“Chắc chắn là thật ạ. Khi tiểu nhân mang bánh đến, trên bàn bày rất nhiều hộp trang sức, còn có cả khế ước ruộng đất, cửa tiệm. Đại công tử Sầm gia cũng đã tận mắt trông thấy.”
Sắc mặt Bùi Trọng Hành trầm xuống.
Hắn biết Sầm Gia Tuệ muốn gả cho mình.
Hai người lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, tâm tư của nàng xưa nay chưa từng qua được mắt hắn.
Mỗi khi trưởng bối đem chuyện hôn sự của hai người ra trêu chọc, nàng đều cúi đầu im lặng, hai vành tai đỏ bừng.
Nhưng hắn không ngờ nàng lại nôn nóng đến vậy.
“Chẳng qua mấy hôm không đến thăm, nàng ấy đã làm ra chuyện ầm ĩ như thế.”
Tiểu sai do dự hỏi:
“Vậy công tử… thật sự định cưới nhị tiểu thư vào lúc này sao?”
Bùi Trọng Hành không lập tức trả lời.
Hoa hải đường trong sân đang nở rộ.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, rồi mới chậm rãi nói:
“Tuy ta và nàng ấy chưa chính thức đính hôn, nhưng trưởng bối hai nhà từ lâu đã có ý kết thông gia.”
Bản thân hắn cũng chưa từng phản đối.
Sau này thành thân, Gia Tuệ đương nhiên là người thích hợp nhất.
Nàng hiểu rõ mọi thói quen của hắn, lại một lòng một dạ đối đãi với hắn.
Ngay cả chuyện năm xưa hắn luyện kiếm giữa mùa đông, đầu gối từng bị nhiễm lạnh, nàng cũng luôn ghi nhớ, năm nào cũng tự tay may đệm bảo vệ đầu gối cho hắn.
Nghĩ đến đây, giọng hắn dịu xuống đôi chút.
“Không phải ta không muốn cưới nàng, chỉ là lúc này chưa thích hợp.”
Tiểu sai cúi đầu lắng nghe.
“Gia Hành vừa mới dưỡng bệnh khỏe lại. Khó khăn lắm những ngày gần đây nàng ấy mới chịu ra ngoài đi dạo, cũng có hứng cầm bút làm thơ. Nếu lúc này ta bàn chuyện cưới hỏi, e rằng nàng ấy lại tự nhốt mình trong phòng, buồn bã không vui.”
“Dù sao cũng nên quan tâm nàng ấy trước.”
Tiểu sai không dám đáp lời.
Bùi Trọng Hành xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, trong lòng đã có quyết định.
“Thời gian tới, ta sẽ không đến gặp Gia Tuệ nữa.”
“Cứ để nàng ấy bình tĩnh lại. Đừng tưởng làm ầm ĩ một chút thì chuyện gì ta cũng phải chiều theo ý nàng.”
Tiểu sai vâng một tiếng, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bùi Trọng Hành liếc nhìn hắn.
“Còn chuyện gì?”
“Công tử, xin thứ cho tiểu nhân nhiều lời một câu.”
Tiểu sai hạ giọng thấp hơn.
“Thật ra nhị tiểu thư rất tốt. Người vừa xinh đẹp như hoa, lại vừa dịu dàng, chu đáo với công tử.”
Hắn quan sát sắc mặt chủ nhân, rồi dè dặt nói tiếp:
“Trước đây công tử đã hứa, khi nào rảnh sẽ đến thăm người. Nếu ngài cứ mãi không đến, e rằng nhị tiểu thư sẽ đau lòng.”
Bùi Trọng Hành khẽ nhíu mày.
Vốn dĩ hắn đã định vài hôm nữa sẽ đưa nàng ra ngoại thành cưỡi ngựa.
Nhưng hôm qua Gia Hành lại nói muốn nhờ hắn giúp sắp xếp những bản thảo thơ cũ.
Cưỡi ngựa thì lúc nào đi chẳng được.
Còn những tập thơ kia, nàng ấy đã sai người mang đến cả rồi.
“Ta biết Gia Tuệ rất tốt.”
“Chỉ là hiện giờ chuyện của Gia Hành quan trọng hơn. Trước nay Gia Tuệ luôn hiểu chuyện, sao lần này lại trở nên nhỏ nhen, so đo như thế?”
Tiểu sai hé miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng.
Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên giọng Sầm Gia Hành.
“Trọng Hành, chàng lại đây xem giúp ta. Câu này dùng chữ ‘quy’ hay chữ ‘hoàn’ thì hay hơn?”
Bùi Trọng Hành ngoảnh lại, nét mặt lập tức dịu đi.
“Ta đến đây.”
Hắn bước qua ngưỡng cửa, nhưng chợt dừng chân, nghiêng người dặn dò tiểu sai:
“Nếu Gia Tuệ có hỏi đến ta, cứ bảo ta đang bận.”
Dứt lời, hắn quay trở lại bên án thư, cúi xuống xem bài thơ mới viết của Sầm Gia Hành.
6
Tiệm vải lụa mà tổ mẫu tặng ta nằm ở phía nam kinh thành.
“Những xấp vải này đều là hàng mới về, mời tiểu thư cứ tự nhiên lựa chọn. Nếu không có tấm nào vừa ý, tiểu nhân sẽ cho người mang thêm hàng đến.”
Ta vừa ngồi xuống thì bên ngoài đã có người bước vào.
“Số vải mẫu phi ta đặt hôm trước đã chuẩn bị xong chưa?”
Giọng nói ấy có phần quen thuộc.
Ta ngoảnh đầu nhìn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Tiêu Lý An.
Chàng mặc một bộ cẩm bào trắng như ánh trăng, mái tóc được búi gọn bằng ngọc quan. Dung mạo tuấn tú như tranh vẽ, dáng người cao ráo, nổi bật giữa khung cửa.
Vừa trông thấy ta, bước chân chàng chợt khựng lại.
“Sầm cô nương.”
Ta đứng dậy hành lễ.
Chưởng quầy vội vàng ra đón.
“Những thứ vương phi cần đều đã được gói ghém cẩn thận. Tiểu nhân lập tức sai người mang ra.”
Tiêu Lý An khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên mấy xấp lụa đỏ trước mặt ta.
“Nàng cũng đến chọn vải sao?”
“Vâng.”
Ta còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chưởng quầy đã vui vẻ tiếp lời:
“Nhị tiểu thư đến chọn vải may áo cưới. Lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải chọn loại tốt nhất.”
Tiêu Lý An bỗng im bặt.
Ta ngước mắt nhìn chàng.
Ban nãy chàng vẫn còn ung dung, điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại đứng thẳng tắp, hai tay luống cuống chẳng biết đặt vào đâu, cuối cùng đành giấu cả vào trong tay áo.
“Áo cưới…”
Chàng khẽ lặp lại hai chữ ấy.
Hai má ta cũng bất giác nóng bừng.
Chưởng quầy còn định giới thiệu xuất xứ của từng loại vải, nhưng nha hoàn đã khẽ kéo tay áo ông ta.
Hai người hiểu ý, cùng lui sang một bên lấy hàng.
Tiêu Lý An ngồi xuống cạnh ta.
Giữa chúng ta chỉ cách một chiếc bàn trà nhỏ, vậy mà nhất thời chẳng ai biết nên nói gì.

