“Kỷ Đường, anh Viễn có ở chỗ cậu không?”
“Sao có thể ở chỗ tôi được?”
“Anh ấy biến mất rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Con vẫn đang sốt nữa.”
Sau khi cúp máy, tôi gọi điện cho lễ tân khách sạn, nhờ họ giúp đỡ chăm sóc mẹ con Đường Lê, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Cố Hành Chu xuất hiện đúng giờ.
Mãn Mãn lập tức nhào vào lòng anh, ngọt ngào nói:
“Bố ơi, tối qua bão to lắm, đáng sợ lắm! Còn có một chú dẫn mẹ con con đi xem bão nữa đấy.”
Cố Hành Chu nhìn sang tôi, tôi bất lực lắc đầu.
Tại sân bay, cuối cùng Hạ Tu Viễn cũng xuất hiện.
Anh ta trông như cả đêm không ngủ, sắc mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm.
“Đường Đường, chúng ta nói chuyện đi.”
“Chúng tôi phải lên máy bay rồi.”
Hạ Tu Viễn nắm lấy cổ tay tôi.
Cố Hành Chu lập tức tiến tới.
“Anh Hạ, xin hãy tự trọng.”
Hai người đàn ông đối diện nhau đầy căng thẳng.
Mãn Mãn sợ hãi trốn sau lưng tôi.
Cuối cùng, Hạ Tu Viễn cười khổ buông tay, nhét một thứ vào tay tôi.
“Bức ảnh này, anh vẫn luôn cất trong ví.”
Sau khi máy bay cất cánh, tôi lấy bức ảnh ra xem.
Đó là bức ảnh chúng tôi chụp hồi đại học, khi vừa xác nhận quan hệ yêu đương.
Hai gương mặt non nớt ghé sát vào nhau, nở nụ cười ngây thơ.
Mặt sau có một dòng chữ nhỏ mới viết:
“Tôi đã đánh mất người yêu thương tôi nhất trên thế gian này.”
Cố Hành Chu nắm lấy tay tôi.
“Em có muốn giữ lại không?”
Tôi lắc đầu, xé vụn bức ảnh rồi ném vào túi nôn trên máy bay.
Bên ngoài cửa sổ, biển mây cuồn cuộn.
Mãn Mãn đang ngủ ngon lành trong lòng bố, còn tôi tựa đầu lên vai Cố Hành Chu, nhắm mắt lại.
Có những người, những tình yêu, một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.
Sau này có làm gì đi nữa cũng không thể cứu vãn.
Vừa về đến nhà, bố mẹ Cố Hành Chu đã ra đón chúng tôi.
Ông bà lo lắng không biết chúng tôi đã hạ cánh an toàn hay chưa, nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm.
Sau bữa tối, mẹ chồng gọi tôi sang một bên.
“Nghe nói chồng cũ của con cũng đến đó à?”
Bàn tay cầm tách trà của tôi khựng lại.
“Bọn con chỉ tình cờ gặp nhau thôi ạ.”
“Nó có gây khó dễ cho con không? Năm đó nó đối xử với con như vậy, chúng ta đã sớm…”
“Mẹ, mọi chuyện qua rồi ạ. Hơn nữa, bây giờ con có anh Hành Chu, có Mãn Mãn, còn có bố mẹ nữa. Con rất hạnh phúc.”
Mẹ chồng thở dài.
“Nếu có chuyện gì ấm ức, nhất định phải nói với mẹ. Nhà họ Cố mãi mãi là chỗ dựa cho con.”
Trở về phòng ngủ, Cố Hành Chu đang kể chuyện cổ tích cho Mãn Mãn nghe.
Khung cảnh hạnh phúc ấy khiến mắt tôi bất giác ươn ướt.
Thấy tôi im lặng, anh quay đầu hỏi:
“Mẹ nói gì với em thế?”
“Mẹ bảo nếu anh dám bắt nạt em, mẹ nhất định không tha cho anh đâu.”
Anh bật cười, đắp chăn cẩn thận cho con gái rồi bước tới ôm lấy tôi.
“Bà xã đại nhân, anh nào dám chứ? Yêu thương em còn không kịp nữa là.”
Người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà sáng thứ Hai, khi đưa Mãn Mãn đến trường, tôi lại bắt gặp anh ta ngay trước cổng nhà trẻ.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, đưa Mãn Mãn vào lớp xong liền định rời đi.
Nhưng anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng anh ta khàn đặc, dưới mắt là hai quầng thâm sâu hoắm.
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
“Chỉ năm phút thôi.”
Tôi không muốn dây dưa với anh ta trước cổng trường, bèn nhanh chân đi đến góc phố.
“Nói ở đây đi.”
“Em đã xem bức ảnh chưa?”
“Vứt rồi.”
Ánh mắt đầy mong đợi của anh ta lập tức tối sầm, vành mắt đỏ hoe.
“Đó là bức ảnh chúng ta chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên.”
“Hạ Tu Viễn!”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Nếu anh tìm tôi chỉ để ôn lại chuyện cũ thì xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
“Anh biết bây giờ nói những lời này rất nực cười. Nhưng hôm đó, khi ở đài quan sát nhìn em và Mãn Mãn, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì. Suốt năm năm qua, ngày nào anh cũng hối hận…”
Tôi lạnh lùng cười khẩy.
“Hối hận vì đã ly hôn với tôi, hay hối hận vì bị phát hiện?”
Anh ta ngẩn người.
“Năm đó đúng là anh sai. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em, là em nhất quyết đòi rời xa anh.”
Tôi tức đến bật cười.
“Khi ấy tôi đang mang thai, tận mắt chứng kiến anh và Đường Lê lên giường với nhau. Chẳng lẽ đó cũng là lỗi của tôi sao?”
“Lúc ấy anh chỉ phạm phải một sai lầm mà đàn ông bình thường nào cũng có thể mắc phải. Huống hồ, hôm đó anh đã uống quá nhiều. Kỷ Đường, em biết anh yêu em mà.”
Tôi mất kiên nhẫn quay người sang một bên.
“Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì? Nếu không còn việc gì, tôi đi đây.”
Thấy tôi định rời đi, anh ta lập tức kéo tôi lại.
“Ít nhất hãy để anh thỉnh thoảng được gặp Mãn Mãn. Dù sao con bé cũng là con của anh…”
“Con bé không có bất kỳ quan hệ gì với anh.”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Cả về mặt pháp luật lẫn tình cảm đều không.”
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tôi quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.
Ánh nắng mùa thu vô tư trải khắp mặt đất, phủ lên mọi thứ một lớp màu vàng óng.
Trong lòng tôi chất chứa biết bao suy nghĩ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tâm trạng dần được xoa dịu.

