Tiêu Thừa Dục đột ngột nhắm chặt mắt.

Nửa tháng trước, Tô Vân La còn chưa chuyển vào Trường Lạc Cung.

Vậy mà Thẩm Tri Tuế đã quyết định không cần người nữa.

Bấy lâu nay, người vẫn luôn cho rằng chính mình đã phế bỏ nàng.

Hóa ra, trước cả khi người mở miệng, nàng đã chuẩn bị vứt bỏ người rồi.

“Đi điều tra bát chè hạnh nhân ấy.”

Người mở mắt, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Tất cả những kẻ từng chạm vào hộp thức ăn, không được bỏ sót một ai.”

Tổng quản thái giám vừa định lui xuống thì bên ngoài điện bỗng truyền đến một tin báo khẩn.

“Hoàng thượng, Tô tài nhân nói được rồi!”

“Nàng ấy nói trước khi xuất cung, quý phi nương nương từng sai người đến uy hiếp nàng ấy.”

Tiêu Thừa Dục chậm rãi xoay người.

“Giọng nàng ấy khỏi rồi sao?”

Chương 6

Ngày đầu tiên Tiệm Bánh Bao Tuế Tuế khai trương, tổng cộng chỉ bán được bảy chiếc bánh bao.

Trong đó có đến năm chiếc là do Triệu chưởng quầy mua.

Xuân Hỷ ngồi xổm trước cửa, buồn rầu thở dài liên tục.

“Cô nương, cứ thế này thì chúng ta lỗ vốn mất.”

Ta chẳng hề hoảng hốt.

Những năm sống trong cung, ta chẳng học được bản lĩnh gì đặc biệt.

Nhưng riêng chuyện ăn uống thì ta hiểu rất rõ.

Bột phải nhào cho mềm.

Nhân phải đầy đặn.

Gạch cua nhất định phải trộn thêm một chút mỡ lợn, nếu không sẽ chẳng đủ thơm.

Ta cắt những chiếc bánh bao còn lại thành từng miếng nhỏ, bày trước cửa cho người qua đường ăn thử miễn phí.

Chưa đầy nửa canh giờ, trước cửa tiệm đã có một hàng dài người xếp hàng.

Lồng bánh thứ hai vừa ra lò, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

“Thẩm Tri Tuế, ngươi còn mặt mũi đứng đây bán bánh bao sao?”

Ta ngẩng đầu.

Người đến chính là đích tỷ của ta, Thẩm Minh Hoa.

Tám năm không gặp, nàng ta vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Cằm lúc nào cũng hếch lên cao, như thể chỉ cần nhìn ta thêm một cái cũng khiến nàng ta cảm thấy bẩn mắt.

Phía sau nàng ta còn có hơn mười gia đinh của Thẩm phủ.

Vừa mở miệng, nàng ta đã đòi lấy khế đất của ta.

“Ngươi đã bị phế truất, Thẩm gia chịu nhận ngươi trở về đã là nể mặt ngươi lắm rồi.”

“Hai cửa tiệm này được ngươi mua trong thời gian làm quý phi, tiền bạc có nguồn gốc bất minh, đương nhiên phải giao cho phụ thân xử lý.”

Ta lau sạch hai tay.

“Thế nào gọi là nguồn gốc bất minh?”

“Phi tần trong cung tự ý mua bán, sở hữu sản nghiệp bên ngoài vốn đã là trọng tội.”

Nàng ta cười lạnh.

“Nếu ngươi không chịu giao ra, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi.”

Những người đứng xem xung quanh bắt đầu bàn tán.

Xuân Hỷ sốt ruột đến mức mặt mày trắng bệch.

Nhưng ta chỉ bình thản lấy một chiếc hộp gỗ từ dưới quầy ra.

Bên trong có hai tờ khế đất, cùng một tờ chứng nhận ban thưởng được Nội Vụ Phủ đóng dấu.

Năm xưa, Tiêu Thừa Dục biết ta thích tích góp tiền bạc, nên đặc biệt hạ chỉ cho phép ta toàn quyền sở hữu số bạc được ban thưởng, đồng thời có thể dùng chúng để mua ruộng đất, sản nghiệp.

Có lẽ khi ấy, người cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của ta rất đáng yêu.

Không ngờ có ngày đạo thánh chỉ ấy lại giúp ta ngăn cản Thẩm gia.

Ta trải giấy tờ ra.

“Nhìn cho kỹ.”

“Cửa tiệm này mang họ Thẩm.”

Thẩm Minh Hoa đắc ý mỉm cười.

“Vậy chẳng phải vẫn là của Thẩm gia sao?”

“Là Thẩm trong Thẩm Tri Tuế.”

“Chẳng liên quan gì đến Thẩm gia các ngươi cả.”

Đám đông xung quanh lập tức cười ồ lên.

Sắc mặt Thẩm Minh Hoa tái xanh, giơ tay định tát ta.

Thế nhưng, bàn tay nàng ta còn chưa kịp hạ xuống, ta đã hất cả chậu nước rửa nồi về phía nàng ta.

Ào một tiếng.

Nàng ta ướt sũng từ đầu đến chân.

“Ngươi dám hắt nước vào ta?”

“Trượt tay thôi.”

Ta xách chiếc chậu rỗng, mỉm cười với nàng ta.

“Trước kia đích tỷ cũng thường xuyên trượt tay mà.”

“Cơm của ta, than sưởi của ta, cả tiền tiêu hằng tháng của ta, đều có thể trượt vào phòng tỷ.”

“Hôm nay cũng đến lượt tỷ nếm thử cảm giác ấy rồi.”

Thẩm Minh Hoa tức đến run rẩy cả người, lập tức ra lệnh cho gia đinh đập phá cửa tiệm.

Nhưng bọn chúng vừa định ra tay, quan sai của Tuần Thành Ty đã chạy đến.

Người dẫn đầu không phải ai xa lạ, mà chính là thị vệ ngự tiền Lục Xuyên, người luôn theo hầu bên cạnh Tiêu Thừa Dục.

Hắn giơ lệnh bài lên.

“Phụng chỉ điều tra vụ án.”

“Kẻ nào dám làm càn?”

Sắc mặt Thẩm Minh Hoa lập tức thay đổi.

Nàng ta tưởng Tiêu Thừa Dục đã hối hận, vội vàng chỉ tay vào ta.

“Đại nhân đến thật đúng lúc.”

“Tội phụ này đã hạ độc mưu hại cung tần, nay còn tự ý kinh doanh, thậm chí dám giả mạo văn thư ban thưởng.”

Lục Xuyên chẳng thèm để ý đến nàng ta, chỉ bước đến trước mặt ta.

“Thẩm cô nương, hoàng thượng có mấy lời muốn hỏi cô nương.”

Ta tiếp tục gói bánh bao.

“Không đi.”

Thẩm Minh Hoa sững sờ.

Ngay cả Lục Xuyên cũng khựng lại.

“Đây là thánh chỉ.”

“Ta đã bị phế thành thứ dân rồi.”

Ta khéo léo nặn chiếc bánh bao thành mười tám nếp gấp.

“Trong thánh chỉ chỉ nói đuổi ta khỏi cung, đâu có nói từ nay về sau cứ gọi là ta phải đến.”

“Hơn nữa, ta đang bận.”

Lục Xuyên im lặng một lát, sau đó lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc nhỏ.

“Thái y đã kiểm tra, thứ Tô tài nhân trúng phải không phải thuốc làm câm.”

“Mà là Tỏa Hầu Tán.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quy-phi-chi-muon-an-no/chuong-6/