“Chú, cô ấy đã tới rồi thì để cô ấy nói rõ, tránh cho Mạnh Vãn cứ hiểu lầm mãi.”

Những lời mẹ tôi vốn định khuyên tôi, nghe tới đây đột nhiên không nói nữa.

Tôi ngồi xuống sofa, bình tĩnh nhìn Chu Tự.

“Anh cảm thấy em hiểu lầm điều gì?”

Chu Tự cố nén giận, giống như đang cố gắng nói lý.

“Anh với Tri Hạ chỉ là bạn. Em không thích cô ấy nhúng tay vào đám cưới thì sau này không để cô ấy nhúng tay nữa là được.”

Tôi gật đầu, không phản bác.

“Em chưa từng nói anh ngoại tình. Em nói là em không muốn lấy anh nữa.”

Phòng khách lập tức im bặt.

Mắt Thẩm Tri Hạ lại đỏ lên.

“Vãn Vãn, có phải cậu cảm thấy tớ cướp mất vị trí của cậu không? Sau này tớ sẽ cách xa Chu Tự một chút.”

Nói rồi cô ấy đi về phía cửa, Chu Tự theo bản năng đứng dậy.

“Em ngồi xuống trước đi, đừng chuyện gì cũng ôm hết vào mình.”

Tách trà trong tay bố tôi khẽ chạm xuống mặt bàn.

Lúc này Chu Tự mới nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt cứng lại.

Mẹ nhìn hai người họ, rồi nhìn sang tôi.

“Con nói đi. Những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi lần lượt kể về ảnh ba người, album cưới, sơ đồ vị trí, khăn voan và hình ảnh chủ đạo.

Giữa chừng Chu Tự muốn ngắt lời.

Bố tôi giơ tay lên.

“Để con bé nói hết. Nó đã nhịn bảy năm rồi, hôm nay chưa tới lượt cậu cướp lời.”

Môi Chu Tự mấp máy, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Cuối cùng, tôi đặt tấm ảnh đón khách mà mình bị cắt sát ra rìa lên bàn trà.

Thẩm Tri Hạ cúi đầu, nhỏ giọng biện minh.

“Tấm đó là cháu thấy đẹp thôi, cháu thật sự không muốn cướp gì cả.”

Mẹ tôi nhìn bức ảnh vài giây.

“Đẹp hay không cô không biết, nhưng ai là cô dâu thì cô thật sự không nhìn ra.”

Mặt Thẩm Tri Hạ lập tức trắng bệch.

Chu Tự cuối cùng không ngồi yên được nữa.

“Cô, tấm ảnh là cháu quyết định, cô đừng nói Tri Hạ.”

Nghe xong mẹ tôi đột nhiên bật cười.

“Được, vậy cô hỏi cậu. Vãn Vãn nói nó không thích, tại sao cậu vẫn quyết định dùng?”

Chu Tự há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Cháu cảm thấy chuyện đó không nghiêm trọng đến thế.”

Bố tôi nhìn anh.

“Đám cưới của nó, nó nói nó không thích. Cậu cảm thấy không nghiêm trọng thì có thể quyết định thay nó sao?”

“Vậy sau khi kết hôn thì sao? Nhà trang trí thế nào, con mang họ ai, Tết về nhà bên nào, có phải cũng phải đợi đến khi cậu cảm thấy đủ nghiêm trọng thì nó mới có tư cách lên tiếng?”

Sắc mặt Chu Tự lúc xanh lúc trắng, không nói lại được nữa.

Tôi lấy nhẫn đính hôn từ trong túi ra, đặt trước mặt anh.

“Vì vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Lần này vẻ bình tĩnh trên mặt Chu Tự cuối cùng cũng rạn đi một chút.

Anh nhìn chiếc nhẫn, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên.

“Lần này em thật sự nghiêm túc?”

Bố tôi dựa lưng vào sofa, giọng không cao.

“Nó đã chuyển cả hành lý đi rồi, cậu còn tưởng nó đang chơi trò nhập vai với cậu à?”

Tối hôm đó, trước mặt bố mẹ hai bên, tôi xác nhận hủy tiệc cưới.

Tiền phạt của khách sạn và bên tổ chức đám cưới, phần nào tôi phải chịu thì tôi trả không thiếu một đồng.

Mẹ Chu Tự gọi điện tới, hỏi có thể hoãn thêm hai ngày không.

Tôi chỉ nói không cần.

Càng kéo dài, mọi người càng cho rằng tôi vẫn đang chờ một câu níu kéo.

Trước khi đi, Chu Tự nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

“Mạnh Vãn, đám cưới có thể hủy, nhưng bảy năm không phải nói cắt là cắt được.”

Tôi xách túi lên, nhìn anh.

“Vậy anh cứ từ từ tính đi, em không chờ anh tính xong nữa.”

Tin tức hủy đám cưới nhanh chóng lan khắp vòng bạn bè và người thân.

Ban đầu mọi người đều cho rằng chúng tôi chỉ cãi nhau, thậm chí còn có người nhắn riêng hỏi tôi.

“Có phải gần đến ngày cưới nên áp lực quá không? Đừng thật sự làm mất đi tình cảm bảy năm.”

Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ gửi hợp đồng với bên tổ chức đám cưới đã hủy cho mẹ.

Bà không khuyên tôi nữa, chỉ trả lời một câu.

“Được, chuyện còn lại bố mẹ sẽ đỡ cho con.”

Sau đó tôi mới biết, mấy ngày ấy điện thoại của họ hàng gần như không ngừng.

Có người nói tôi tùy hứng, có người khuyên mẹ tôi mắng cho tôi tỉnh ra.

Mẹ tôi chỉ đáp một câu.

“Nó không phải đột nhiên không muốn lấy chồng. Nó đã nhịn tới tận bây giờ mới chịu nói. Làm bố mẹ, chúng tôi đã biết quá muộn rồi, không thể ép nó thêm một lần nữa.”

Khi nhìn thấy người khác kể lại đoạn này, tôi nhìn điện thoại rất lâu.

Hóa ra có người tin vào cảm xúc của tôi mà không cần tôi phải đưa ra cả một bộ chứng cứ.

Nhưng phía Chu Tự rõ ràng vẫn chưa chấp nhận.

Ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho tôi như thường lệ, hỏi tôi mấy giờ tan làm, cuối tuần có về lấy đồ không.

Giọng điệu như thể chúng tôi chỉ đang giận dỗi mấy ngày.

Tôi không trả lời bất cứ tin nào.

Ngày thứ năm, Thẩm Tri Hạ đăng một bài trên vòng bạn bè.

Ảnh chính là tấm cô ấy đội khăn voan của tôi, kèm dòng chữ.

“Bận rộn nửa ngày, cuối cùng phù dâu cũng chẳng được làm. Cuộc đời đúng là khắp nơi đều có bất ngờ.”

Rất nhanh đã có người bình luận phía dưới.

“Thoạt nhìn tôi còn tưởng cô mới là cô dâu.”

Thẩm Tri Hạ trả lời bằng biểu tượng che mặt.

“Đừng nói linh tinh, tôi không có số ấy.”

Chưa đầy nửa tiếng, bài đăng này đã được chuyển vào nhóm bạn chung.

Có người trực tiếp nhắc tên Chu Tự.