Chàng nói những gì nợ chúng ta, cả đời chàng sẽ ghi nhớ.

“Bổn vương đã cho nàng bạc.”

“Ba năm ấy… là nàng tự nguyện.”

“Bổn vương không ép nàng làm việc, cũng không ép nàng giữ bổn vương trong nhà. Nếu nàng thật sự cảm thấy khổ, lúc ấy hoàn toàn có thể nói.”

Trong phòng im lặng.

Quả thật ta từng thuận miệng nói một câu rằng mình mệt.

Thế là chàng cả ngày không chịu uống thuốc, ngồi trên giường nói ăn nhờ ở đậu quả nhiên khiến người ta chán ghét.

Từ đó về sau, ta không nhắc lại nữa.

Chương 4

Bên ngoài bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm bị cố nén.

Ta nhận ra giọng ấy, lập tức đi ra ngoài.

Bà tử giơ tay cản ta.

Ta đẩy bà ta ra, thị vệ lập tức giữ cánh tay ta, đè đúng vết thương cũ khiến trước mắt ta tối sầm vì đau.

Giọng Lục Minh Hành lạnh xuống.

“Đệ đệ ngươi cũng như vậy, nói không thông liền muốn động thủ. Thẩm cô nương, bài học năm xưa của phụ thân ngươi còn chưa đủ để hai người ghi nhớ sao?”

Ta ngừng giãy giụa.

Nàng ta nhìn ta, dường như cuối cùng cũng cảm thấy ta chịu nghe.

“Nếu năm đó chịu ký tên lên công văn nhận lương sớm một chút thì sao đến mức bị tịch biên gia sản, xử trảm? Hôm nay nếu ngươi chịu quản thúc đệ đệ mình thì cũng không đến nỗi chịu những khổ sở này.”

Tai ta ù đi.

Bản án công bố năm ấy không viết như vậy.

Bản án nói phụ thân tự ý sửa sổ sách, cắt xén lương thực, nhận bạc hối lộ.

Mẫu thân bôn ba khắp nơi kêu oan nhưng không ai chịu nghe.

Ta chậm rãi hỏi:

“Sao ngươi biết người không chịu ký tên?”

Trong sảnh im bặt.

Ta bỗng nhớ ra năm phụ thân gặp chuyện, Tiêu Ký Bạch phụng chỉ tuần tra phương Nam, từng giám sát việc cứu tế.

“Vụ án năm đó là chàng điều tra?”

Chàng không trả lời.

“Chàng nói lúc chàng đến Lâm Thủy, vụ án đã định rồi, chàng chỉ có thể nghĩ cách giúp ta điều hồ sơ.”

Lục Minh Hành đưa tay đỡ chàng.

“Ký Bạch ca ca cũng là bất đắc dĩ. Số lương thực ấy liên lụy đến biết bao nhiêu người, sao có thể chỉ vì một huyện lệnh nói điều tra là điều tra?”

Nàng ta cảm thấy chuyện ấy chẳng đáng là gì, không đáng để ta truy cứu, cho nên cứ thế nói ra.

“Phụ thân ta không tham ô lương thực.”

Không ai lên tiếng.

“Chàng biết người không tham ô.”

Tiêu Ký Bạch im lặng rất lâu, cuối cùng sai thị vệ ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, chàng mới nói:

“Vụ án năm ấy không đơn giản như nàng nghĩ.”

“Lương cứu tế thiếu hụt, địa phương đã loạn. Nếu còn để phụ thân nàng tiếp tục truy cứu, cả tuyến vận lương đều sẽ ngừng lại. Triều đình cần một lời giải thích.”

“Cho nên lấy phụ thân ta ra làm lời giải thích?”

“Nhân chứng, sổ sách đều đầy đủ. Hình bộ chiếu luật định án, không phải một mình bổn vương quyết định.”

Ta nhìn chàng.

“Những sổ sách ấy là thật sao?”

Chàng không trả lời.

“Những nhân chứng ấy cũng là thật sao?”

“Thẩm Yểu.”

“Phụ thân rõ ràng đã gửi sổ gốc lên. Mẫu thân nói sổ gốc có thể cứu mạng người, nhưng sau đó tất cả đều bảo không hề có sổ gốc.”

Giọng ta càng lúc càng nhẹ.

“Sổ gốc ở đâu?”

Tiêu Ký Bạch nhìn ta, cuối cùng nói:

“Chuyện đã đến nước này, truy cứu những thứ ấy còn có ích gì?”

Tay ta đang chống trên mép bàn chậm rãi trượt xuống.

Có ích.

Trước khi chết, phụ thân vẫn luôn gào rằng mình không tham ô lương thực.

Người đứng bên pháp trường ném rau thối vào người, mắng người uống máu dân bị nạn.

Mẫu thân đến chết vẫn mong được trở về Lâm Thủy để rửa sạch tội danh cho phụ thân.

Sao có thể vô ích?

“Khi gặp ta trước cửa y quán, chàng đã biết ta là ai?”

Chàng dời mắt.

“Bổn vương đã đưa nàng về, đương nhiên phải điều tra thân thế.”

“Cho nên chàng nhìn ta quỳ xuống, nhìn ta cảm tạ chàng cứu đệ đệ, cũng không hề nói.”

“Sau này bổn vương đối xử với tỷ đệ nàng cũng không bạc.”

Ta nhìn chàng.

Cuối cùng chàng lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Nếu phụ thân nàng chịu lùi một bước, sự việc chưa chắc đã đến mức ấy. Bổn vương cũng không ngờ cuối cùng lại phán nặng như vậy.”

Lục Minh Hành nhỏ giọng nói:

“Vương gia đã dựng mộ cho phụ thân ngươi, lại nuôi dưỡng tỷ đệ các ngươi ba năm, cũng coi như hết sức bù đắp rồi.”

Nhưng ta biết đó chỉ là một ngôi mộ y quan.

Bao năm nay, mỗi dịp Thanh Minh ta đều quay về hướng Nam dập đầu, lúc đốt vàng mã còn nói với phụ thân rằng ân nhân đối xử với chúng ta rất tốt, A Hành có sách đọc, ta cũng có nơi nương thân.

Sau này Tiêu Ký Bạch sa cơ, ta đứng trước bài vị nói con người không thể quên ân, ta phải giúp chàng.

Ta thờ bài vị phụ thân, lại ngay dưới bài vị ấy sắc thuốc, nấu cơm, vá y phục cho kẻ đã hại chết người.

“Mẫu thân ta chết trên đường lưu đày.”

Ta nghe giọng mình vang lên.

“Bà bệnh sáu ngày, sai dịch không chịu dừng lại. Ta cầu xin họ cho mượn một cái nồi để đun chút nước nóng cũng không ai chịu.”

Môi Tiêu Ký Bạch động đậy, ta không chờ chàng nói.

“Lúc chàng chê ngũ cốc thô khó nuốt, có từng nghĩ những người bị oan phải sống những ngày thế nào không?”

Bên ngoài lại truyền tới tiếng khóc:

“Tỷ tỷ!”

Ta lập tức quay người, Tiêu Ký Bạch đưa tay ngăn lại.

Chàng sai người lấy giấy bút.