Nụ cười trên mặt Tống Thanh Nghiên nhạt đi đôi chút.
“Tớ làm sao chứ? Quy định của nhà trường đâu phải do tớ đặt ra.”
Cô ta quay lại nhìn tôi, giọng điệu nhẹ tênh.
“Lâm Dữu, cậu không định bắt thầy cô phá lệ chỉ vì một mình cậu đấy chứ?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta.
Qua lớp kính màu xanh xám, cô ta không thể nhìn rõ đôi mắt tôi.
Vậy nên cô ta mới còn đủ can đảm để cười như thế.
“Cậu sốt ruột lắm à?”
Tống Thanh Nghiên sững người.
Tôi thong thả hỏi tiếp:
“Sợ bỏ lỡ chuyện gì sao?”
Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.
Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn sang.
Chẳng mấy chốc, quy trình nhập học đã đến lượt tôi.
Nhân viên phụ trách chỉ tay về phía khu vực chụp ảnh.
“Bạn sinh viên tiếp theo, mời em tháo mũ và kính ra nhé.”
Hứa Niệm lập tức tiến lên.
“Thưa thầy, mắt của bạn ấy đang trong quá trình điều chỉnh thị lực, không biết có thể…”
Nhân viên phụ trách khó xử lắc đầu.
“Xin lỗi em, ảnh làm thẻ sinh viên bắt buộc phải để lộ đầy đủ ngũ quan. Nếu không, hệ thống sẽ không chấp nhận.”
Phía sau, Tống Thanh Nghiên khẽ bật cười.
“Quy định vẫn là quy định mà.”
Mấy người đứng bên cạnh cô ta đã bắt đầu bật chế độ quay video.
Hứa Niệm tức đến mức muốn lao tới giật điện thoại của họ, nhưng tôi đã kịp giữ cổ tay cô ấy lại.
“Đừng.”
Tôi đưa túi hồ sơ cho Hứa Niệm.
Mẹ đứng bên cạnh, khẽ gọi:
“Dữu Dữu…”
Bố cũng bắt đầu cuống lên.
“Hay là hôm nay mình tạm thời không làm thủ tục nhập học nữa?”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bố mẹ, ngược lại tôi lại dần bình tĩnh.
Trốn tránh suốt mười mấy năm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày không thể trốn được nữa.
Nhưng tại sao khoảnh khắc ấy lại phải trở thành trò tiêu khiển cho Tống Thanh Nghiên?
Tôi bước đến ngồi trước tấm phông nền màu xanh.
Nhân viên phụ trách lại nhắc:
“Em ơi, tháo kính ra nhé.”
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn.
Tống Thanh Nghiên giơ điện thoại lên cao hơn.
Ánh mắt Chu Dữ cũng dừng trên bàn tay tôi.
Tôi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào càng kính.
Nhưng ngay khoảnh khắc gọng kính sắp rời khỏi khuôn mặt, đột nhiên có tiếng gõ bàn vang lên từ phía cửa phòng chụp ảnh.
“Khoan đã.”
Một nam sinh đeo thẻ công tác của hội sinh viên đứng ở cửa, trên tay cầm một xấp danh sách.
Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang giơ cao của Tống Thanh Nghiên, sau đó quay sang nhân viên phụ trách.
“Khu vực thu thập thông tin tân sinh viên nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh.”
Nói xong, anh bước đến trước mặt tôi, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng.
“Bạn sinh viên này, phiền em ra ngoài với anh một lát.”
CHƯƠNG 5:
Nam sinh vừa dứt lời, cả khu vực chụp ảnh lập tức im phăng phắc.
Tống Thanh Nghiên vẫn đang giơ điện thoại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại.
Ngay cả nhân viên phụ trách cũng sững sờ.
“Đàn anh Thẩm?”
Nam sinh đặt tấm thẻ công tác lên bàn.
Tôi nhìn thấy trên đó có hai chữ.
Thẩm Nghiễn.
Anh không nhìn Tống Thanh Nghiên, chỉ bình tĩnh nói với nhân viên phụ trách:
“Bên ngoài khu vực thu thập thông tin đã dán biển cấm quay phim, chụp ảnh. Phiền mọi người xử lý chuyện này trước.”
Tống Thanh Nghiên lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.
“Em có chụp đâu!”
Thẩm Nghiễn ngước mắt.
“Vậy mở thư viện ảnh ra.”
Sắc mặt Tống Thanh Nghiên lập tức tái đi vài phần.
Mấy bạn học cấp ba đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng nữa.
Nam sinh vừa rồi còn hùa theo ầm ĩ nhất vội nhét điện thoại vào túi quần, nhưng bị một thành viên hội sinh viên đứng sau Thẩm Nghiễn ngăn lại.
“Bạn sinh viên, phiền cậu cũng mở điện thoại ra.”
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Ban nãy, bọn họ vây quanh tôi như thể đang chờ xem một vở hài kịch.
Còn bây giờ, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào những chiếc điện thoại trong tay bọn họ.
Tống Thanh Nghiên cắn môi.
“Đàn anh Thẩm, có phải anh hiểu lầm rồi không? Bọn em đều là bạn học cấp ba, chỉ đùa nhau một chút thôi mà.”
Thẩm Nghiễn bình thản hỏi:
“Trò đùa của các em đã được người trong cuộc đồng ý chưa?”
Hốc mắt Tống Thanh Nghiên lập tức đỏ hoe.
Cô ta rất giỏi dùng chiêu này.
Suốt ba năm cấp ba, chỉ cần có ai không chịu chiều theo ý mình, cô ta sẽ lập tức bày ra dáng vẻ tủi thân, oan ức như vậy.
Nhưng Thẩm Nghiễn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Anh nghiêng người nhường lối ở cửa.
“Xóa hết đi. Cả mục đã xóa gần đây cũng phải dọn sạch. Nếu không, tôi sẽ gọi thầy cô đến xử lý.”
Tống Thanh Nghiên cứng đờ vài giây.
Cuối cùng, cô ta vẫn phải mở thư viện ảnh ngay trước mặt mọi người.
Trong đoạn video, tôi đang ngồi trước tấm phông nền màu xanh, bàn tay vừa chạm vào càng kính.
Hình ảnh dừng lại đúng tại khoảnh khắc ấy.
Cô ta xóa rất chậm.
Hứa Niệm đứng bên cạnh, cười khẩy.
“Ơ kìa, chẳng phải vừa nãy có người bảo mình không quay sao?”
Bàn tay Tống Thanh Nghiên khẽ run lên.
Chu Dữ đứng cách đó không xa, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Cậu ta nhìn tôi một cái, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Đợi đến khi bọn họ xóa hết video, Thẩm Nghiễn mới quay sang tôi.
“Xin lỗi em. Vừa rồi bên anh quản lý chưa tốt.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải lỗi của anh.”
Nhân viên phụ trách dè dặt hỏi:

