Thái độ muốn ly hôn của tôi kiên quyết bao nhiêu, thái độ không muốn ly hôn của Thẩm Mục lại kiên quyết bấy nhiêu.

Anh ta như thế này khiến tôi có chút không hiểu nổi.

Thương lượng không thành, tôi chọn cách khởi kiện ly hôn.

Thế nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, vào ngày thứ hai sau khi tôi đệ đơn khởi kiện lên tòa án, Thẩm Mục đã tiến hành trừng phạt kinh tế đối với tôi.

Anh ta muốn chấm dứt hợp tác với công ty chúng tôi.

7

Sự quen biết giữa tôi và Thẩm Mục bắt đầu từ công ty.

Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, cùng vài người bạn cùng trường hợp tác khởi nghiệp.

Hồi đó ấy à, hừng hực khí thế, cứ ngỡ núi non biển cả đều có thể san bằng.

Nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.

Chúng tôi không có vốn, không có mối quan hệ.

Không một ai chịu đầu tư cho chúng tôi.

Thậm chí chẳng có ai sẵn lòng cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi trình bày lý tưởng khởi nghiệp của mình.

Quá nhiều rồi, những người như chúng tôi, ôm một bầu máu nóng ra ngoài khởi nghiệp có quá nhiều.

Ngay lúc chúng tôi gần như tuyệt vọng, chuẩn bị ai nấy tự đi tìm một chỗ làm thuê, thì có một công ty đã tìm đến chúng tôi.

Họ bày tỏ ý muốn bàn bạc với chúng tôi.

Chúng tôi cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Ai ngờ đâu, đó thực sự chỉ là một cọng rơm.

Gã phụ trách đó nói với tôi: “Ngủ với tôi một năm, cô muốn gì tôi cho nấy.”

Tôi không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.

Nhưng bọn chúng lại không chịu buông tha cho tôi.

Trong lúc hỗn loạn, tôi đã dùng một chai rượu đập vỡ đầu gã đó.

Tôi bị cảnh sát bắt đi.

Gã đó lớn tiếng đe dọa sẽ bắt tôi ngồi tù mọt gông.

Lúc ấy tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Nhưng Thẩm Mục lại xuất hiện.

Anh ta giống như một vị cứu tinh.

Anh ta dễ như trở bàn tay dàn xếp ổn thỏa với những kẻ đó, bảo lãnh tôi ra ngoài, rồi lại cử người đến đàm phán hợp tác với công ty chúng tôi.

Tôi cứ tưởng anh ta cũng có mưu đồ khác.

Thế nên tôi đã cởi từng món đồ trên người xuống trước mặt anh ta.

Nhưng anh ta lại mặc từng món đồ lên cho tôi.

“Không cần phải thế này.”

Tôi hỏi anh ta: “Tại sao lại giúp tôi.”

Anh ta nói: “Cứ coi như tôi đang thương hại em đi!”

Sự thương hại của anh ta tôi vui vẻ chấp nhận.

Chẳng có gì đáng phải phản cảm cả, dù sao tôi quả thực rất đáng thương.

Cứ như vậy, dưới sự nâng đỡ của Thẩm Mục, công ty của chúng tôi dần đi lên.

Nhưng bây giờ, anh ta lại định dùng chuyện này để thao túng tôi.

Phải thừa nhận, tôi thực sự đã bị anh ta thao túng.

Đến công ty Thẩm Mục, tôi hỏi anh: “Anh muốn thế nào?”

Thẩm Mục ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh ta nói: “Rút lại đơn khởi kiện ly hôn.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.

Anh ta dùng sự bình thản của mình để nói lên thái độ của bản thân.

Tôi bật cười.

“Chỉ vậy thôi sao? Được, lập tức rút đơn! Còn vấn đề gì nữa không?”

Sự phản hồi dứt khoát của tôi dường như không làm Thẩm Mục hài lòng, đôi mày anh ta cau chặt lại.

Hồi lâu sau, anh ta hỏi: “Bao giờ em dọn về?”

“Đây cũng là điều kiện sao?”

Môi Thẩm Mục mím lại thành một đường thẳng.

Được, tôi hiểu rồi.

“Hôm nay dọn luôn! Được chưa?”

Thẩm Mục ném cây bút trong tay xuống bàn.

“Ra ngoài!”

“Tuân lệnh!”

Nụ cười duy trì trên môi hoàn toàn biến mất sau khi tôi lên xe.

Tôi ghét cái cảm giác bị người ta nắm gọn trong lòng bàn tay này.

Bất cứ ai cũng không được, bao gồm cả Thẩm Mục.

Tôi gọi một cuộc điện thoại: “Mọi người đều ở công ty chứ? Đợi tôi về họp!”

Cuộc họp này diễn ra rất lâu, mãi đến tận rạng sáng mới kết thúc.

Nhưng không đạt được kết quả như tôi mong muốn.

Ý tưởng của tôi là đổi sang một đối tác khác.

Thị trường rộng lớn như vậy, không phải chỉ có mỗi Thẩm Mục.

Thẩm Mục có thể gọi dừng bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có thể đổi người bất cứ lúc nào.

Nhưng họ không đồng ý.

Sống những ngày tháng an nhàn quá lâu rồi, họ chỉ mong cầu sự ổn định chứ không muốn thay đổi.

Những điều kiện Thẩm Mục đưa ra quá đỗi hậu hĩnh.

Bất luận dùng phương thức nào để chấm dứt hợp tác với Thẩm Mục, chúng tôi đều sẽ phải chịu tổn thất.

Suy nghĩ của họ là: Chỉ cần Thẩm Mục còn có thể hợp tác, anh ta chính là lựa chọn số một.

Họ thậm chí còn khuyên tôi: “Chuyện cỏn con, hà tất phải so đo tính toán? Có gã đàn ông nào ra ngoài mà không trăng hoa ong bướm, huống hồ còn là Thẩm Mục, chỉ cần không phạm phải lỗi lầm mang tính nguyên tắc, thì có gì mà không thể tha thứ?”

Những lời này khiến tôi khịt mũi coi khinh.

Hóa ra đây chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu (Chí hướng không giống nhau thì không thể cùng bàn mưu tính kế).

Xem ra đã đến lúc tôi nên rút lui rồi.

Chỉ là trước khi rời đi còn cần có thời gian.

Tôi cần thời gian để đảm bảo số tiền lấy được khi rời đi không bị teo tóp.

Thế là tôi dọn về.

Lúc tôi về Thẩm Mục vẫn chưa ngủ.

Anh ta ôm laptop ngồi ở phòng khách.

Nhìn thấy tôi, anh ta gỡ mắt kính xuống.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi từ chối thẳng thừng: “Mệt rồi, để hôm khác đi!”

Thẩm Mục tối sầm mặt.

Tôi coi như không thấy, đi thẳng vào phòng dành cho khách.