Khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết trân tại chỗ, tay cũng buông thõng. Tống Thanh Thanh không ngờ tôi lại đột ngột buông tay, mất đà suýt nữa thì ngã. Lệ Ngôn Hoài vội vàng lao tới đỡ cô ta, nhưng cô ta hờn dỗi hất tay anh ra, quay người vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, nói gì cũng không chịu mở.
Tôi nhìn Lệ Ngôn Hoài đứng ngoài cửa nhẹ giọng dỗ dành cô ta, trong lòng bỗng như bị hàng chục cái gai nhọn đâm xuyên qua. Ngày trước, rõ ràng anh cũng từng dỗ dành tôi như thế. Vào những năm tháng trung học, khi tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, ghét bỏ sự mặt dày của tôi, anh luôn là người đứng ra nói đỡ, bảo vệ tôi. Chính vì thế tôi mới nỗ lực thi vào cùng trường đại học với anh, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt chế giễu để theo đuổi anh cho bằng được.
Nhưng sau này, khi đã theo đuổi được rồi, tôi mới nhận ra: Anh đối xử tốt với tất cả mọi người. Chỉ có với Tống Thanh Thanh, là một sự thiên vị đặc biệt tuyệt đối.
Tôi tự giễu cười, xoay người kéo vali đi. Đến lúc tiếng cửa đóng lại, Lệ Ngôn Hoài thậm chí còn chưa hỏi tôi lấy một câu.
Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng đường sá vẫn ẩm ướt. Tôi trượt ngã một cú, đầu gối trầy xước rướm máu, đau nhói. Trước đây hồi đi giao đồ ăn, tôi cũng thường xuyên bị ngã trầy da. Lệ Ngôn Hoài chưa từng chú ý đến. Nhưng ban nãy, Tống Thanh Thanh chỉ hắt hơi vài cái, anh đã sốt sắng đến nhường ấy.
Hóa ra, được yêu và không được yêu, khoảng cách lại rõ ràng đến thế.
3.
Nửa đêm không gọi được xe, tôi chỉ đành kéo vali đi lang thang vô định trên phố. Khu này quá hẻo lánh. Đi ròng rã nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy một khách sạn nào để tá túc. Tôi gần như tuyệt vọng. Thế nên khi nhìn thấy cuộc gọi của Lệ Ngôn Hoài, tôi do dự một lát rồi vẫn bắt máy.
Giọng anh cực kỳ mệt mỏi, như đang trách mắng một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Làm mình làm mẩy đủ chưa? Đủ rồi thì mau về đi, nửa đêm nửa hôm một mình ở ngoài, em không biết sợ à?” “Thanh Thanh đã gọi nhân viên sale quen mang quần áo mới tới rồi, sẽ không mặc váy của em đâu.” “Em cũng thật là, sao bây giờ chịu thiệt một tí cũng không được thế hả?” “Cái cô Thẩm Nhiễm mặt dày trời không sợ đất không sợ ngày xưa đâu rồi? Trả lại cô ấy cho anh đi!”
Tôi nghe ra được, anh đang cố dùng giọng điệu đùa giỡn để hóa giải sự ngượng ngùng ban nãy. Nhưng tôi chẳng còn chút tâm trí nào để dây dưa với anh nữa. Tôi đang định cất lời bảo anh rằng mình sẽ trả phòng thuê thì bỗng cảm thấy có một bóng người lén lút bám theo phía sau. Không gần, cũng không xa.
Tim tôi thót lại, vô thức rảo bước nhanh hơn. Cố nén nỗi sợ, tôi nói với Lệ Ngôn Hoài: “Em muốn túi Kelly của Hermes, anh mua cho em thì em sẽ tha thứ cho anh.”
Đây là ám hiệu cầu cứu riêng của chúng tôi. Vì trước đây tôi từng phàn nàn vô số lần rằng cái túi đó xấu tệ, chỉ kẻ ngốc mới bỏ ngần ấy tiền ra mua. Nhưng sau đó, Lệ Ngôn Hoài phát hiện tôi đã lén thêm nó vào giỏ hàng từ lâu, thực ra rất thích nó. Tôi vẫn mặt dày chối bay chối biến, còn lấy câu nói đó cài làm ám hiệu cầu cứu giữa hai đứa.
Nhưng Lệ Ngôn Hoài dường như hoàn toàn không nghe ra lời kêu cứu của tôi. Anh nhịn không được cười lạnh: “Nửa đêm nửa hôm bắt anh đi mua túi cho em, Thẩm Nhiễm, em thú vị thật đấy.” “Một cái váy vài chục vạn đổi lấy cái túi vài triệu tệ, độ mặt dày của em đúng là khiến anh nổi da gà.”
Khóe mắt tôi liếc thấy kẻ kia đang ngày càng tiến lại gần. Trái tim tôi lạnh buốt, giọng nói cũng vô thức nghẹn ngào chực khóc. Nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống sự tủi nhục và sợ hãi, mặt dày cầu xin: “Em xin anh, mua cho em đi mà!”
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Toàn thân tôi tức thì lạnh toát. Bởi vì ngay phía trước mặt, có hai gã thanh niên to con đang nhìn tôi cười đầy ý đồ xấu. Trước mặt sau lưng đều có người, tôi bị chặn đứng, bị bịt miệng lôi tuột vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Ánh mắt bọn chúng không ngừng săm soi khắp người tôi. Tên cầm đầu mặt thẹo bỉ ổi đưa tay sờ lên má tôi. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà rồi nói: “Hôm nay cưng không thoát được đâu, mấy anh em cũng đang muốn chơi trò mới lạ.” “Thế này đi, chỉ cần cưng tự cởi sạch quần áo cho bọn anh chụp vài kiểu ảnh, rồi cho bọn anh sờ vài cái, bọn anh sẽ tha mạng cho cưng, thấy sao?”
Cả người tôi run rẩy, chần chừ không nhúc nhích. Nhưng khi thấy tên mặt thẹo bắt đầu cởi quần, tôi cắn răng, nước mắt lăn dài trên má rồi đưa tay cởi cúc áo khoác.
Bọn chúng chê tôi chậm, dứt khoát lao vào xé quần áo tôi. Tên tóc vàng đứng bên cạnh còn liên tục giơ điện thoại đổi góc máy quay thẳng vào người tôi. Đúng lúc không thể chịu đựng nỗi nhục nhã này thêm nữa, tôi quơ lấy một hòn đá dưới đất, định liều mạng với bọn chúng, thì tiếng cười lanh lảnh của Tống Thanh Thanh đột nhiên vang lên phía sau.
“Ngôn Hoài, em nói rồi mà, da mặt cô ta còn dày hơn anh tưởng tượng nhiều.” “Vì để sống sót, đến tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không cần, loại phụ nữ này anh có rước về, sớm muộn gì cũng vì lợi ích mà phản bội anh thôi!” “Giờ anh cược thua rồi, có nhận nợ không đây?”

