Tôi vừa định mở miệng thì Tống Thanh Thanh đột nhiên sụt sùi khóc lóc chen vào: “Nếu Ngôn Hoài xin lỗi chưa đủ thì tớ xin lỗi cậu được không?” “Xin lỗi cậu nha Thẩm Nhiễm, tớ thật không ngờ cậu chơi không nổi như thế, mới đùa một tí mà cậu đã tức điên lên.” “Tụi tớ hồi trước giỡn dai hơn vậy nhiều mà có thấy ai để bụng đâu.” “Thôi đừng quậy nữa, mau quay về đi, lỡ quậy quá trớn, Ngôn Hoài không thèm cậu nữa, lúc đó xôi hỏng bỏng không lại trắng tay đấy!”

Tôi lặng lẽ nghe cô ta diễn xong rồi mới chậm rãi nói: “Cô dốc tâm tư phá hoại chúng tôi như vậy, chẳng phải là muốn đuổi tôi đi sao?” “Giờ cô được như ý nguyện rồi, phải vui mừng mới đúng chứ.” “Sau này các người làm anh em cũng được, làm tình nhân cũng xong, không dính dáng một cắc bạc nào đến tôi cả.” “Với lại, cái bộ dạng ái muội không rõ ràng của hai người…” “Thật khiến người ta buồn nôn!”

Mắng một tràng cho sướng miệng xong, tôi dứt khoát tắt máy, chặn toàn bộ liên lạc của họ. Cho dù lúc chuẩn bị lên máy bay, Lệ Ngôn Hoài vẫn tiếp tục quấy rầy, thậm chí đổi số khác để gọi. Tôi cũng không thèm đoái hoài lấy một lần. Quá muộn rồi.

Nếu như anh không hết lần này tới lần khác sỉ nhục tôi. Nếu như anh không đem thứ tôi trân trọng nhất ra để chà đạp. Có lẽ tôi vẫn sẽ mềm lòng trước sự nhượng bộ của anh, tự lừa mình dối người rằng da mặt dày một chút, tha thứ cho anh cũng chẳng sao. Nhưng tất cả, đều đã quá muộn.

Lệ Ngôn Hoài chỉ biết tôi có thể mặt dày để theo đuổi mọi thứ mình muốn. Nhưng anh lại quên mất. Từ đầu đến cuối, thứ tôi muốn nhất. Chỉ có hai chữ: Tôn nghiêm.

5.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố A, trời đã khuya. Nghe tin tôi bay chuyến đêm, đàn chị đã thức trắng đêm, nằng nặc đón tôi về nhà chị ấy ở. Vốn dĩ tôi thấy làm phiền người khác như vậy rất ngại ngùng. Nhưng khi vừa đến nơi, cùng nằm chung một chiếc giường. Chị ấy đã nhịn không được hỏi tôi: “Em vội vàng chạy tới đây như vậy, có phải là cắt đứt với cậu ta rồi không?”

Tôi biết, “cậu ta” trong miệng chị, chỉ có thể là Lệ Ngôn Hoài. Dù sao năm xưa chuyện tôi mặt dày theo đuổi anh cả trường đều biết. Tôi gật đầu, gượng cười chua chát. “Nghĩ lại thì, hồi đó chị cũng khuyên em đừng cố chấp quá.” “Tiếc là lúc đó em không nhìn thấu, nên mới tự làm lỡ dở bao nhiêu năm thanh xuân.”

Đàn chị ôm đầu tôi xoa xoa. Dịu dàng như người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ. “Không trách em được.” “Có cô gái nào mười chín đôi mươi mà không từng vướng bận chuyện tình cảm chứ?” Chị tự giễu cười một tiếng, như nhớ lại chuyện gì đó đau lòng.

Nhưng rất nhanh chóng, chị lấy lại tinh thần, khích lệ tôi: “Ít ra em không để bản thân chìm đắm mãi trong một mối quan hệ độc hại.” “Hơn nữa chị chỉ mới cấp cho em cái offer thôi, có được vào chính thức hay không còn phải xem bản lĩnh của em đó nha.”

Nhắc đến công việc, bao nhiêu sầu não trên mặt tôi bay sạch. Hào hứng nói: “Chị yên tâm đi, bản kế hoạch dự án chị đưa em đã đọc hết rồi.” “Ở công ty cũ em từng làm ba, bốn cái dự án tương tự, rất có kinh nghiệm, vả lại nhìn vào báo cáo thì biên độ lợi nhuận của dự án này rất lớn.” “Chỉ cần chi tiết không xảy ra sai sót, em chắc chắn sẽ giúp chị chốt hạ được hợp đồng này!”

Thấy tôi hừng hực khí thế, chị ấy cũng rất vui. Nhưng vẫn cẩn thận tém chăn cho tôi, ôn tồn bảo: “Có muốn đại triển hồng đồ thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt đã.” “Sáng mai chắc chắn là dậy không nổi rồi, cho em nghỉ phép một tuần, nhân tiện làm quen luôn với nghiệp vụ nhé.” “Chờ biểu hiện của em đấy!”

Tôi mỉm cười gật đầu. Đêm đó, ngay cả trong mơ cũng toàn là nội dung công việc mới. Mức lương đàn chị đưa ra rất hấp dẫn, cao hơn mức cũ của tôi tới 50%. Hơn nữa, sau khi hủy mấy món quà mua cho Lệ Ngôn Hoài, tôi cũng không còn phải chật vật sống qua ngày nữa.

Nghĩ đến đây, lúc tỉnh dậy đi vệ sinh giữa đêm, tôi lén tự mua thưởng cho mình một chiếc vòng tay vàng. Trước đây sống khổ quen rồi, ngoại trừ những thứ liên quan đến tiền đồ, tôi chẳng nỡ tiêu cho bản thân một cắc. Bởi vì khi tôi yêu Lệ Ngôn Hoài, tôi luôn nghĩ phải dành tặng anh những thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Nhiều lúc tôi đã quên mất rằng, khoảng cách giữa chúng tôi quá xa vời. Dù là những món quà tôi rút cạn tâm huyết, nhịn ăn nhịn tiêu để mua, trong mắt anh cũng chẳng đáng một xu.

Thực ra không phải tôi không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh. Nhưng mỗi lần thấy anh dù chê bai nhưng vẫn dùng, tôi lại mặt dày tự an ủi bản thân. Tự dỗ dành mình rằng, trong lòng anh vẫn có tôi. Nhưng hết lần này đến lần khác tự lừa mình dối người. Đến cuối cùng khi mộng tưởng bị vỡ nát, mới thấy nó nhợt nhạt và vô lực đến nhường nào.