó cũng không giận lây sang các người.
“Hơn nữa, đá tôi văng khỏi cuộc chơi, không phải các người chưa từng nghĩ đến.”
Ánh mắt bọn họ lảng tránh: “Cô nói hươu nói vượn! Chúng tôi có suy nghĩ đó từ bao giờ chứ?”
Tôi cảm thấy chán nản.
“Đó là vì các người sợ Thẩm Mục.”
Nếu không thỏ chết thì mổ chó săn, ai còn nhớ đến ai.
Chuyện công ty đã giải quyết triệt để, tiếp theo chính là thanh toán dứt điểm giữa tôi và Thẩm Mục.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, trước khi tôi đi tìm Thẩm Mục, Sầm Niệm đã tìm đến tôi trước.
Cô ta nói muốn nói chuyện với tôi.
Tôi đồng ý.
Vừa ngồi xuống cô ta đã chất vấn tôi: “Tại sao cô vẫn chưa ly hôn với anh ấy? Cô định bám riết lấy Thẩm Mục đến bao giờ?”
Lời này làm tôi buồn cười.
“Cô đang nói chuyện với tôi với tư cách gì? Nhân tình? Tiểu tam? Thẩm Mục đã đồng ý chưa? Những gì anh ta nói với tôi luôn là, hai người chẳng có quan hệ gì hết. Hiểu ý này không? Cô ngay cả tư cách làm tiểu tam cũng không xứng!”
Nói đoạn tôi liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
“Hơn nữa, không phải tôi không muốn ly hôn, mà là Thẩm Mục chết sống không chịu. Cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
Sầm Niệm đỏ hoe mắt vì tức giận.
“Cô nói bậy, Thẩm Mục làm sao có thể không muốn ly hôn chứ? Anh ấy lại chẳng thích cô, nếu không phải vì…”
Sầm Niệm chợt im bặt.
Tôi khó hiểu nhìn cô ta: “Nếu không phải vì? Nếu không phải vì cái gì?”
Tròng mắt Sầm Niệm xoay chuyển, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
“Cô chưa từng tò mò sao? Cô và Thẩm Mục vốn dĩ là người của hai thế giới, tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện, rồi tại sao lại giúp cô một cách khó hiểu. Tạ Vân Sơ, cô không nghĩ rằng những điều này đều là sự trùng hợp đấy chứ? Cô cũng ngây thơ quá rồi.”
Tôi hỏi cô ta: “Cô có ý gì?”
Sầm Niệm nhướng mày: “Muốn biết sao? Vậy cô cầu xin tôi đi!”
Tôi lẳng lặng nhìn cô ta, sau đó cười khẩy một tiếng.
“Vậy cô cứ nhịn cho kỹ, tuyệt đối đừng nói.”
Nói xong tôi đứng dậy định bỏ đi.
Sầm Niệm cuống cuồng.
“Tạ Vân Sơ, cô đứng lại đó cho tôi!”
Tôi không ngừng bước.
“Tạ Vân Sơ!”
Tôi đẩy cửa định bước ra ngoài.
“Khoan đã!” Sầm Niệm cất cao giọng, “Cô quay lại đi, tôi có thứ này cho cô xem.”
Tôi nhếch mép, ung dung ngồi lại chỗ cũ.
Sầm Niệm đã mất đi vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu.
Rất tốt, đây mới là thái độ để nói chuyện.
Sầm Niệm lạnh lùng, không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách tay.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/buong-bo-chut-tinh-thua/chuong-6/

