Sắc mặt anh nhợt nhạt, trong tay cầm giấy chứng nhận kết hôn với Khương Lan.
“Tôi đại diện cho vợ tôi là Khương Lan chính thức phản hồi lại những tin đồn vô căn cứ, cô ấy không phải là kẻ thứ ba…”
Họ kết hôn rồi, tôi lại không hề hay biết gì.
Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc, lướt bỏ video, không tiếp tục xem nữa.
Tiếng loa phát thanh sân bay vang lên, bắt đầu soát vé lên máy bay.
Tôi gửi cho Cố Hoài Tẫn tin nhắn cuối cùng.
【Chuyện của anh và Khương Lan em đều biết cả rồi, chúng ta chia tay đi.】
【Chúc hai người hạnh phúc.】
Gửi đi thành công, tôi liền kéo họ vào danh sách đen.
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên điên cuồng.
5
Là một số điện thoại lạ.
Tôi không nghe.
Điện thoại rất nhanh bị cúp, vô số tin nhắn ùa tới.
【Giang Du, tên fan nam kia và tin đồn đài truyền hình có kẻ thứ ba có liên quan đến em không?】
【Em đang ở đâu? Nghe máy đi!】
【Chuyện của anh và Khương Lan không như em nghĩ đâu, chúng ta gặp nhau, nói chuyện đàng hoàng đi.】
Cố Hoài Tẫn vậy mà lại nghi ngờ chuyện của Khương Lan có liên quan đến tôi.
Thanh giả tự thanh, tôi lười phải nói nhảm với anh ta một câu.
Tôi lướt bỏ tin nhắn, không trả lời anh ta.
Thẻ sim được rút ra rơi vào thùng rác.
Tôi quay đầu bước đi thẳng không ngoảnh lại.
Lên máy bay, cất cánh.
Những ký ức đau buồn, hãy để lại nơi đây.
Tôi phải tiến về phía trước rồi.
……
Sau khi nhận được tin nhắn chia tay của tôi, cả người Cố Hoài Tẫn run rẩy kịch liệt.
Sự hoảng loạn trong tim không thể kiểm soát được,
Anh bất chấp tất cả vùng dậy khỏi giường bệnh, lao về nhà.
Trong nhà im ắng, không có ai.
Tôi đã đi rồi.
Trên bàn, một chiếc nhẫn nằm lặng lẽ, còn có một lọ nước hoa.
Cố Hoài Tẫn ngay lập tức hiểu ra, tôi đã phát hiện đây không phải là món quà chuẩn bị cho mình.
Hành lý của tôi biến mất rồi, tôi là thật sự muốn chia tay…
Cố Hoài Tẫn mờ mịt đứng ngẩn ra tại chỗ, trái tim bất thình lình quặn đau.
Anh từng tưởng rằng mình đang đợi tôi nói lời chia tay, anh tưởng mình đã yêu Khương Lan.
Nhưng đến khoảnh khắc này, anh bỗng nhận ra, anh cũng không thể buông bỏ được tôi.
Khương Lan đi theo sau về đến nơi, xuất hiện đằng sau anh.
“A Tẫn, cẩn thận vết thương của anh… Giang Du đâu rồi?”
Không có tiếng trả lời.
Sắc mặt Khương Lan tái nhợt.
Họ không muốn làm tôi tổn thương, lại vì đang trong thời kỳ thăng tiến công việc của Khương Lan,
Họ sợ tôi không chấp nhận được sẽ mất khống chế làm loạn, cho nên vẫn luôn giấu giếm tôi.
Nhưng chuyện đã ầm ĩ lên rồi, Khương Lan không muốn gánh chịu vết nhơ của kẻ thứ ba.
Cuối cùng mọi chuyện tôi vẫn biết hết.
Sau đó, Cố Hoài Tẫn lật tung cả Giang Thành, vẫn không tìm thấy tung tích của tôi.
Tôi biến mất không một tiếng động.
Bạn bè chung không biết tôi đi đâu.
Anh chạy đến nhà bố mẹ tôi ngồi chầu chực suốt một tháng, cũng chưa từng thấy tôi xuất hiện lấy một lần.
Cố Hoài Tẫn sức cùng lực kiệt.
Bụng Khương Lan ngày một lớn.
Khi cô ấy một lần nữa bảo Cố Hoài Tẫn đưa đi khám thai, lại bị từ chối.
“Mùi ở bệnh viện anh không chịu nổi, em tự đi đi.”
Khương Lan ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu nổi.
“Trước đây em đi bệnh viện anh đều đi cùng được, tại sao bây giờ lại không?”
“Có phải là vì Giang Du, Cố Hoài Tẫn, anh không quên được cô ấy!”
Ngày trước vì có tôi ở đó, họ rất ít khi gặp nhau.
Cố Hoài Tẫn vô cùng trân trọng thời gian ở bên cô ấy.
Cho nên dù có khó chịu, anh cũng cắn răng chịu đựng.
Cố Hoài Tẫn nhìn gương mặt tức giận của Khương Lan, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Khương Lan, em có cân nhắc đến cảm nhận của anh chưa? Giang Du chưa bao giờ giống như em luôn ép người quá đáng.”
Một câu nói châm ngòi nổ cho Khương Lan.
Cảm xúc trong thai kỳ dao động mạnh, cô ấy như mất khống chế mà nhục mạ xô đẩy Cố Hoài Tẫn.
Cố Hoài Tẫn bực mình, không nhịn được vung mạnh tay ra.
Khương Lan không đứng vững, chật vật ngã xuống đất.
“Đau… Bụng tôi đau quá…”
Máu từ gốc đùi cô ấy chảy ra.
Khương Lan sảy thai rồi.
Trong phòng bệnh, tĩnh lặng như tờ.
Sắc mặt Cố Hoài Tẫn trắng bệch, yết hầu khó nhọc chuyển động.
“Xin lỗi.”
Khương Lan cuộn tròn trên giường bệnh, nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn vào gối.
“Cố Hoài Tẫn, anh đúng là đồ rác rưởi, anh cút đi cho tôi!”
“Tôi vậy mà vì thứ rác rưởi như anh, làm tổn thương A Du…”
6
Hạ cánh ở nước ngoài, tôi lao vào cuộc sống bận rộn.
Chuyển vào nhà mới, thích nghi với múi giờ, làm quen công việc mới.
Tôi cố ý không để bản thân nhớ lại những chuyện quá khứ kia.
Mỗi ngày hai điểm một đường từ phòng thí nghiệm đến căn hộ, tôi về nhà là ngã lưng ra ngủ.
Vài tháng sau, rốt cuộc tôi cũng rảnh rỗi hơn một chút.
Bạn bè trong nước gửi tin nhắn cho tôi.
【A Du, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu thích nghi thế nào rồi?】
【Cậu biết không, Khương Lan đã nghỉ việc ở đài truyền hình rồi.】
Tin đồn nói cô ấy là kẻ thứ ba trong đài, không biết truyền ra từ lúc nào.
Nhưng nói chung… cũng không tính là tin đồn.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy tin tức của Khương Lan trên mạng xã hội.
Sau khi sự việc đó xảy ra, lượng tương tác trên mạng không hề nhỏ.

