“Ai biết được có ngày nào đó nó bị người khác nhìn thấy hay không, đúng chứ?”
Tôi nhìn vào mắt cô ta.
Cô ta đang đe dọa tôi.
Dùng chính bức ảnh thẻ sinh viên mà tôi vừa chụp.
Thẩm Nghiễn cũng nghe thấy.
Anh dừng bước, quay người lại.
“Ảnh thẻ của tân sinh viên thuộc thông tin cá nhân của sinh viên. Bất kỳ ai tự ý phát tán đều sẽ phải chịu kỷ luật.”
Nụ cười trên mặt Tống Thanh Nghiên lập tức cứng đờ.
Giọng Thẩm Nghiễn vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi khuyên em, tốt nhất đừng thử.”
CHƯƠNG 7:
Tôi cứ tưởng lời cảnh cáo của Thẩm Nghiễn ít nhất cũng có thể khiến Tống Thanh Nghiên yên phận được vài ngày.
Sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá quá thấp cô ta.
Ngay tối hôm ấy, trong nhóm chat tân sinh viên đột nhiên xuất hiện một bức ảnh chụp màn hình mờ nhòe.
Đó là ảnh thẻ với phông nền màu xanh.
Bức ảnh chỉ để lộ nửa khuôn mặt, trông như được lén chụp từ một góc màn hình máy tính.
Nhưng chỉ cần là người quen biết tôi, đều có thể nhận ra người trong ảnh chính là tôi.
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
【Trời đất ơi! Đây là tân sinh viên ngành nào vậy?】
【Đôi mắt này là thật đấy à?】
【Trông như được AI chỉnh sửa ấy!】
【Khoan đã, chẳng phải đây là cô gái đeo kính bảo hộ ban ngày sao?】
Tin nhắn liên tục trôi với tốc độ chóng mặt.
Hứa Niệm ngồi bên cạnh tôi, tức đến mức hai tay run rẩy.
“Cô ta điên rồi à? Ban ngày Thẩm Nghiễn vừa cảnh cáo xong cơ mà!”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây.
Ảnh chụp rất mờ.
Nhưng như thế là đủ.
Đủ để người ta tò mò suy đoán, đủ để họ bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôi, và cũng đủ khiến tôi bị gắn một cái mác nào đó ngay trong ngày đầu tiên nhập học.
Hai nữ sinh còn lại trong phòng ký túc xá cũng nhìn thấy bức ảnh.
Bọn họ có vẻ hơi ngượng ngùng, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
“Khoan trả lời đã.”
Hứa Niệm sốt ruột.
“Không trả lời thì cứ để cô ta dẫn dắt dư luận như vậy sao?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Bức ảnh này được chụp từ giao diện quản lý dữ liệu của nhà trường. Cô ta không phải nhân viên phụ trách nên không thể tự lấy được.”
Hứa Niệm sững người.
Tôi mở nhóm chat, kéo lên xem lại.
Người đăng ảnh là một tài khoản xa lạ, ảnh đại diện để trống, vừa tham gia nhóm chưa đầy nửa tiếng.
Đăng ảnh xong, tài khoản ấy lập tức rời nhóm.
Quá nóng vội.
Cứ như sợ người khác không tìm ra dấu vết của mình vậy.
Mười phút sau, cố vấn học tập gửi thông báo vào nhóm.
【Bạn sinh viên vừa phát tán thông tin cá nhân của người khác, đề nghị chủ động liên hệ với tôi. Nhà trường sẽ tiến hành xác minh nguồn gốc bức ảnh.】
Nhóm chat im lặng vài giây.
Một số người bắt đầu thu hồi những lời trêu chọc vừa gửi trước đó.
Hứa Niệm cười lạnh.
“Bây giờ mới biết sợ à?”
Tôi không lên tiếng.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là Chu Dữ.
【Bức ảnh không phải do tôi đăng.】
Nhìn câu nói ấy, tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải hỏi xem tôi có sao không.
Mà là vội vàng phủi sạch liên quan.
Tôi trả lời:
【Có phải cậu đăng hay không, cũng chẳng quan trọng.】
Cậu ta nhanh chóng gửi thêm một tin.
【Trước đây, tại sao cậu không nói cho tôi biết?】
Ngón tay tôi khựng lại.
Suốt ba năm cấp ba, không phải Chu Dữ chưa từng nói chuyện với tôi.
Mượn bài tập, hỏi lịch trực nhật, hay những lần làm việc nhóm.
Cũng không phải cậu ta chưa từng nhìn thấy người khác chế giễu tôi.
Nhưng cậu ta luôn chỉ đứng cách đó không xa, nhíu mày rồi buông một câu:
“Đừng làm loạn nữa.”
Cứ như chỉ cần nói vậy là đã giúp đỡ tôi rồi.
Tôi gõ từng chữ:
【Nói cho cậu biết chuyện gì? Nói rằng tôi không quê mùa, để cậu thích tôi sớm hơn à?】
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Tôi trực tiếp đóng khung chat.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng ký túc xá.
Hứa Niệm đứng dậy mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Thẩm Nghiễn.
Trong tay anh cầm một tờ giấy đăng ký.
“Lâm Dữu, em có tiện ra ngoài nói chuyện một lát không?”
Hứa Niệm lập tức cảnh giác.
“Có chuyện gì?”
Thẩm Nghiễn đưa tờ giấy cho tôi.
“Trung tâm thông tin đã tra được nguồn gốc bức ảnh chụp màn hình.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Bốn số cuối của số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản ấy, tôi nhận ra ngay.
Đó chính là số điện thoại mà Tống Thanh Nghiên đã sử dụng suốt ba năm cấp ba.
Thẩm Nghiễn nói:
“Cố vấn học tập đã yêu cầu cô ấy đến giải trình.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì từ cuối hành lang bỗng vang lên giọng nói của Tống Thanh Nghiên.
“Tôi chỉ đăng lại một bức ảnh mà người khác gửi cho tôi thôi!”
Cô ta đứng ở đó, đôi mắt đỏ hoe.
“Lâm Dữu, cậu có cần phải cố tình nhắm vào tôi như thế không?”
CHƯƠNG 8:
Hành lang ký túc xá lập tức có không ít người tụ tập.
Tống Thanh Nghiên quả thật rất biết chọn địa điểm.
Tám giờ tối, ngay trước cửa phòng ký túc xá nữ.
Lúc này, mọi người vừa dọn dẹp đồ đạc xong, đang rảnh rỗi nhất để xem náo nhiệt.
Cô ta đỏ hoe mắt nhìn tôi.
“Tôi biết từ trước đến giờ cậu luôn không thích tôi. Nhưng tôi thật sự chỉ tò mò hỏi một câu thôi. Bức ảnh đó không phải do tôi chụp lén!”
Hứa Niệm tức đến bật cười.
“Tài khoản đăng ký bằng số điện thoại của cậu, vậy mà cậu còn nói không phải mình?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhan-sac-giau-sau-kinh/chuong-6/

